| Hotline: 0983.970.780

Nuôi ngựa bạch vừa nhàn lại lãi lớn

Chủ Nhật 03/12/2023 , 06:59 (GMT+7)

Một con ngựa bạch trưởng thành có giá hơn 50 triệu đồng, nhiều nông hộ ở Bắc Kạn thu hàng trăm triệu. Nuôi ngựa bạch ngày càng phát triển tại địa phương này.

Vũ Muộn là xã vùng cao của huyện Bạch Thông, đất sản xuất ít, mùa khô hạn thường xuyên thiếu nước nên sản xuất nông nghiệp rất khó khăn.

Hàng năm, sau khi vụ mùa kết thúc đồng lúa hầu hết không thể sản xuất do thiếu nước, người dân ít việc làm.

Tứ bề giáp núi, Vũ Muộn có lợi thế về chăn nuôi gia súc, ngoài trâu, bò, mấy năm gần đây nuôi ngựa bạch đang thu hút người dân tham gia.

Trên con đường đèo ngoằn ngoèo vào xã Vụ Muộn, nhiều đàn ngựa bạch được người dân chăn thả tung tăng ở ven đường.

Ông Đinh Quang Quỳnh (xã Vũ Muộn) đã từng bán một con ngựa bạch với giá hơn 80 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ông Đinh Quang Quỳnh (xã Vũ Muộn) đã từng bán một con ngựa bạch với giá hơn 80 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ông Đinh Quang Quỳnh, thôn Chóc Vẻn (xã Vũ Muộn) vừa lấy cỏ cho ngựa vừa hồ hởi giới thiệu với chúng tôi, vừa rồi đã bán đi 2 con thu về mấy chục triệu, hiện chỉ còn 9 con.

Cả con nhỏ lẫn con trưởng thành đàn ngựa bạch có giá trị trên 300.000.000 đồng. Năm nay giá thấp hơn, năm ngoái bán một con ngựa bạch cái bán được 80 triệu.

Với người dân ở nông thôn đàn ngựa là cả gia tài, bán một con có thể mua được xe máy, bán cả đàn xây được nhà kiên cố.

Trong mạch câu chuyện, ông Quỳnh cho rằng, nuôi ngựa bạch hiệu quả hơn nhiều so với nuôi lợn, nuôi bò. Giống ngựa bạch có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh, ngoài ăn thức ăn trong tự nhiên có thể trồng cỏ, trồng ngô để bổ sung.

Đồng Lạc là xã thuần nông của huyện Chợ Đồn, với đất đai rộng, ngoài trồng trọt, chăn nuôi là thế mạnh của địa phương.

Nhận thấy khí hậu, đất đai phù hợp, bốn năm gần đây ông Hoàng Ngọc Hòa (xã Đồng Lạc) nuôi ngựa bạch. Không như nhiều gia đình nuôi chăn thả ăn cỏ trong tự nhiên, ông Hòa làm chuồng trại nuôi nhốt.

Để có thức ăn, ông trồng hơn 1.000m2 cỏ voi, trồng thêm cây chuối, đất soi bãi trồng ngô để bổ sung thức ăn tinh. Trung bình trong chuồng của ông Hòa lúc nào cũng có khoảng 10 con ngựa.

Ông Hòa cho biết, lúc thấp nhất, giá ngựa bạch trên thị trường từ 25 đến 30 triệu đồng/con. Ngựa bạch cái trưởng thành có giá hơn 50 triệu đồng.

Năm 2023, giá bán ngựa bạch giảm so với những năm trước nhưng vẫn cho thu nhập cao hơn so với những loại vật nuôi khác.

“Khi thị trường chững lại, mình tập trung nuôi sinh sản phát triển đàn chờ lên giá. Lợi thế nuôi ngựa là thức ăn gia đình có thể chủ động, ngoài trồng cỏ có thể tích trữ rơm để dùng trong mùa đông”, ông Hòa cho biết thêm.  

Những năm gần đây, xã Đồng Lạc có khoảng 20 hộ thường xuyên nuôi ngựa bạch, trung bình mỗi hộ có 5 đến 7 con, hộ nhiều vài chục con.

Địa phương cũng đang khuyến khích người dân phát triển tổng đàn, về lâu dài có thể thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nuôi ngựa bạch.

Nuôi ngựa bạch vừa tận dụng thức ăn trong tự nhiên vừa trồng cỏ và bổ sung thức ăn tinh. Ảnh: Ngọc Tú. 

Nuôi ngựa bạch vừa tận dụng thức ăn trong tự nhiên vừa trồng cỏ và bổ sung thức ăn tinh. Ảnh: Ngọc Tú. 

Hiện nay, chính quyền nhiều nơi hỗ trợ các hộ vay vốn, dùng ngân sách dự án giảm nghèo, nông thôn mới để xây dựng các mô hình nuôi ngựa bạch.

Bà Phạm Thị Yến, Chủ tịch UBND xã Thượng Quan (huyện Ngân Sơn) cho biết, xã có diện tích đồng cỏ tương đối lớn rất phù hợp chăn nuôi đại gia súc, trong đó có ngựa bạch. Hiện, trong xã cũng có hàng chục hộ nuôi, ngoài ra các xã lân cận người dân cũng nuôi khá nhiều.

Với xã Thượng Quan, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít nên chăn nuôi là thế mạnh, vài năm gần đây chăn nuôi ngựa bạch mang lại hiệu quả cao nên xã cũng đang khuyến khích phát triển.

Tại Bắc Kạn, nuôi ngựa bạch phát triển tại các huyện Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, đa số các hộ nuôi nhỏ lẻ, chăn thả tận dụng đồng cỏ tự nhiên.

Ngựa bạch có giá bán cao khá ổn định, được thị trường ưu chuộng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Ngựa bạch có giá bán cao khá ổn định, được thị trường ưu chuộng. Ảnh: Ngọc Tú. 

Dù nuôi ngựa bạch mang lại hiệu quả cao nhưng chủ yếu do người dân nuôi tự phát chưa thành lập các tổ hay hợp tác xã nên chưa có liên kết từ nuôi đến tiêu thụ.

Nguồn giống chủ yếu mua bán giữa người dân, mua với tư thương nên rất khó kiểm soát chất lượng và an toàn dịch bệnh.

Để phát triển bền vững, các địa phương đang tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ vay vốn phát triển đàn, đầu tư chuồng trại.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm