Đây là nhận định dựa theo số liệu thống kê từ năm 1991 đến nay của Khoa Nông nghiệp và Kinh tế tiêu dung thuộc Đại học Illinois.
Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng công bố số liệu này hàng năm, đều đặn từ năm 1960. Theo đó, năm 1984 số nợ đạt đỉnh so với hơn 20 năm trước đó, lên tới 188,8 tỷ USD (tính theo giá trị đồng USD tại thời điểm đầu năm 2021, số nợ này tương đương 421 tỷ USD).
5 năm kế đó, do nhiều nguyên nhân trong đó có cả xóa nợ, thì nợ của cộng đồng làm nông nghiệp có xu hướng giảm. Như năm 1989 giảm tới 31% xuống con số 131 tỷ USD. Nhưng từ năm 1990 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng nợ bình quân là 3,9%/năm, thảng hoặc có năm giảm nhẹ nhưng may mắn là chưa có cú tăng sốc (tăng mạnh nhất là năm tài chính 2006 - 2007, đạt 11,6%). Trong quãng thời gian này, tổng nợ đã lập đỉnh mới vào năm 2004, lên tới 197,6 tỷ USD.
Nếu lấy đơn vị canh tác là mẫu Anh (1 mẫu Anh = 0,4ha) là đơn vị tính nợ, năm 1991 bình quân mức nợ của nông dân Mỹ là 258 USD, năm 2003 tăng lên 357 USD, tăng trung bình là 2,8% trong khi tất cả các khoản nợ nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng bình quân 2,7% cùng giai đoạn. Trong đó, nợ bình quân của nhóm trang trại ngũ cốc - ngành sản xuất chủ lực trong nông nghiệp - là cao nhất với 5,1%.
Với chi phí đầu vào và lãi suất luôn có xu hướng tăng, nợ của nông dân Mỹ và trang trại Mỹ tính theo đơn vị cơ sở mẫu đất Anh được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.