| Hotline: 0983.970.780

Ra quân bắt chó lang thang

Thứ Sáu 02/08/2024 , 14:03 (GMT+7)

Những đợt ra quân bắt chó thả rông của lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng, chống bệnh dại.

Sau những đợt ra quân của lực lượng chức năng, thành phố Quy Nhơn sẽ không còn hình ảnh chó lang thang trên vỉa hè. Ảnh: V.Đ.T.

Sau những đợt ra quân của lực lượng chức năng, thành phố Quy Nhơn sẽ không còn hình ảnh chó lang thang trên vỉa hè. Ảnh: V.Đ.T.

Vừa bắt chó vừa tuyên truyền

Theo ông Phan Tuấn, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn (Bình Định), giữa tháng 7 vừa qua, UBND thành phố Quy Nhơn đã ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành ra quân bắt và xử lý chó, mèo thả rông trên địa bàn, giao ông Đoàn Quang Khải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Quy Nhơn làm Tổ trưởng.

Tổ công tác liên ngành gồm đại diện phòng kinh tế, y tế, đội trật tự đô thị, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, trung tâm y tế thành phố và lãnh đạo các phường, xã khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Ngoài ra, còn có sự tham gia của đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, Công an thành phố Quy Nhơn và một phòng khám thú cưng trên địa bàn.

Ông Đoàn Quang Khải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Quy Nhơn, cho biết tổ công tác liên ngành chọn ra quân vào buổi chiều, thời điểm chó thường đi lang thang trên đường phố. Theo đó, từ chiều 22-25/7, tổ công tác liên ngành ra quân bắt chó thả rông tại các phường Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Trần Phú đã phát hiện 9 con chó đang lang thang trên vỉa hè. Khi lực lượng chức năng tiếp cận bắt giữ thì cả 9 con chó đều thoát chạy vào nhà.

Theo các chủ nuôi, những con chó nói trên đều đã được tiêm vacxin phòng dại. Tổ công tác liên ngành liên ngành làm việc với các chủ nuôi, nhắc nhở không để chó chạy rông, khi đưa chó ra nơi công cộng phải rọ mõm, có dây xích và người dắt, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn cho người xung quanh, các chủ nuôi đã ký cam kết thực hiện các quy định nêu trên.

Chó thả rông trên đường phố là mối đe dọa của người đi đường. Ảnh: V.Đ.T.

Chó thả rông trên đường phố là mối đe dọa của người đi đường. Ảnh: V.Đ.T.

Mới hơn 50% số chó, mèo được tiêm vacxin phòng dại

Lực lượng chức năng xã đảo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn) sau 2 đợt ra quân đã bắt giữ tổng cộng 35 con chó thả rông, đa số trong đó là chó hoang trên núi xuống đi lang thang trên các con đường bê tông.

Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, chia sẻ: “Chó nuôi của người dân có nhiều con lên núi ở, lâu ngày thành chó hoang với số lượng nhiều. Không đợi tổ công tác liên ngành ra quân, xã chủ động tổ chức ra quân độc lập để xử lý vi phạm, nhằm nâng cao ý thức người dân về việc phòng, chống bệnh dại và đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền cho người dân các quy định về nuôi, quản lý chó, mèo; đồng thời tiếp tục bắt giữ, xử lý chó thả rông, chó hoang trên núi”.

Bên cạnh đó, thành phố Quy Nhơn còn tăng cường công tác thống kê, đăng ký, khai báo nuôi chó, mèo và kết quả tiêm phòng bệnh dại; kế hoạch kiểm tra, xử lý đối với chủ nuôi vi phạm, công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh dại của các xã, phường trên địa bàn.

Tính đến giữa năm 2024, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 4.616 con chó, mèo được nuôi trong hộ dân, trong đó, chỉ có 2.399 con đã được tiêm vacxin phòng dại, chiếm tỷ lệ 52%. Theo ông Phan Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, hiện 21 xã, phường trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo công tác phòng, chống bệnh dại.

“Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn đang mua sắm dụng cụ, phương tiện để trang bị cho 21 đội xử lý chó thả rông của các xã, phường trên địa bàn để duy trì thường xuyên công tác bắt chó thả rông”, ông Phan Tuấn chia sẻ.

Xem thêm
Nuôi lợn '5 không' - Giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho nông hộ

Những mô hình chăn nuôi lợn chuẩn '5 không' đang mang lại ít nhất 5 hiệu quả rõ rệt cả về kinh tế, môi trường, dịch bệnh và xã hội.

Giá dứa cao, đồng bào phấn khởi

LÀO CAI Giá dứa bán tại nương đạt khoảng 6.000 đồng/kg, tại nhà máy từ 8.000 đồng/kg trở lên. Với mức giá này, người dân huyện Mường Khương phấn khởi vì có lãi cao.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

150 doanh nghiệp tham gia Analytica Việt Nam 2025

150 doanh nghiệp với 300 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt Nam.

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Công chiếu phim tài liệu ‘Dưới tán rừng Ngọc Linh’

Bộ phim tài liệu đã tái hiện sinh động về nguồn gốc, quá trình bảo tồn, phát triển loại sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Bình luận mới nhất