| Hotline: 0983.970.780

Rừng thông 3 lá ở Lâm Đồng lại bị tàn phá, lấn chiếm

Thứ Sáu 11/03/2022 , 07:41 (GMT+7)

Khoảng 41 cây thông 3 lá của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai bị các đối tượng tàn phá, lấn chiếm đất. Đây là vụ thứ 3 trong năm 2022.

Vụ phá rừng thông 3 lá xảy ra tại lô A3, khoảnh 1, tiểu khu 263B do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý. Đây là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Tại đây, hàng chục cây thông ba lá 20 năm tuổi bị các đối tượng lạ mặt đốn hạ, đốt cháy nham nhở để lấn chiếm đất.

Vụ phá rừng thông 3 lá xảy ra vào khuya 26/2 tại lô A3, khoảnh 1, tiểu khu 263B do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý. Ảnh: M.H.

Vụ phá rừng thông 3 lá xảy ra vào khuya 26/2 tại lô A3, khoảnh 1, tiểu khu 263B do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý. Ảnh: M.H.

Theo xác minh, vụ phá rừng tại tiểu khu 263B được cơ quan chức năng phát hiện vào khoảng 23h30 ngày 26/2. Thời điểm này, nắm bắt thông tin các đối tượng đang hoạt động phá rừng, san ủi đất lâm nghiệp nên cơ quan chức năng tổ chức mật phục, vây bắt. Tuy nhiên, nhóm người phá rừng và san ủi đất lâm nghiệp cho người cảnh giới nên khi cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một máy múc bị các đối tượng bỏ lại và vẫn còn nổ máy. Về lâm sản, qua kiểm đếm có 41 cây thông 3 lá với đường kính thân từ 15-40cm bị đốn hạ. Toàn bộ lâm sản này đều đã bị các đối tượng phá rừng cắt ngắn, vận chuyển xuống một vườn cà phê cách hiện trường khoảng 20m. Nhiều khúc gỗ và cành nhánh còn vương lại hiện trường bị đốt cháy nham nhở.

Cũng tại hiện trường, nhóm đối tượng đã dùng máy san gạt, mở một tuyến đường dài gần 80m, rộng 2,5m. Đối với những gốc thông vừa bị chặt hạ, nhóm đối tượng múc đất lấp lên phóa trên để xóa dấu vết. Nhiều gốc khác bị đốt cháy hoặc bị múc bật lên rồi di chuyển đến một hố gần đó để chôn, phi tang. Lực lượng chức năng xác định vụ phá rừng lấn chiếm đất tại tiểu khu 263B gây thiệt hại trên 10m3 gỗ thông. Diện tích rừng bị thiệt hại rộng khoảng 1.300m2.

Ông Vương Hoàng Trụ, Phó giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai (chi nhánh Lâm Đồng) xác nhận tiểu khu 263B bị các đối tượng tàn phá để lấn chiếm đất lâm nghiệp. Hiện nay, công ty này đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc. Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai đang tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng để hạn chế các đối tượng phá rừng tái lấn chiếm.

Rừng thông 3 lá bị cưa hạ, đốt cháy nham nhở. Ảnh: M.H.

Rừng thông 3 lá bị cưa hạ, đốt cháy nham nhở. Ảnh: M.H.

Từ đầu năm 2022 đến nay, khu vực rừng tại tiểu khu 263B do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý đã xảy ra tổng cộng 3 vụ phá rừng. Các đối tượng thực hiện hành vi được cho là để lấn chiếm đất lâm nghiệp do giá đất tại khu vực đang lên cao. Về phần 2 vụ phá rừng đầu năm, cơ quan chức năng phát hiện với hơn 80 cây thông 3 lá 20 năm tuổi bị cưa hạ, đốt gốc. Tại hai khu vực này, các đối tượng phá rừng đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 12m3 gỗ với diện tích rừng bị phá lên đến 1.400m2.

Ông Trần Phú Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cho biết: “Đêm 26/2, nhận được tin báo phối hợp của Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, chúng tôi đã huy động lực lượng hỗ trợ truy bắt các đối tượng phá rừng. Tuy nhiên, các đối tượng phá rừng có người cảnh giới nên khi lên đến nơi thì không xác định được đối tượng. Chúng tôi đã đưa chiếc máy múc là phương tiện phá rừng về ủy ban thị trấn để phục vụ điều tra". 

Liên quan vụ việc, hiện UBND huyện Lâm Hà đã giao Công an huyện Lâm Hà phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ các đối tượng có hành vi tổ chức phá rừng, thực hiện san ủi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để xử lý theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất