| Hotline: 0983.970.780

Rộn ràng hội thi cấy lúa theo phương pháp SRI

Thứ Ba 05/03/2024 , 17:25 (GMT+7)

LÀO CAI Xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) vừa tổ chức hội thi cấy lúa theo phương pháp SRI lần thứ 4.

UBND xã Vĩnh Yên (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) phối hợp với các xã Xuân Hoà, TânTiến, Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên) vừa tổ chức hội thi cấy lúa theo phương pháp SRI lần thứ 4 và tìm hiểu về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thi cấy lúa là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Yên, phản ánh mong ước được mùa, vạn vật sinh sôi, nảy nở… Ảnh: Lưu Hòa.

Hội thi cấy lúa là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của đồng bào các dân tộc huyện Bảo Yên, phản ánh mong ước được mùa, vạn vật sinh sôi, nảy nở… Ảnh: Lưu Hòa.

Đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng xuân trong dịp năm mới 2024, đồng thời là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng đặc sắc của nhân dân xã Vĩnh Yên, đặc biệt là lan toả các nét đặc sắc, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, cấy theo phương pháp canh tác cải tiến SRI, chuyển đổi phương thức sản xuất truyền thống sang thâm canh lúa cải tiến, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất, chất lượng và nâng cao hiệu quả kinh tế… 

Hội thi cấy năm nay có nét đổi mới, ngoài 9 đội thi của xã Vĩnh Yên còn có 3 đội của 3 xã Xuân Hoà, Tân Tiến, Nghĩa Đô cùng hoạt động trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Mỗi đội thi cấy gồm 4 thành viên, các thí sinh trải qua 3 vòng thi gồm: Thi màn chào hỏi, thi kiến thức và sôi động nhất thi cấy.

Sau khi trải qua các phần thi chào hỏi và kiến thức, các đội tham gia thi cấy, mỗi người nhận một số mạ như nhau, xuống khoảnh ruộng do ban tổ chức phân công rồi thi đua nhau cấy trong khoảng thời gian nhất định, ai cấy nhanh, đường cấy thẳng, đẹp, đúng kỹ thuật, cây mạ bám chắc xuống mặt ruộng sẽ chiến thắng.

12 đội thi cấy theo phương pháp SRI. Ảnh: Lưu Hòa.

12 đội thi cấy theo phương pháp SRI. Ảnh: Lưu Hòa.

Cấy lúa theo phương pháp SRI tại xã Vĩnh Yên đã đượcTrung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho bà nông dân và đạt năng suất, chất lượng cao. Nhằm duy trì và mở rộng diện tích lúa áp dụng theo phương pháp mới, hàng năm, UBND xã Vĩnh Yên tổ chức hội thi cấy lúa theo phương pháp SRI.

Hội thi cấy lúa là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa bà con các đồng bào dân tộc; giữa các thôn, bản; giữa các xã, các huyện trong lao động sản xuất, tạo thêm sự gắn bó và tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Qua đó khích lệ bà con nhân dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của tỉnh Lào Cai.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm