| Hotline: 0983.970.780

Quý tử của Tổng thống Ukraine bỏ chiến trường Donbas để tranh cử

Thứ Sáu 10/10/2014 , 17:22 (GMT+7)

Tổng thống Ukraine đã không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy cậu quý tử thực sự là được điều động đến vùng Donbas.

Oleksiy Poroshenko, sinh năm 1985, là con trai của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hiện đang tại ngũ và chỉ huy một trong những đơn vị pháo của quân đội Ukraine ở vùng Donbas (đông Ukraine) đang chạy đua vào vị trí tranh cử ở vùng Vinnytsia.

Khi trả lời trong một cuộc họp báo, Tổng thống Poroshenko nói rằng ông tự hào với con trai mình vì “cháu nó không hỏi đến lời khuyên của tôi" mà cũng chẳng cần núp mặt trên danh sách ứng cử”.

Thông tin về ông Tổng thống Ukraine đưa ra khiến nhiều người hoài nghi.


Quý tử Oleksiy cùng người vợ trẻ

Hãng tin Nga RIA Novosti cho biết nhiều chuyên gia mà họ phỏng vấn cho rằng việc con trai Tổng thống Ukraine tham gia vào hoạt động tác chiến ở miền đông nước này chẳng có gì khác là một kiểu lăng xê, gây sự chú ý của giới cầm quyền Kiev hiện nay bởi đã bị thất bại trong chiến dịch đặc biệt của họ (ở miền Đông).

Chủ tịch Học viện các Vấn đề Địa chính trị, tiến sĩ ngành khoa học quân sự, Konstantin Sivkov cho rằng, “lẽ ra trước khi đưa ra những lời phát biểu như vậy, Tổng thống Ukraine cần đưa ra những bức ảnh hoặc video nhưng ông ấy đã không làm như vậy nên cũng chẳng có gì để nói”.

“Việc kiểm tra thông tin này không thể tiến hành được nhưng hiện tại chúng ta cứ cho rằng điều này là thật” thì theo ông những công bố của ông Poroshenko chỉ là nhằm đánh bóng thêm hình ảnh của bản thân.

“Khi người dân trong nước được nghe nói rằng con trai của nhà lãnh đạo chiến đấu bên lính chính quy thì điều đó làm tăng thêm sự tôn kính và tin tưởng vào nhà cầm quyền,” ông Konstantin nhận xét.


Vợ chồng Tổng thống Poroshenko cùng cậu quý tử Oleksiy (ngoài cùng bên phải)

Còn ông Igor Korotchenko, thành viên của Hội đồng Công chúng thuộc Bộ Quốc phòng Nga đồng thời là Tổng biên tập của tạp chí Quốc phòng lại đặt câu hỏi: “Làm sao mà con trai ông Poroshenko lại có thể chỉ đạo được một đơn vị pháo trong khi còn quá trẻ như vậy? Cùng lắm, cậu ta chỉ có thể tham gia chiến đấu như một người lính bình thường”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine đã không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy cậu quý tử thực sự là được điều động đến vùng Donbas.

Kể khẳng định cho những hoài nghi của mình, ông Korotchenko còn dẫn ra việc trước đây hai tháng báo chí cũng đã bình luận rôm rả về tin có việc sa thải một tư lệnh quân đội và hai nhân viên của văn phòng tuyển quân vì đã tiếp nhận con trai của Tổng thống tạm quyền cũ là ông Oleksandr Turchynov.

“Không có con cái của giới chóp bu chính trị của Ukraine hiện nay tham gia vào chiến dịch mà chính quyền Kiev tiến hành ở Donbas đâu…Ông chính ủy, người mà đã gửi thông báo tạm thời cho con trai ông Turchynov đã bị thuyên chuyển đến vùng tâm điểm của cuộc chiến chỉ vì dám có ý nghĩ cho rằng một người trẻ như vậy lại có thể đảm trách được công việc”.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm