| Hotline: 0983.970.780

Philippines thuê 5 máy bay của Nhật Bản để tăng cường tuần tra hàng hải

Thứ Tư 26/10/2016 , 11:06 (GMT+7)

Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines thuê lại 5 máy bay giám sát hạng nhẹ để giúp Manila tăng cường hoạt động tuần tra hàng hải của nước này, Philstar đưa tin ngày 26/10.

Các máy bay TC-90 của Nhật Bản (Ảnh: Philstar)
Các máy bay TC-90 của Nhật Bản (Ảnh: Philstar)
 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Tài chính của Philippines, ông Raymundo de Vera Elefante, cho biết thỏa thuận thuê các máy bay giám sát của Nhật Bản đã được đại diện hai nước ký kết ở Tokyo. Theo đó, chi phí mà Manila phải trả để thuê 4 máy bay cánh quạt hạng nhẹ TC-90 là 7.000 USD/năm, còn máy bay chiến đấu TC-90 là 2.000 USD/năm.

“Thỏa thuận thuê máy bay này gần như là miễn phí. Việc đào tạo cũng sẽ được miễn phí và các máy bay này sẽ giúp chúng tôi (Philippines) trong việc bảo vệ bờ biển của nước mình từ trên không”, Philstar dẫn lời ông Elefante, đại diện cho phía Philippines ký thỏa thuận với Nhật Bản, nói, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận này sẽ được làm mới lại theo từng năm.

Các máy bay TC-90 sẽ được điều động từ kho chứa của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lên đường sang Philippines trong thời gian tới. Phạm vi tuần tra của các máy bay TC-90 lớn gấp đôi so với các máy bay đang hoạt động của Philippines, vốn chỉ đạt phạm vi tối đa khoảng 300 km.

Cũng theo ông Elefante, Philippines sẽ sử dụng các máy bay thuê lại của Nhật Bản cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và thảm họa, cùng với đó là các sứ mệnh bảo đảm an ninh hàng hải. Manila dự kiến sử dụng các máy bay này trong vòng 20 năm trong khi chờ quân đội nước này nâng cấp các trang thiết bị quân sự nội địa.

Philippines được cho là đang tăng cường khả năng phòng vệ trên biển trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngày 24/10 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã thay mặt chính phủ Philippines ký hợp đồng mua hai tàu hộ tống trị giá 337 triệu USD với Tập đoàn công nghiệp nặng Huyndai của Hàn Quốc. Đây là hợp đồng mua sắm tốn kém nhất của quân đội Philippines kể từ khi ông Rodrigo Duterte lên làm tổng thống hồi cuối tháng 6.

Theo lời người phát ngôn Hải quân Philippines, Đại tá Lued Lincuna, việc mua 2 tàu hộ tống tối tân trên là một bước tiến lớn đối với Hải quân Philippines trong việc xây dựng một lực lượng “tầm cỡ thế giới và được trang bị tốt”, có khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Theo Reuters, các thương vụ mua sắm cho thấy Philippines đang có ý định đa dạng hóa nguồn cung các trang thiết bị quân sự, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Trước đó, với tư cách đồng minh lâu năm tại khu vực Đông Nam Á, Washington đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho Manila nhằm giúp nước này nâng cao năng lực quân sự trong việc đối phó với nhiều thách thức mới.

 

Dân trí

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm