| Hotline: 0983.970.780

Tỷ lệ cấy máy vụ xuân 2024 của Hà Nội đạt 10%

Thứ Tư 28/02/2024 , 13:19 (GMT+7)

Không chỉ hoàn thành gieo cấy trước khung thời vụ 4 - 5 ngày so với các năm trước, vụ lúa xuân năm nay, Hà Nội còn nâng tỷ lệ cấy máy lên 10%.

Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cùng cán bộ chuyên môn kiểm tra chất lượng gieo cấy tại cánh đồng huyện Thanh Oai. Ảnh: Phương Thảo.

Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cùng cán bộ chuyên môn kiểm tra chất lượng gieo cấy tại cánh đồng huyện Thanh Oai. Ảnh: Phương Thảo.

Sáng 28/2, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội cùng các Chi cục, phòng chuyên môn của Sở kiểm tra tình hình gieo cấy vụ xuân tại một số địa phương thuộc huyện Thanh Oai.

Kiểm tra thực tế tình hình gieo cấy, ông Nguyễn Xuân Đại nhìn nhận, tổng quan sản xuất năm nay tương đối tốt so với các năm trước. Cây lúa đang ở giai đoạn mới cấy, bén rễ, hồi xanh, diện tích cấy sớm đang giai đoạn đẻ nhánh.

Về nước tưới, trong nhiều năm nay, Hà Nội có 5 địa phương thường xuyên thiếu nước do mực nước sông Hồng ngày càng tụt sâu. Các năm trước phải có đến 3 đợt lấy nước. Tuy nhiên, năm 2024 có sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc của các địa phương cũng như sự sát sao của ngành NN-PTNT nên giảm xuống chỉ còn 2 đợt lấy nước.

Hiện, toàn bộ 100% diện tích gieo cấy vụ xuân đã đầy đủ nước tưới trước và sau khi cấy. Việc giảm số đợt lấy nước đã giúp tiết kiệm chi phí và nhân công lao động. Năm nay, tình hình gieo cấy của ngành nông nghiệp Hà Nội đã có kết quả đạt gần 100% đúng thời vụ. Tính đến ngày 28/2, gần 100% địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy. So với các năm trước, việc gieo cấy hoàn thành sớm hơn khung thời vụ 4 - 5 ngày.

Theo khuyến cáo, nhiều kỹ thuật mới đã được đưa áp dụng như cấy 1 rảnh, 3 giảm, 3 tăng,... đã tạo nên lợi thế riêng biệt. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao được sử dụng nhiều hơn năm trước rất nhiều. Nếu trước kia, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất chỉ đạt gần 4% diện tích cấy máy, năm nay với sự quan tâm của thành phố khi ban hành Nghị quyết 08 về cơ giới hóa, tỷ lệ này đã tăng lên thành 10% chỉ riêng đầu năm 2024.

Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại khuyến cáo, bà con nông dân cần sớm bắt tay vào việc bảo vệ chăm sóc sau gieo cấy. Ảnh: Phương Thảo.

Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại khuyến cáo, bà con nông dân cần sớm bắt tay vào việc bảo vệ chăm sóc sau gieo cấy. Ảnh: Phương Thảo.

“Tổng quy mô diện tích sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024 đạt 101.000ha. Trong đó, đất lúa tuy giảm so với năm ngoái nhưng diện tích rau màu, cây ăn quả lại tăng. Sự dịch chuyển này đúng với định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của UBND TP. Hà Nội trong sản xuất nông nghiệp”, ông Đại đánh giá.

Diện tích cấy vụ xuân năm 2024 cơ bản đã hoàn thành, song ông Nguyễn Xuân Đại khuyến cáo bà con nông dân cần sớm bắt tay vào việc bảo vệ chăm sóc. Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội lưu ý, với thời tiết âm u dai dẳng, Sở đã giao các phòng, ban chuyên môn trực tiếp xuống các địa phương khuyến cáo giảm phân đạm để tránh bệnh đạo ôn.

Bên cạnh đó, hiện tượng chuột phá đang xảy ra đòi hỏi tăng cường công tác phòng, chống, diệt chuột. Ông Đại cũng cho rằng, cần có thêm các biện pháp sục bùn, làm cỏ, kết hợp bón cây chuẩn bị đẻ nhánh.

“Ở thời điểm này, bà con sẽ dùng nhiều thuốc diệt cỏ, do đó, cần tăng cường hơn công tác quản lý Nhà nước để nắm bắt tình hình, kịp thời khuyến cáo bà con không dùng thuốc độc hại ngoài danh mục ban hành cho phép sử dụng. Ngành NN-PTNT Hà Nội sẽ kết hợp, phối hợp và có những chỉ đạo tới các địa phương để thực hiện tốt trong thời gian tới hướng tới một vụ mùa bội thu”, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại lưu ý.

Qua kiểm tra vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên cánh đồng, bà Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội nhận định, bà con đã tuân thủ sử dụng các loại thuốc theo đúng khuyến cáo, không có hiện tượng dùng thuốc ngoài danh mục. Từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con tích cực xuống đồng. Tiến độ gieo cấy lúa xuân trên địa bàn thành phố đảm bảo theo kế hoạch.

Tính đến ngày 27/2, diện tích mạ đã gieo trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 4.000ha, trong đó diện tích mạ được che phủ đạt 4.038ha (chiếm 99,9%). Số lượng mạ khay đạt trên 479.000 khay. Diện tích cấy hơn 75.000ha, đạt gần 98% so với kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây rau, màu trên 15.000ha (69%). Trong đó, cây ngô 2.326ha (68%); cây lạc 844ha (65%); đậu tương 79ha (47%); rau hơn 7.700ha (78%); cây hoa xấp xỉ 2.000ha (78%); cây khác 2.111ha. Diện tích thu hoạch 2.129ha.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm