| Hotline: 0983.970.780

Phong trào ly khai ở Catalonia dưới góc nhìn kinh tế

Thứ Năm 05/10/2017 , 11:10 (GMT+7)

Cuộc trưng cầu dân ý (TCDY) đòi độc lập của xứ Catalonia đang trở thành khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Tây Ban Nha kể từ sau năm 1975.

Bên cạnh các yếu tố truyền thống và văn hoá, kinh tế được đánh giá là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha.
 

Văn hoá, truyền thống riêng

Nằm ở tây bắc Tây Ban Nha, Catalonia (hay Catalunya, Catalonha theo tiếng địa phương), gồm 4 tỉnh lớn là Barcelona, Girona, Lleida và Tarragona. Thủ phủ và cũng là thành phố lớn nhất của Catalonia là Barcelona, đồng thời cũng là thành phố lớn thứ nhì Tây Ban Nha. Người Catalonia luôn tự hào về truyền thống văn hoá, tiếng nói riêng của mình. Với 7,5 triệu người, Catalonia chiếm 16% dân số Tây Ban Nha, nhưng diện tích chỉ chiếm 6,3%.

Cảnh sát Tây Ban Nha ngăn người Catalonia trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 1/10

Theo Washington Post, phong trào đòi độc lập của xứ Catalonia thực ra có thể bắt đầu từ năm 1714, khi vua Philip V của Tây Ban Nha chiếm Barcelona. Năm 1932, lãnh đạo vùng này đã tuyên bố thành lập Cộng hoà Catalonia, và chính phủ Tây Ban Nha đã chấp thuận cho Catalonia cơ chế tự trị. Tuy nhiên sau khi lên nắm quyền, cựu Thủ tướng Francisco Franco đã đàn áp các quyền tự trị của Catalonia một cách hệ thống, đẩy tinh thần đòi độc lập của vùng này lên cao.

Sau khi Franco qua đời, cuộc đấu tranh đòi độc lập của Catalonia lại được phát động mạnh mẽ trở lại. Quá trình đàm phán kéo dài nhiều năm, tới năm 2010 Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha đã bác yêu cầu độc lập của Catalonia, nhưng sau đó vùng này được hưởng một số đặc quyền lớn so với các vùng khác. Mặc dù vậy, chừng đó đối với người Catalonia có vẻ như là chưa đủ.

Hai tuần trước thời điểm diễn ra cuộc TCDY ở Catalonia, đã có khoảng 40.000 người dân vùng này xuống đường tuần hành phản đối chính quyền trung ương. Người biểu tình mang cờ của xứ Catalonia, diễu hành dưới ban công nhiều ngôi nhà, nơi treo ban-nơ kêu gọi nói “Có” với cuộc TCDY. “Nó đã từng xảy ra dưới thời Franco. Thời điểm hiện tại, chúng tôi cần thay đổi”-Josep Minguet, một người Catalonia nói, bằng tiếng địa phương. Với nhiều người Catalonia, đơn giản họ không phải người Tây Ban Nha.
 

Kinh tế mới là câu chuyện lớn

Dù chỉ chiếm 6,3% diện tích (32,114 km2) và 16% dân số nhưng theo Guardian, Catalonia lại đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế đối với Tây Ban Nha. Năm 2016, Catalonia đóng góp 266 tỉ USD vào GDP Tây Ban Nha tương đương 1/5, tổng lượng xuất khẩu bằng ¼ (khoảng 70 tỉ USD) và 1/2  giá trị đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp. Đầu tư nước ngoài vào Catalonia năm 2016 cũng đạt trên 40 tỉ USD, bằng 1/4 tổng đầu tư nước ngoài vào Tây Ban Nha.

Tỉ lệ thất nghiệp ở Catalonia cũng chỉ ở mức 13,2%, thấp hơn rất nhiều so với mức chung 17,2% trên cả nước Tây Ban Nha. Dù không phải là vùng có mức GDP bình quân đầu người cao nhất Tây Ban Nha nhưng GDP bình quân đầu người của Catalonia (28.590 euro) cao hơn mức trung bình cả nước. Lượng khách du lịch nước ngoài tới đây năm 2016 cũng chiếm 23,8% tổng lượng du khách toàn Tây Ban Nha.

Chuyên gia kinh tế Elisenda Paluzie thuộc trường Đại học Barcelona cho biết, Catalonia đóng góp tới 20% vào ngân sách thuế của Tây Ban Nha nhưng chỉ được nhận lại 14% cho chi tiêu công cộng. Cũng theo bà Paluzie, cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 càng thúc đẩy tâm lý ly khai của Catalonia khi ngân sách trung ương trả lại bị cắt giảm mạnh nhất. Năm 2010, Catalonia đã đòi quyền tự thu thuế, tương tự như vùng tự trị Basque, nhưng bị chính quyền Tây Ban Nha bác bỏ.

Hôm qua, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã lên tiếng chỉ trích những lãnh đạo xứ Catalonia đã khích động một cuộc ly khai một cách vô trách nhiệm, đẩy Catalonia và Tây Ban Nha vào sự mất ổn định, chia rẽ. Theo bà Paluzie, nếu bị mất Catalonia, Tây Ban Nha vẫn là nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), sau Đức, Pháp và Ý nhưng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đây có lẽ là lý do Madrid đang sử dụng mọi biện pháp có thể để ngăn cản phong trào đòi độc lập của Catalonia.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm