| Hotline: 0983.970.780

Phú Thọ: Phấn đấu 98% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

Thứ Ba 19/11/2019 , 08:50 (GMT+7)

Là một tỉnh trung du, miền núi còn nhiều khó khăn về điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội… nhưng tỷ lệ người dân vùng nông thôn Phú Thọ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tương đối cao.

12-27-19_1
Người dân Phú Thọ sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt.

Theo Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT Phú Thọ, tỷ lệ người dân nông thôn trong tỉnh sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến hết năm 2018 đạt 96%. Mục tiêu này đến hết năm 2020 nâng lên thành 98%.

Để đưa nước sạch về vùng nông thôn, luôn có sự phân công quản lý, phối kết hợp giữa các sở, ngành. Ban Điều hành đã phối hợp với Ban Dân tộc và UBND các huyện, thành, thị sử dụng các nguồn vốn lồng ghép để duy tu sửa chữa công trình cấp nước. Các dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn triển khai được công khai tới người dân theo quy chế giám sát cộng đồng.

Đặc biệt, chú trọng ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh cho người nghèo, gia đình chính sách. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân cho hộ nghèo và gia đình chính sách vay để đầu tư kết nối, xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh hộ gia đình.

Bên cạnh đó, để hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có sự tham gia của nhiều cấp ngành trong tỉnh, bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt trong dịp hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT và ngày Môi trường thế giới. Chú trọng bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ cấp nước và VSMT ở cấp tỉnh và đào tạo cán bộ quản lý vận hành cấp cơ sở.

Các dự án đầu tư xuất phát từ thực trạng khan hiếm nước, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân. Các bước thực hiện dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Công tác lập kế hoạch hàng năm và chuẩn bị dự án đạt chất lượng tốt.

Tuy nhiên, Phú Thọ là tỉnh trung du, miền núi địa hình chia cắt, diện tích rộng, dân cư sống phân tán nên suất đầu tư cấp nước cho 1 hộ dân cao trong khi nguồn vốn được bố trí hàng năm cho chương trình thấp. Vẫn còn sự chênh lệch lớn về tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh, đặc biệt những vùng nghèo, vùng có điều kiện khó khăn chưa được tiếp cận với các điều kiện cấp nước. Mặc dù Chính phủ đã quan tâm nhưng nguồn tài chính chưa đáp ứng được nhu cầu.

Đối với công trình UBND xã và cộng đồng quản lý, do không thành lập các ban quản lý vận hành mà chỉ giao cho các khu dân cư cử ra một vài người vận hành nên công tác quản lý vận hành hiệu quả thấp. Hầu hết các tổ vận hành không có năng lực về chuyên môn và tài chính. Công trình thu không đủ chi vì vậy không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Nhiều công trình chỉ hoạt động tốt khi mới bàn giao đưa vào hoạt động sau đó nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp.

Thực tế tại các địa phương, nhu cầu người dân dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh rất cao. Đặc biệt đối với đồng bào dân tộc, nhận thức về sử dụng nước sạch ngày càng tiết kiệm hơn.

12-27-19_2
Phấn đấu tới năm 2020, 98% người dân Phú Thọ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Chị Bùi Thị Thìn, khu 4, xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao) chia sẻ: Gia đình tôi sử dụng nước sinh hoạt từ năm 2001 do HTX cung cấp thấy khá an toàn, Những dụng cụ như phích nước, chậu rửa… không bám cặn bã hay phèn. Bên cạnh đó, cứ 3 tháng có đoàn về kiểm tra nước, họ đánh giá nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường nên yên tâm hơn”.

Còn anh Hà Văn Thương, xã Khả Cửu (huyện Thanh Sơn) cho biết: Công trình nước sinh hoạt tại xã vận hành được 10 năm, 1 tháng thay chua, cọ bể một lần. Chất lượng nước rất tốt, nguồn nước luôn cung cấp đủ cho nhân dân. Bên cấp nước có thu tiền nên dân cũng không còn sử dụng lãng phí.

Để đạt mục tiêu gần 100% người dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tỉnh Phú Thọ xác định xã hội hóa thu hút nguồn lực đầu tư cho công trình nước sạch tập trung ở nông thôn và phát huy nội lực của nhân dân trong việc đầu tư nước sạch. Thông qua các chương trình, dự án, các ngân hàng thương mại tạo điều kiện để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận vay vốn ưu đãi để đầu tư nước sạch...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm