| Hotline: 0983.970.780

Phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi 'hút hàng'

Thứ Tư 23/08/2017 , 14:05 (GMT+7)

Sau khi đạt được thỏa thuận với Cty CP Phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định (BIFFA) về việc đơn vị này sẽ bao tiêu toàn bộ lượng phân trong chăn nuôi heo trên địa bàn để SX phân hữu cơ chuyên dụng phục vụ cho cây trồng, ngành nông nghiệp Bình Định “thở phào” vì đã giải quyết được đầu ra cho chất thải chăn nuôi.

15-49-18_img_3877
Mỗi sào rau (500m2) ở Thuận Nghĩa mỗi năm sử dụng 1 khối phân hữu cơ được SX từ chất thải chăn nuôi

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các bon thấp tỉnh Bình Định (LCASP Bình Định), trong năm 2017 các trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh sẽ sử dụng hệ thống máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu SX phân hữu cơ quy mô trang trại; sử dụng hệ thống máy tách phân di động để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu SX phân hữu cơ quy mô nhóm hộ; sử dụng máy phát điện bằng khí sinh học quy mô trang trại và mô hình sử dụng nước xả công trình khí sinh học làm phân bón trồng cỏ chất lượng cao chế biến làm thức ăn chăn nuôi bò.

“Đến nay, LCASP Bình Định đã lựa chọn được 5 chủ trang trại tại các xã Canh Vinh (Vân Canh); Cát Hiệp, Cát Lâm (Phù Cát); Ân Mỹ, Ân Tường Đông (Hoài Ân) để thực hiện các mô hình nói trên”, ông Diệp nói.

Bên cạnh đó, LCASP Bình Định vừa ký biên bản ghi nhớ với BIFFA. Theo đó BIFFA cam kết sẽ bao tiêu toàn bộ phân trong chăn nuôi sau khi đã được ép, tách nước để SX phân hữu cơ chuyên dùng trong SXNN.

“Riêng ở huyện Hoài Ân, hiện mỗi tuần xuất bán cho Cty BIFFA 30 tấn phân. Ngoài sử dụng phân hữu cơ bón lót ruộng, hiện nhu cầu sử dụng loại phân này tại các vùng trồng rau trong tỉnh là rất cao”, ông Đào Văn Hùng, Giám đốc LCASP Bình Định cho hay.

Khảo sát làng rau Thuận Nghĩa ở thị trấn Phú Phong (Tây Sơn), chúng tôi thật sự nhận thấy nhu cầu sử dụng phân hữu cơ của người trồng rau ở đây là rất cao. Theo ông Quách Văn Cầu, Giám đốc HTXNN Thuận Nghĩa, toàn HTX có 36ha đất bãi bồ ven sông Kôn được nông dân ở đây đưa vào trồng rau, trong đó có 4ha rau VietGAP. Người trồng từ lâu đã quen dùng phân hữu cơ bón cho rau, cứ mỗi sào rau (500m2), mỗi năm được bón 1 khối phân hữu cơ, hầu hết do họ tự làm.

“Hộ trồng rau có kiêm thêm chăn nuôi thì không phải mua, hộ nào không có chăn nuôi phải mua phân từ các địa phương khác về làm. Ở Thuận Nghĩa có 1 đại lý chuyên cung cấp chất thải chăn nuôi để làm phân hữu cơ, ai có nhu cầu đến đặt hàng, đại lý đánh xe bò đi mua, chở về đến nhà tính tiền 700 ngàn đồng/xe. Trời nắng, hộ chăn nuôi mang phân ra những bãi đất trống phơi. Sau 2 ngày phơi nắng, khi đã hoai phân được bằm nhỏ, mỗi khối được trộn vào 2 bì chế phẩm sinh học Trichoderma ủ, để dành bón cho rau dần dần”, ông Cầu cho biết.

“UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo ngành nông nghiệp vận động nông dân ưu tiên sử dụng phân hữu cơ vào SXNN để cải tạo đất, đồng thời để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở NN-PTNT Bình Định đang chỉ đạo mạnh mẽ vấn đề này. Do đó, nhu cầu sử dụng phân hữu cơ cho cây trồng trong thời gian tới là rất cao, chất thải chăn nuôi sẽ càng trở nên hữu dụng”, ông Đào Văn Hùng, Giám đốc LCASP Bình Định.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm