| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt Đặc san Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thứ Tư 28/02/2024 , 13:27 (GMT+7)

Đặc san Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn của Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được cấp phép hoạt động với 4 số/năm.

Sáng 28/2, Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đến hết tháng 12/2023, Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có 207 hội viên. Ảnh: Trung Quân.

Đến hết tháng 12/2023, Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có 207 hội viên. Ảnh: Trung Quân.

TS Hà Công Tuấn, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế NN-PTNT Việt Nam chia sẻ, năm 2023, mặc dù hoạt động của Hội đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc lớn nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, Hội đã từng bước vượt qua và khẳng định được vai trò quan trọng của mình.

Có thể kể đến, Hội đã triển khai nhiều hoạt động về kiện toàn tổ chức và công tác chuyên môn. Đến hết tháng 12/2023, Hội có 207 hội viên, trong đó có 31 hội viên là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 17,9%); 55 hội viên tiến sĩ (28,3%), còn lại là thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân (53,7%).

Hội đã phối hợp với trường Đại học Lâm nghiệp, Cục Lâm nghiệp, Ban Quản lý Dự án lâm nghiệp, Vụ Pháp chế (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội thảo “Góp ý Luật Đất đai sửa đổi trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp”. Bên cạnh đó, xuất bản cuốn tài liệu “Góp ý Luật Đất đai sửa đổi trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp".

Ngoài ra, tham gia nhiều Hội thảo của Ban Kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam... về Luật Đất đai sửa đổi, Nghị quyết 13 về bảo vệ rừng, Luật Hợp tác xã, Nghị định về cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định 57/NĐ-CP); Hội thảo APEC về thúc đẩy sự tham gia của nông dân tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; Hội thảo nguồn lực tài chính cho ứng phó và khắc phục tổn thất tài chính do thảm họa thiên tai…

Theo TS Hà Công Tuấn (đứng), Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã từng bước vượt qua những khó khăn và khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Ảnh: Trung Quân.

Theo TS Hà Công Tuấn (đứng), Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã từng bước vượt qua những khó khăn và khẳng định được vai trò quan trọng của mình. Ảnh: Trung Quân.

Tham gia trực tiếp tư vấn và phối hợp nghiên cứu khả thi dự án mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023 - 2025 theo Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 2).

Về hợp tác với các tổ chức quốc tế, tham gia đề xuất với UNDP dự án "Xây dựng thị trường tín chỉ các bon rừng ở vùng Tây Nguyên"; tham gia đề xuất với Đại sứ quán Canada dự án “Tăng cường tham gia của phụ nữ trong phát triển kinh tế bền vững ở vùng dân tộc và miền núi".

Đặc biệt, Đặc san “Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn” của Hội được cấp phép hoạt động với 4 số/năm. Mỗi số có 60 trang và được phép in 1.000 bản. Thường vụ hội đã quyết định thành lập Ban Biên tập và Ban Cố vấn để xây dựng đặc san; phân công ông Nguyễn Mạnh Thường, nguyên Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam làm Trưởng Ban Biên tập. Nội dung Đặc san tập trung giới thiệu về Hội Khoa học kinh tế NN-PTNT Việt Nam, sứ mệnh, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; diễn đàn khoa học kinh tế nông nghiệp; diễn đàn kinh tế nông nghiệp; thông tin sản phẩm và thương hiệu; doanh nghiệp nông nghiệp…

Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ra mắt Ban Biên tập Đặc san Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn do ông Nguyễn Mạnh Thường (thứ 2 từ phải sang) làm Trưởng ban. Ảnh: Trung Quân.

Hội Khoa học kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ra mắt Ban Biên tập Đặc san Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn do ông Nguyễn Mạnh Thường (thứ 2 từ phải sang) làm Trưởng ban. Ảnh: Trung Quân.

Trên cơ sở đó, năm 2024, Hội tiếp tục tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách, cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn bền vững như chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị kinh tế nông, lâm nghiệp và thủy sản; tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, HTX góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn trong phạm vi cả nước…

Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo quyền lợi và lợi ích chính đáng của hội viên; tổ chức các hoạt động khoa học về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học; hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài ra, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và điều lệ, quy chế, quy định của Hội; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm