| Hotline: 0983.970.780

Sẽ xã hội hóa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thứ Hai 23/12/2019 , 10:25 (GMT+7)

Năm 2019, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 8.162 nghìn tấn, trong đó khai thác 3.707 nghìn tấn, nuôi trồng 4.391 nghìn tấn.

Kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành dự kiến đạt 8.800 triệu USD, bằng 83,8% kế hoạch và 100,1% so với năm 2018.

Các đại biểu bàn thảo các giải pháp nhằm ngăn chặn đà suy giảm nguồn lợi thủy sản. Ảnh: Hoàng Tùng/BNEWS/TTXVN.

Đó là các số liệu được đưa ra tại hội nghị "Bàn giải pháp thực hiện bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo Luật Thủy sản 2017” do Tổng cục Thủy sản vừa tổ chức.

Nói về việc triển khai Luật Thủy sản 2017, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho hay, hệ thống văn bản quy định về lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thuận tiện. Đã đưa danh mục các khu vực cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn, nghề cấm và đối tượng cấm vào các quy định của Nghị định, Thông tư.

Công tác tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng ngư dân. Huy động được nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Duy trì, điều tra nguồn lợi hải sản bước đầu đã có dữ liệu về nguồn lợi hải sản làm cơ sở cho việc quy hoạch khai thác hải sản, xây dựng các quy định, chính sách về thuỷ sản. Thực hiện điều tra nguồn lợi thủy sản nội đồng.

“Công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản được thực hiện theo kế hoạch nên số vụ vi phạm trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở một số địa phương có xu hướng giảm…”, ông Hùng cho hay.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa có phần mềm cơ sở dữ liệu về nguồn lợi thủy sản. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản còn thiếu, hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm…

Một số hệ sinh thái bị suy giảm, bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, các hoạt động kinh tế, du lịch. Số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản nhiều, chưa kiểm soát được cường lực khai thác phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi, nguy cơ làm cạn kiệt nguồn lợi vùng biển ven bờ.

Tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác, bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản vẫn diễn ra thường xuyên, ngày càng tinh vi. Thiếu các hướng dẫn kỹ thuật trong hoạt động cứu hộ; chưa xây dựng được trung tâm cứu hộ các loài nguy cấp, quý, hiếm…

Theo các chuyên gia, nguồn lợi thủy sản của nước ta đang suy giảm cả về số lượng và chất lượng. Do đó, cần phải tăng cường các biện pháp nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tại hội nghị, nguyên Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám đã đưa ra một số giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới như xã hội hóa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tranh thủ, phát huy các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn của các tổ chức quốc tế. Tăng cường nguồn Quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, quản lí vùng khai thác, bằng cách làm giảm số tàu khai thác; thí điểm cấm nghề lưới kéo (giã cào) ở một số địa phương. Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm. Quy hoạch, công bố các bãi bè, bãi giống. Tái tạo nguồn lợi thủy sản nội địa…

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay, nguồn lợi thủy sản vùng biển nước ta ngày càng suy giảm. Nguyên nhân do tàu cá tăng nhanh, việc chuyển đổi các nghành nghề khai thác thủy sản mang tính chất tận diệt còn chậm như nghề lưới kéo.

Một bộ phận ngư dân còn dùng thuốc nổ, xung điện khai thác thủy sản. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khai thác, bảo vệ, phát triển thủy sản nguồn lợi thủy sản chưa được toàn diện, kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận ngư dân còn hạn chế.

Một số địa phương vẫn còn tình trạng đánh bắt thủy sản bằng kích điện.

Trong những năm qua, Bộ đội Biên Phòng đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo và lồng ghép tuyên truyền Luật Thủy sản.

Phối hợp với các địa phương làm sạch biển, đồng hành cùng ngư dân, vươn khơi, bám biển. Đảm bảo an ninh trật tự vùng biển. Kiên quyết không cho người và phương tiện ra biển nếu không đủ thủ tục giấy tờ theo quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

“Tính riêng năm 2019, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức trên 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên biển, xử lý hàng chục vụ sử dụng kích điện trái phép”, vị này thông tin thêm.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm