| Hotline: 0983.970.780

'Nội chiến' vùng keo: Một huyện ở Thanh Hóa có 10 cơ sở vi phạm

Thứ Ba 05/12/2023 , 11:33 (GMT+7)

Huyện Thạch Thành có 10/13 cơ sở sản xuất cơ sở chế biến gỗ keo vi phạm. Trong khi đó, sau 2 tháng, huyện Như Thanh vẫn chưa có báo cáo chi tiết, cụ thể...

UBND huyện Thạch Thành, Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh về hoạt động của các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo trên địa bàn huyện.

Theo đó, qua rà soát, huyện Thạch Thành cho biết, địa phương có tổng 13 cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo, trong đó có 10 cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vi phạm về sử dụng đất đai; có 3 cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Cơ sở chế biến gỗ keo Đại Sứ tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản.

Cơ sở chế biến gỗ keo Đại Sứ tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản.

Căn cứ kết quả rà soát về sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền đã xử lý vi phạm hành chính đối với 3 chủ cơ sở (bao gồm cả chủ sử dụng đất), cụ thể: UBND xã Thạch Sơn, Thành Tâm, đã xử lý vi phạm hành chính đối với ông Bùi Đại Sứ (thôn Minh Sơn, xã Thạch Sơn); ông Quách Ngọc Đức (thôn Minh Ba, xã Thành Tâm, chủ sử dụng đất nhưng cho ông Phạm Văn Lâm làm xưởng sản xuất); ông Quách Thanh Trọng (thôn Minh Ba, xã Thành Tâm) với tổng số tiền 10,5 triệu đồng.

Đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ keo có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, UBND huyện Thạch thành đang giao cho đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm, hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ sở chế biến gỗ keo của Công ty LHD tại thôn Nhà Máy xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản. 

Cơ sở chế biến gỗ keo của Công ty LHD tại thôn Nhà Máy xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa. Ảnh: Quốc Toản. 

Trước đó, tại huyện Như Xuân, chính quyền địa phương đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với các cơ sở chế biến gỗ keo vi phạm về sử dụng đất đối với các cá nhân gồm: Trần Văn Hà, Trần Văn Xuân, Trần Viết Huệ, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Bãi Trành. Tổng số tiền xử phạt là 67,5 triệu đồng, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tại huyện Như Thanh, UBND xã Thanh Tân, Mậu Lâm, Xuân Phúc, (Như Thanh) đã ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân gồm: Ông Hoàng Quốc Việt (Tế Thắng, Nông Cống); Lê Văn Hùng (xã Xuân Thái, Như Thanh); Dương Đình Sơn (xã Xuân Phúc). Mỗi cá nhân bị xử phạt số tiền 4 triệu đồng vì hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đất nông nghiệp sang đất khác) để xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gỗ keo. Các cá nhân nêu trên cũng bị yêu cầu khôi phục tình trạng ban đầu của đất.

Trong khi đó, sau hơn 2 tháng kể từ khi có văn bản chỉ đạo của ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện Như Thanh vẫn chưa có báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động của các doanh nghiệp chế biến gỗ keo có dấu hiệu vi phạm sử dụng đất đã được Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh trước đó. Lý do được huyện Như Thanh đưa ra là: Địa phương đang tiếp tục kiểm tra.

Điểm chung của các báo cáo nêu trên là không hề đề cập trách nhiệm của cán bộ trong vấn đề quản lý nhà nước tại địa phương trước tình trạng vi phạm của các cơ sở chế biến gỗ keo. Trong khi đó, có địa phương báo cáo chỉ mang tính chất... đối phó như huyện Như Thanh.

Cũng liên quan tới vấn đề NNVN nêu, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang tiếp tục có văn bản chỉ đạo các huyện, khẩn trương rà soát toàn diện các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo; xử lý nghiêm đối với các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản vi phạm quy định về đất đai, bảo vệ môi trường, không đảm bảo các điều kiện an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp các cơ sở thu mua, chế biến lâm sản đã bị xử phạt vi phạm hành chính, không có biện pháp khắc phục, cố tình hoạt động thì thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm hoặc lập hồ sơ thu hồi đất theo đúng thẩm quyền và quy định… Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 20/12/2023.

Trước đó, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đăng tải loạt bài "Nội chiến vùng keo nguyên liệu", phản ánh về tình trạng các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo vi phạm sử dụng đất tại các huyện Như Thanh, Thạch Thành, Như Xuân... Sau khi báo nêu, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra xử lý thông tin. 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm