| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện “dấu vết” cụ rùa thứ hai ở Hồ Gươm?

Thứ Ba 05/04/2011 , 08:40 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Ngọc Khôi, những người đi thuyền khắp hồ đã phát hiện thấy tăm của cụ rùa thứ hai.

Sau khi việc tiến hành vây bắt, đưa rùa hồ Gươm vào chữa trị đã thực hiện xong thì ngày hôm qua 4/4, việc khám sức khỏe cho cụ rùa đã được các nhà khoa học bắt đầu tiến hành. "Nhà rùa học" - PGS Hà Đình Đức phấn khởi cho biết, rất mừng là vết thương cụ rùa không có gì đáng lo ngại. Rùa vẫn còn đủ 3 móng mỗi bên chân chứ không phải mất móng như lời đồn đại. Vì thế, cụ rùa có thể chỉ phải bôi thuốc ngoài da để lành các vết xước.

Trong khi đó, ngay trong sáng hôm qua 4/4, tại khu vực hồ Gươm, nhân viên tập đoàn KAT đã tiến hành thăm dò khắp khu vực lòng hồ kiểm tra các chướng ngại vật. Theo ông Nguyễn Ngọc Khôi, Chủ tịch Tập đoàn kiêm thành viên Hội đồng chữa trị rùa Hồ Gươm, những người đi thuyền khắp hồ đã phát hiện thấy tăm của cụ rùa thứ hai.

“Bây giờ chưa đưa cụ lên được vì chỉ có một bể chứa. Đợi chữa trị cho cụ rùa thứ nhất xong mới đưa cụ rùa thứ hai lên” – ông Khôi cho biết. Việc có hay không từ 2 cá thể rùa trong hồ Gươm lâu nay vẫn được dư luận tranh cãi kịch liệt. PGS Hà Đình Đức thì khăng khăng cho rằng chỉ có một cụ rùa nhưng cứ như lời ông Khôi thì dưới hồ Gươm có tới 2 cụ rùa?

(Theo VTC)

 

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 2] Bức panorama lớn nhất Việt Nam và mối tình Điện Biên của hai nghệ sỹ

Năm 1961, diễn viên trẻ Ngọc Lan tình cờ gặp họa sỹ Ngô Mạnh Lân ở Moscow. Cuộc gặp gỡ định mệnh gắn kết hai nghệ sỹ nhờ mối nhân duyên với Điện Biên Phủ.