| Hotline: 0983.970.780

Sắp ra mắt Chương trình 'Sinh viên thế hệ mới'

Thứ Bảy 19/08/2023 , 08:37 (GMT+7)

Đài Truyền hình Việt Nam họp báo công bố Chương trình 'Sinh viên thế hệ mới' ra mắt khán giả tại khung giờ 20h30 thứ Năm hằng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 31/8 tới.

Bà Tạ Bích Loan, Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Ảnh: BTC.

Bà Tạ Bích Loan, Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Ảnh: BTC.

Chương trình do Đài THVN phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm mở ra một sân chơi dành cho các bạn sinh viên thể hiện tài năng và tư duy sáng tạo thông qua các dự án hướng tới cộng đồng.

“Sinh viên thế hệ mới” mang hơi thở của các bạn trẻ gen Z, một đối tượng rất khác biệt so với những thế hệ trước đó. Đến với sân chơi này là những bạn trẻ không chỉ có hoài bão và ước mơ mà còn dùng kiến thức, khả năng chuyên môn được học từ ngôi trường của mình để thực hiện dự án vì cộng đồng.

Ê-kíp thực hiện đã xây dựng một format hoàn toàn mới, bao gồm 5 vòng thi được thiết kế dựa trên các yếu tố của chu trình hình thành và phát triển dự án, bao gồm: vòng Sơ loại (tìm kiếm và tuyển chọn), vòng Loại, vòng Thực tế, vòng Lan toả và Chung kết.

Chương trình có sự kết hợp của 2 thể loại: show trình diễn - nơi các đội thể hiện tài năng để giới thiệu ý nghĩa của dự án và truyền hình thực tế - khi các đội bắt tay triển khai dự án của mình.

Sau vòng Sơ loại, với hơn 200 hồ sơ đến từ gần 40 trường Đại học trên cả nước đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn ra 12 trường xuất sắc trên toàn quốc bước vào vòng tranh tài đầy nhiệt huyết của “Sinh viên thế hệ mới”. Các ý tưởng dự thi có thể đến từ bất kỳ một lĩnh vực nào: khoa học, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thiện nguyện…; đồng thời liên quan tới ngành các sinh viên đang học và hướng tới cộng đồng.  

Chia sẻ về chương trình, tại buổi họp báo, bà Tạ Bích Loan, Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí - VTV3, cho rằng sự xuất hiện thêm một sân chơi mới, một thương hiệu mới dành cho sinh viên cho thấy mức độ quan tâm của VTV dành cho thế hệ sinh viên mới.

"Có thể các bạn sẽ thắng hoặc không thắng, nhưng mà tôi tin rằng là tất cả các quý vị sẽ cổ vũ, chia sẻ, động viên với những cố gắng của các bạn sinh viên gen Z", bà Tạ Bích Loan cho biết.

Hai MC của Chương trình. Ảnh: BTC.

Hai MC của Chương trình. Ảnh: BTC.

Các ý tưởng dự thi có thể đến từ bất kỳ một lĩnh vực nào: khoa học, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thiện nguyện…; đồng thời liên quan tới ngành các sinh viên đang học và hướng tới cộng đồng.

Ban tổ chức đã thực hiện chuyến hành trình tới 12 trường đại học được lựa chọn. Trong đó, tại miền Bắc gồm: Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Thương mại, Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH FPT, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên.

Tại miền Nam gồm: Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Y Dược TP.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM.

Tại các trường, một hội đồng giám khảo gồm một giám khảo xuyên suốt, một đại diện chuyên môn của trường và một người nổi tiếng là cựu sinh viên của trường sẽ cùng xác định đội hình mạnh nhất gồm 6 thành viên đại diện cho trường tham gia cuộc thi Sinh viên thế hệ mới.

Tiêu chí lựa chọn người chơi là thành viên thực hiện dự án, vì thế, ngoài tinh thần nhiệt huyết, cống hiến cho cộng đồng, mỗi người còn là một mảnh ghép hội tụ những khả năng riêng để trở thành một đội thi hoàn chỉnh, cùng nhau thực hiện dự án một cách tốt nhất.

Sân chơi dành cho thế hệ sinh viên GZ 'dám làm - dám sai - dám làm lại'. Ảnh: BTC.

Sân chơi dành cho thế hệ sinh viên GZ "dám làm - dám sai - dám làm lại". Ảnh: BTC.

Trong tháng 8, nhóm sản xuất chương trình đã ghi hình 4 trận vòng loại miền Bắc và miền Nam với sự tham gia của 12 đội để chọn ra 6 đội xuất sắc bước tiếp vào vòng Thực tế. Tháng 9 và tháng 10 sẽ ghi hình 4 trận reality của vòng Thực tế và Lan tỏa để chọn ra 3 đội có thành tích tốt nhất đến với vòng Chung kết Sinh viên thế hệ mới.

2 người dẫn chương trình trẻ trung, năng động của Sinh viên thế hệ mới là MC Quang Bảo và Khánh Vy. Họ là cựu sinh viên xuất sắc trong ngành học của mình và cùng có ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ.

Với các bạn trẻ tham gia chương trình, những người dám làm - dám sai - dám làm lại, Sinh viên thế hệ mới là sân chơi để họ thể hiện năng lượng, tinh thần yêu nghề, nhiệt huyết và sự tự tin của tuổi trẻ, cơ hội để họ đánh dấu bản sắc của cá nhân, của trường cũng như dấu ấn của thế hệ sinh viên hôm nay.

Sinh viên thế hệ mới phát sóng 20 giờ 30, thứ Năm hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 31/8.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm