| Hotline: 0983.970.780

Quốc đảo Papua New Guinea, nhiều 'chuyện lạ' chưa kể từ APEC

Thứ Bảy 08/12/2018 , 13:15 (GMT+7)

Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 26 vừa được tổ chức tại thủ đô Port Moresby quốc đảo Papua New Guinea và nhiều người ngạc nhiên trước thông tin cảnh sát nước này "quậy" Quốc hội vì tiền bo 104 USD bảo vệ APEC chưa được thanh toán.

Trước đó, năm 2017, Tuần lễ cấp cao APEC được tổ chức tại TP Đà Nẵng. Vài câu chuyện rất thú vị để thấy rằng, ở quốc đảo nghèo khó này, không gì là không thể.
 

Gần nhưng xa

Papua New Guinea là đất nước nào, ở đâu? Chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi như vậy. Quốc đảo này nằm không xa Việt Nam, chỉ có 8,5 triệu dân (mật độ dân số 19 người/km2) nhưng sử dụng đến 850 thổ ngữ. Chỉ có 18% dân sống ở thành thị, còn lại là ở những vùng nông thôn, rừng rậm và còn lưu giữ nhiều phong tục bí ẩn, rùng rợn. Năm 2012, truyền thông thế giới đưa đậm tin việc cảnh sát nước này bắt giữ băng nhóm 29 người thuộc giáo phái ăn thịt người. Nhiều bộ tộc trong rừng hiện nay còn lưu giữ xác người được hun khô bằng khói bếp.

Loạt phóng sự của tác giả Hiệu Minh đăng trên báo Tiền Phong từ năm 2009 (Papua New Guinea - từ thổ dân đến nền văn minh) là những bài viết hiếm hoi đầu tiên đề cập đến một quốc đảo nằm trên Thái Bình Dương với những thổ dân tóc xoăn, da màu. Tác giả đã nhận được những lời khuyên khi tới Papua New Guinea - tốt nhất là ăn mặc rách rưới và dơ bẩn khi bước ra đường phố; chỉ sử dụng xe của văn phòng dù di chuyển từ nơi làm việc tới khách sạn chỉ 300 mét, không ra khỏi khách sạn vào ban đêm, bị giật túi xách trên phố là chuyện nhỏ… vì tỷ lệ tội phạm ở đây cao nhất thế giới.

Papua New Guinea nằm giữa Indonesia và Australia. Từ năm 2015, cái tên này bắt đầu được nhắc nhiều lần trên các kênh truyền thông ở Việt Nam. Lý do ngư dân Quảng Ngãi đã vượt biển Đông ra vùng Nam Thái Bình Dương và tới Papua New Guinea để lặn hải sâm, sau đó nhiều tàu cá đã bị bắt. Các ngư dân khi được thả về đã kể lại khung cảnh một đất nước lạc hậu, nếu ai bị đau ốm, dù là cảm cúm, sốt, hay đau bụng thì cũng đều được cấp nắm thuốc Lincomycin. Đây là loại kháng sinh điều trị cho người bị nhiễm khuẩn nặng và ở Việt Nam hay được kê đơn cho người bị thương, bệnh lậu, giang mai.

Nếu tra cứu trên mạng sẽ gặp câu hỏi “Papua New Guinea ở đâu?” nhiều nhất là vào thời điểm cách đây 1 năm, nhân sự kiện vị đại sứ của đất nước này ngồi trong hội trường dự phiên họp chính thức của Liên Hợp Quốc ở New York, đầu đội mũ lông chim của thổ dân, cởi trần trùng trục và chỉ đeo chiếc khố nhỏ xíu, kèm theo một chiếc sừng nhọn hoắt dài tới ngang ngực che đậy chỗ nhạy cảm. Có nhiều tiếng cười, nhiều ý kiến khen, chê vị đại sứ này.

10-02-17_1_buc_nh_gy_sot
Đại sứ Papua New Guinea ngồi họp tại Liên Hợp Quốc làm dậy sóng cộng đồng mạng có thể chứa đựng thông điệp phía sau

Nhưng nếu nghiên cứu về Papua New Guinea thì có thể nhận định, lối ăn mặc gây “bão mạng” có thể là thông điệp mà vị đại sứ gửi tới toàn thế giới rằng - Papua New Guinea rất nghèo khổ và đất nước rộng lớn của chúng tôi đang bị lãng quên.
 

Ánh mắt ngỡ ngàng

Năm 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng, đoàn của Papua New Guinea đã có mặt rất đông, từ các cuộc họp vòng ngoài cho đến khi tổ chức hội nghị chính thức. Ông Jacob Polee Pora Schmiot trao đổi bên lề Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC cho biết, năm tới Papua New Guinea là nước chủ nhà đăng cai APEC, vì vậy chúng tôi sang Việt Nam để học tập kinh nghiệm tổ chức… Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, thời tiết rất dễ chịu và giống với đất nước tôi.

10-02-17_4_don_ppu_new_guine
Đoàn Papua New Guinea tại Đà Nẵng

Ông Bayagau làm ở Đài phát thanh và Truyền hình quốc gia NBC, dù mới ở tuổi 50, nhưng răng của ông đã rụng mất mấy phần. Do tập tục ăn trầu nên răng của Bayagau đen nâu giống như tập tục nhuộm răng ở Việt Nam cách đây trăm năm. Nhìn Bayagau, tôi liên tưởng lại câu chuyện mà các ngư dân Quảng Ngãi từng bị bắt tại Papua New Guinea kể về việc ở đau bệnh gì cũng cho uống thuốc Lincomycin. Có thể các loại kháng sinh cực mạnh và cuộc sống nghèo khổ ở quốc gia này đã làm cho con người già đi trước tuổi rất nhiều.

Năm phóng viên của Papua New Guinea ngồi chung một bàn tại Trung tâm báo chí APEC và tất cả mọi người đều có thái độ giao tiếp rụt rè. Cô Helen Rei làm ở hãng thông tấn quốc gia Papua New Guinea cho biết, sang Việt Nam thấy cái gì cũng đẹp và chắc các bạn khó có dịp trở lại đất nước này một lần nữa. Câu nói không có dịp quay lại cũng còn một hàm nghĩa khác, vì tuổi thọ bình quân của người dân Papua New Guinea chỉ 65,8 tuổi. Vòng đời của họ quả là quá ngắn. Nguyên nhân khiến cuộc đời họ ngắn hơn, đó là hệ thống y tế yếu kém. Tuần lễ cấp cao APEC vừa được tổ chức tại Papua New Guinea và phía ngoài hội trường là dịch bệnh đang hoành hành.

Cô Lê Thị Thiên An là người hướng dẫn đoàn Papua New Guinea có dáng người cao, làn da trắng, nét mặt dễ nhìn. Anh Freddy Mou đẹp trai nhất trong đoàn Papua New Guinea thỉnh thoảng lại nhìn cô hướng dẫn đoàn, ánh mắt hơi thẫn thờ.

10-02-17_2_huong_dn_vien
Anh Freddy Mou thẫn thờ trước tình nguyện viên xinh đẹp

Có khi chị An nói chuyện với Freddy Mou và còn phải kèm theo động tác lấy tay kéo nhẹ áo và giật giật. Lúc đó anh Mou như người sực tỉnh, nhớ ra điều gì đó và mới bắt đầu làm theo, trong khi khuôn mặt vẫn như người chưa tỉnh ngộ.
 

Quốc gia nghèo khó

Năm 2016, tại Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Lime, thủ đô của Pê Ru, ông Peter O’Neill, Thủ tướng của Papua New Guinea đã có cuộc gặp bên lề với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và APEC 2017, hai bên tiếp tục gặp song phương và đề cập về việc ngư dân Quảng Ngãi đã sang tận quốc đảo này lặn bắt hải sâm và đất nước bạn vốn nghèo, giờ còn phải lo cơm nuôi các ngư dân bị bắt giam. Sau cuộc gặp gỡ đó, Việt Nam đã mạnh tay xử lý các tàu cá đi sang Papua New Guinea và đến nay tình hình này gần như đã được chặn đứng.

Cuối tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển nghề khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển một số nước”, trong đó có quốc đảo Papua New Guinea. Sự kiện nay được đăng báo và ngư dân ở vùng biển Quảng Ngãi đã tổ chức ăn mừng sớm. Vì vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này rộng như biển Đông và ngư dân khai thác cả đời cũng không hết cá tôm.

10-02-17_3_my_by_
Chuyên cơ chở đoàn Papua New Guinea rời Đà Nẵng

Do kinh tế nghèo khó nên Tuần lễ cấp cao APEC 2018 tổ chức tại Papua New Guinea, chính phủ Australia đã cung cấp một phần ba chi phí tổ chức, tổ chức hỗ trợ về hậu cần và đứng ra lo liệu công tác an ninh. Các hãng thông tấn nước ngoài nhận được nhiều câu trả lời phỏng vấn của cư dân là mong APEC sẽ mang lại cho họ cơ hội việc làm tốt hơn, cuộc sống đỡ nghèo khổ.

APEC 2018 kết thúc, có một sự kiện mà truyền thông thế giới đưa tin đậm, khiến nhiều người giật mình, là cảnh sát của Papua New Guinea xông vào tòa nha Quốc hội đập phá, vì lý do số tiền bồi dưỡng trong quá trình bảo vệ APEC là 104 USD chưa được thanh toán đủ. Hành động này có lẽ chỉ là chuyện nhỏ ở Papua New Guinea, đất nước mà người dân vẫn đi chân trần, nhai trầu đỏ và ốm đau chỉ nhận được nắm thuốc kháng sinh.

(Kiến thức gia đình số 49)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm