| Hotline: 0983.970.780

Số phận bi thảm của nữ phóng viên bị nhà sáng chế tàu ngầm sát hại

Thứ Hai 22/10/2018 , 13:05 (GMT+7)

Nghề nhà báo thường đi liền với những nguy hiểm, đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Với lòng hiếu kỳ và ham tìm hiểu của một phóng viên yêu nghề, Kim Wall lên tàu ngầm của nhà khoa học Madsen mà không biết rằng cô đang đi vào chỗ chết.

Tháng 8 năm ngoái, nữ phóng viên Kim Wall, 30 tuổi, người Thụy Điển, được thông báo mất tích. Lần cuối người ta nhìn thấy cô là ở trên tàu ngầm của nhà sáng chế nổi tiếng Đan Mạch Peter Madsen. Sau điều tra, cơ quan chức năng kết luận Kim Wall đã bị Madsen giết hại, phân xác và ném xuống biển.

13-46-36_1
Nữ phóng viên xấu số Kim Wall. (Ảnh: BBC)

Kim Wall là một phóng viên tự do, chu du khắp thế giới để viết bài. Cô đã theo đuổi cuộc phỏng vấn với Madsen suốt nhiều tháng. Thời điểm được Madsen mời lên chiếc tàu ngầm tự chế của ông ta đậu tại cảng Copenhagen vào mùa hè năm ngoái, Kim Wall đã lưỡng lự.

19h ngày 10/8/2017, Kim Wall bước lên con tàu UC3 Nautilus và trong những bức ảnh cuối cùng được chụp từ một tàu khác đi ngang qua, cô trông thư giãn và tươi cười trên tháp chỉ huy của tàu ngầm. Lúc bấy giờ, Kim Wall chuẩn bị chuyển tới Bắc Kinh, Trung Quốc, sống cùng bạn trai.

Peter Madsen là một “ngôi sao nửa vời” ở Đan Mạch. Kim Wall không hứng thú với con tàu ngầm UC3 Nautilus của ông ta. Thực tế, cô bị lôi cuốn bởi tham vọng chế tạo tên lửa mà Madsen ấp ủ.

“Nói cho anh biết, em vẫn sống”, Kim Wall nhắn tin cho bạn trai tối 10/8. “Nhưng em chuẩn bị xuống đây. Em yêu anh! Dù sao ông ấy cũng đãi em cà phê và bánh quy”.

Đó là tin nhắn cuối cùng của Kim Wall từ con tàu chết chóc. Ole, bạn trai cô, liên tục nhắn lại cho bạn gái nhưng không thấy hồi âm. Anh bắt đầu thấy lo lắng.

Cơ thể không còn nguyên vẹn của Kim Wall được phát hiện bên bãi biển vào ngày 21/8 trong khi chân, đầu và quần áo của cô được thợ lặn cảnh sát tìm thấy vào ngày 6/10.

Chuyện xảy ra đêm đó ở eo biển Oresund nằm giữa Đan Mạch và Thụy Điển đã trở thành đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận toàn cầu. Peter Madsen cuối cùng bị xét xử với tội danh giết người, tấn công tình dục mang tính chất nghiêm trọng.

Dù tàu ngầm của Madsen được một tàu buôn nhìn thấy ở phía tây bắc cầu Oresund vào khoảng nửa đêm, nhà chức trách không phát hiện tín hiệu vệ tinh từ con tàu nên không thể liên lạc với Madsen tới tận 10h30 sáng hôm sau.

Lúc được phát hiện, con tàu của Madsen đang chìm. 4 ngư dân gặp và đưa y về cảng Dragor. Trước các phóng viên, Madsen nhiệt tình kể lại giây phút cuối cùng trên con tàu, cho rằng tàu chìm do trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó khẳng định “con tàu bị chìm là kết quả của một hành vi có chủ đích” nhằm che giấu hành vi giết hại phóng viên Kim Wall.

Khi thi thể Kim Wall chưa được tìm thấy, Madsen đã kể ba câu chuyện khác nhau về những gì đã xảy ra với nữ phóng viên trẻ. Chính sự vòng vo, thiếu thuyết phục trong các chi tiết là bằng chứng tố cáo y.

Madsen nói đã đưa Kim Wall lên bờ vào khoảng 22h30 ngày 10/8 gần nhà hàng Halvandet ở phía bắc đảo Refshaleoen, Copenhagen, và không gặp lại cô kể từ đó. Bo Petersen, chủ nhà hàng, khẳng định ông lắp camera an ninh bao quát khu vực nên nếu có vấn đề bất thường, chắc chắn ông sẽ phát hiện. Petersen giao toàn bộ những đoạn ghi hình cho cảnh sát.

Sau phiên xét xử ngày 12/8, cảnh sát tiết lộ Madsen đã cung cấp cho họ thông tin khác về sự việc. Y nói đã có “tai nạn khủng khiếp” xảy ra trên tàu. Kim Wall bị ngã và đập đầu vào cánh cửa. Y đã ném thi thể cô xuống vịnh Koge, cách Copenhagen khoảng 50 km về phía nam.

Đến ngày 30/10, cảnh sát cho hay Madsen lại thay đổi lời khai. Y khẳng định Kim Wall chết vì nhiễm độc CO2 khi đang ở trên tàu. Ông ta cũng thừa nhận hành vi phân xác cô.

13-46-36_2
Hung thủ Peter Madsen. (Ảnh: Independent)

Theo như Madsen khai, lúc ông ta đang ở trên boong tàu và Kim Wall đang quan sát buồng máy, áp suất không khí trong tàu bỗng giảm đột ngột. Con tàu lập tức tràn đầy khí độc, khiến Kim Wall tử vong. Sau khi chật tìm cách kéo xác Kim Wall khỏi tàu, y quyết định phân xác cô thành nhiều mảnh.

Trước tòa, Madsen nói y che giấu sự thật vì tôn trọng gia đình nạn nhân.Tuy nhiên, các công tố viên không chấp nhận lời giải thích. Theo họ, Madsen đơn thuần chỉ ngụy biện cho hành vi tội ác của mình.

Quá trình truy tố vẽ lên chân dung Madsen là một gã đàn ông thích xem video phụ nữ bị giết hại, tra tấn. Hàng loạt video như vậy được tìm thấy trong máy tính của y. Madsen vừa xem một đoạn phim quay cảnh phụ nữ bị chặt đầu trước khi mời Kim Wall lên tàu ngầm.

Công tố viên Jakob Buch-Jepsin khẳng định dù chưa rõ nguyên nhân Kim Wall tử vong, ý định và động cơ tình dục của Madsen là rất rõ ràng. Y từng mời một số phụ nữ khác lên tàu ngầm cũng trong tuần đó nhưng không ai đồng ý.

Một nhà khoa học từ Học viện Công nghệ Đan Mạch nhận định lời khai của Madsen nói rằng Kim Wall chết vì ngạt khí độc là có cơ sở song với điều kiện nhiệt độ trên tàu phải rất cao.

Một nhân chứng cảnh sát cho biết không có dấu hiệu của khí thải trên tàu. Madsen cuối cùng bị tuyên án tù chung thân. Tòa kết luận vụ sát hại Kim Wall là một âm mưu giết người có chủ đích.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm