| Hotline: 0983.970.780

Nhiều sao Hollywood hạng A đầu tư vào hải sản nguồn gốc thực vật

Thứ Hai 25/05/2020 , 09:47 (GMT+7)

Một nhóm siêu sao cùng nhau tài trợ cho Gathered Food, nhà sản xuất các sản phẩm hải sản có nguồn gốc thực vật mang nhãn hiệu Good Catch.

Hải sản có nguồn gốc từ thực vật. Ảnh: Facebook Good Catch.

Hải sản có nguồn gốc từ thực vật. Ảnh: Facebook Good Catch.

Các nhà đầu tư nổi tiếng thúc đẩy sự phát triển của công ty trẻ bao gồm Woody Harrelson, Shailene Woodley, Paris Hilton và Lance Bass, tất cả đều "đến từ những nền tảng khác nhau để chia sẻ niềm đam mê và hỗ trợ cho tương lai của ngành công nghiệp nguồn gốc thực vật".

Xu hướng thực phẩm nguồn gốc thực vật đã tạo ra một phong trào mạnh mẽ trong những năm gần đây, với quy mô 4,5 tỷ USD và doanh số bán lẻ thực phẩm từ thực vật tăng 11% trong năm 2019 (so với 2% cho thị trường thực phẩm bán lẻ nói chung).

"Tôi đã sống một lối sống thuần chay trong hơn 30 năm. Chế độ ăn uống của tôi được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho môi trường", ông Harrelson, người sẽ góp mặt trong phần tới của bộ phim Venom, nói. "Tôi rất hào hứng khi hợp tác với Good Catch, một thương hiệu thực phẩm dẫn đầu về hương vị và phù hợp với niềm tin của tôi về việc tạo ra sự khác biệt cho động vật và cả hành tinh".

Khi các sản phẩm thịt nguồn gốc thực vật tiếp tục trở thành “trend”, rõ ràng cần có các lựa chọn hải sản nguồn gốc thực vật hỗ trợ giảm bớt thiệt hại do đánh bắt quá mức, nhóm Gathered Food tuyên bố.

"Là một người ủng hộ giữ gìn, bảo vệ hành tinh và đại dương, tôi hợp tác với các tổ chức trên khắp thế giới để giúp chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm. Đó là lý do tại sao việc liên kết với Good Catch cảm thấy giống như một sự mở rộng tự nhiên của công việc tiếp tục của tôi", nữ diễn viên Woodley, ngôi sao của các loạt phim như The Descendants, Divergent hay Big Little Lies, nói.

"Họ là một thương hiệu có cùng chí hướng, đang có tác động tích cực đến đại dương và hành tinh, đồng thời tạo ra các sản phẩm thay thế hải sản ngon từ thực vật. Tôi rất phấn khích mong chờ những sản phẩm sáng tạo họ sẽ ra mắt tiếp theo", cô bổ sung.

Các sản phẩm của Good Catch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và các nhà đầu tư, với nhóm những người ủng hộ đáng chú ý này tham gia tài trợ trị giá 36,8 triệu USD.

Sự đầu tư kết hợp với ủng hộ mới từ Woody Mitchelson, Shailene Woodley, Paris Hilton và Lance Bass biểu thị "niềm tin áp đảo vào tương lai của hải sản dựa trên thực vật", công ty cho biết.

"Nhu cầu của người tiêu dùng và xu hướng ẩm thực cho thấy sự thu hút ngày càng tăng đối với thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật và việc ủng hộ từ ​​một nhóm ngôi sao có ảnh hưởng như vậy vượt xa giá trị thực của nguồn tài trợ", Chris Kerr, CEO và đồng sáng lập của Gathered Food phân tích.

Thương hiệu Good Catch tiếp tục phát triển khi các sản phẩm của họ hiện đã có mặt tại hơn 4.500 cửa hàng bán lẻ trên cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, với kế hoạch bổ sung các đối tác bán lẻ quốc tế vào cuối năm nay.

(Theo UndercurrentNews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm