| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị xử lý lãnh đạo địa phương không báo cáo các vụ phá rừng

Thứ Tư 23/02/2022 , 10:42 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đề nghị xử lý đối với Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim vì không lập hồ sơ, báo cáo về các vụ phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn.

Ngày 23/2, liên quan các vụ phá rừng thời gian qua, Sở NN-PTNT đã đề nghị UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim vì địa phương xảy ra các vụ phá rừng nghiêm trọng nhưng lãnh đạo xã này không lập hồ sơ xử lý, không báo cáo vụ việc.

Trước đó, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý trách nhiệm đối với 3 chủ tịch xã kiêm trưởng ban lâm nghiệp cấp xã gồm: xã Phi Liêng, xã Đạ Long (huyện Đam Rông) và xã Đạ Sar (Lạc Dương).

Sở NN-PTNT đã đề nghị UBND huyện Lạc Dương xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim vì không lập hồ sơ, báo cáo các vụ phá rừng trên địa bàn. Ảnh: C.T.

Sở NN-PTNT đã đề nghị UBND huyện Lạc Dương xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim vì không lập hồ sơ, báo cáo các vụ phá rừng trên địa bàn. Ảnh: C.T.

Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn các huyện Lạc Dương, Đam Rông, Lâm Hà liên tục xảy ra các vụ phá rừng. Trong đó, tại huyện Lạc Dương xảy ra 59 vụ vi phạm gây thiệt hại 455m3 gỗ, 4,3ha rừng bị phá; tại huyện Đam Rông xảy ra 72 vụ vi phạm nhưng chỉ có 36 vụ xác định được đối tượng vi phạm; tại huyện Lâm Hà xảy ra 41 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 460 triệu đồng, xử lý hình sự 6 vụ.

Theo nhận định, diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý bảo vệ lớn, nằm tiếp giáp nhiều huyện trong và ngoài tỉnh nên khó quản lý.

Năm 2021, huyện Lạc Dương xảy ra 59 vụ vi phạm lâm luật gây thiệt hại 455m3 gỗ, 4,3ha rừng bị phá. Ảnh: C.T.

Năm 2021, huyện Lạc Dương xảy ra 59 vụ vi phạm lâm luật gây thiệt hại 455m3 gỗ, 4,3ha rừng bị phá. Ảnh: C.T.

Hơn nữa, dân số phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, kinh tế khó khăn và hiểu biết pháp luật còn hạn chế đã dẫn tới tình trạng xâm lấn đất rừng. Nhiều vụ phá rừng phức tạp, các đối tượng hoạt động tinh vi như ken gốc đổ hóa chất làm cây chết nên khó khăn trong việc phát hiện, xử lý.

Để xảy ra các vụ vi phạm ở địa bàn 3 huyện trên, các đơn vị chủ rừng đã kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân ở các ban quản lý rừng.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất