| Hotline: 0983.970.780

Oái oăm bé gái 7 tuổi mắc bệnh của phụ nữ trưởng thành

Thứ Bảy 14/09/2019 , 13:10 (GMT+7)

U nang buồng trứng thường chỉ xảy ra với phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản, nhưng bé M. mới 7 tuổi (Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) đã mắc phải.

Bố mẹ ngỡ ngàng

Ngày 4/9, các bác sĩ Khoa Phụ khoa - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tiến hành phẫu thuật tháo xoắn, bóc khối u nang buồng trứng cho bệnh nhi Nguyễn Thị Thùy M. 7 tuổi trú tại Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.

15-24-14_khoi_u1
Tiến hành phẫu thuật cho bé gái.

Theo người nhà của bé M., cháu là đứa trẻ phát triển bình thường, thậm chí có phần còi hơn các bạn cùng lứa tuổi. Hơn tuần nay thấy bé thi thoảng lại ôm bụng kêu đau. Nhưng chỉ một lát rồi không thấy nhăn nhó nên bố mẹ cũng chủ quan. Tối trước ngày nhập viện, cơn đau bụng của bé dữ dội hơn. Lúc này gia đình mới đưa bé vào viện nhưng cũng chỉ suy đoán có thể con bị đau ruột thừa. Tại đây, nghe các bác sĩ kết luận con bị u nang buồng trứng xoắn khiến cả gia đình không khỏi bất ngờ có phần hoang mang.

BS. Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng Khoa Phụ khoa - người trực tiếp điều trị cho bé M. cho biết, đến thời điểm hiện tại thì bệnh u nang buồng trứng thường chỉ xảy ra với phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên đối với trường hợp bệnh nhi này là hiếm gặp.

“Bệnh nhi nhỏ tuổi, chưa đến giai đoạn dậy thì, vào viện chỉ với triệu chứng đau bụng âm ỉ vùng hố chậu trái. Vì vậy nếu không được tiến hành khám và chẩn đoán kĩ thì rất dễ bị bỏ qua hoặc nghi ngờ sang một bệnh lý khác. Điều đó sẽ làm mất nhiều thời gian thăm khám và nếu không được xử trí không kịp thời tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, xoắn vòi trứng lâu nguy cơ hoại tử, xoắn cả tử cung và sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng sinh sản của trẻ sau này. Sau khi được chẩn đoán U nang buồng trứng xoắn, bệnh nhi được phẫu thuật nội soi tháo xoắn và bóc khối u nang lớn kích thước 6x6cm, bảo tồn buồng trứng thành công”, BS Ngọc Lan chia sẻ.
 

Chậm xử lý, hệ quả nặng nề

Chia sẻ thêm về căn bệnh “oái oăm” này, BS Vũ Mạnh Hoàn, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, u buồng trứng thường được biết đến là bệnh của phụ nữ trưởng thành, nhưng thực tế căn bệnh này còn đe doạ cả các bé gái vừa chào đời. Trung bình mỗi tháng, khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật gần chục ca u nang buồng trứng ở trẻ em.

Theo BS Hoàn, ở giai đoạn sớm, u buồng trứng khó phát hiện, dấu hiệu mơ hồ. Bệnh nhân có thể đau ở vùng hạ vị, cơn đau gia tăng khi đã xảy ra tình trạng xoắn, hoặc vỡ nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa, hoặc đau ruột thừa. Do đó, cha mẹ cần định kỳ cho trẻ đi kiểm tra sức khỏe để có thể phát hiện sớm khối u nhờ siêu âm ổ bụng.

“Thực tế có rất nhiều trường hợp gia đình không biết, nghĩ con gái đau bụng do rối loạn tiêu hoá hoặc tuyến cơ sở không phát hiện được bệnh, nhập viện trễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Phổ biến nhất, khối u buồng trứng lâu ngày có kích cỡ quá lớn hoặc bị xoắn có thể gây hoại tử, khi đó buộc phải cắt 1 bên buồng trứng, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này”, BS Hoàn nhấn mạnh.

BS Hoàng thông tin, u buồng trứng có 2 dạng gồm dạng nang và dạng đặc, trong đó lại có 2 loại u buồng trứng phổ biến nhất là u nang thanh dịch buồng trứng và u quái buồng trứng. Các khối nang thanh dịch buồng trứng có thể hình thành từ rất sớm, do trẻ bị ảnh hưởng từ hoóc-môn của người mẹ khi còn đang mang thai. Tỉ lệ này ở trẻ dưới 1 tuổi khá cao. Hầu hết các trường hợp này đều không chỉ định phẫu thuật mà tiếp tục theo dõi. Đa phần, các khối u có thể teo đi theo thời gian.

Theo thống kê, có tới 90% khối u được phát hiện ở trẻ là lành tính song các bác sĩ vẫn khuyến cáo phải hết sức cảnh giác và cần chỉ định phẫu thuật khi đường kính khối u trên 5cm. Nếu để muộn, rất dễ xảy ra tình trạng xoắn cuống khối u, vỡ khối u, chèn ép các cơ quan xung quanh và biến thành u ác tính… Trong trường hợp này, bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ buồng trứng.

Để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra với các bé gái, BS Nguyễn Thị Ngọc Lan khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc trẻ. Nên chú ý đến những biểu hiện bất thường của trẻ như đau bụng dữ dội liên tục, đau co thắt vùng bụng dưới, có thể kèm theo sốt và nôn, đôi khi có thể choáng vì đau, hoặc khi thấy bụng to bất thường, sờ thấy có một khối ở vùng bụng kèm đau cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Điều đó sẽ giúp cho việc điều trị dễ dàng hơn và quan trọng hơn cả là để bảo vệ sức khỏe sinh sản của trẻ sau này.

Nhắc đến u nang buồng trứng, nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là khối u lành tính, ít gây nguy hiểm đến sức khỏe. Tuy nhiên, u nang buồng trứng lại có thể diễn biến thành u nang buồng trứng xoắn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu không xử trí kịp thời thì nang buồng trứng có thể bị nghẹt hẳn lại, hoại tử và vỡ ra, nguy hại đến tính mạng của bệnh nhân.

Triệu chứng điển hình của u nang buồng trứng xoắn là đau bụng. Người bệnh thường có các cơn đau từng cơn ở bụng dưới, thời gian đau càng về sau càng ngắn lại và tăng lên về mức độ đau kèm theo nôn ói. Các cơn đau này thường khiến người bệnh không thể vượt qua được và phải gọi cấp cứu.

Triệu chứng này rất dễ nhầm lẫn với tình trạng đau bụng thông thường. Do vậy, người bệnh cần chú ý tới các dấu hiệu đặc trưng của u nang buồng trứng xoắn để được điều trị kịp thời.

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.