| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường sự hiện diện của lực lượng Kiểm ngư trên vùng biển Tây Nam bộ

Thứ Ba 28/11/2023 , 17:58 (GMT+7)

Kiên Giang Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Kiểm ngư trên biển đã giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, đảm bảo an ninh trật tự trên biển và chống khai thác IUU hiệu quả.

Sự hiện diện thường xuyên tàu kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng V trên biển đã giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, đảm bảo an ninh trật tự trên biển và chống khai thác IUU hiệu quả. Ảnh: Trung Chánh.

Sự hiện diện thường xuyên tàu kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng V trên biển đã giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, đảm bảo an ninh trật tự trên biển và chống khai thác IUU hiệu quả. Ảnh: Trung Chánh.

Tăng cường hoạt động tuần tra trên biển

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng V, ông Nguyễn Phú Quốc cho biết, trong năm 2023, đơn vị có kế hoạch thực hiện 15 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Mỗi đợt kéo dài 18 - 20 ngày bằng tàu kiểm ngư chuyên dụng; kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản trên vùng biển Tây Nam bộ, vùng biển giáp ranh với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia.

Trong các chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, lực lượng kiểm ngư thường xuyên phải đối mặt với tình hình thời tiết bất lợi, sóng gió to nên việc tiếp cận các tàu cá gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các tàu cá đều hợp tác, phối hợp dừng tàu để xuồng tiếp cận an toàn. Về phía các chủ tàu và thuyền trưởng, đa phần đã chấp hành, tuân thủ Luật Thủy sản trước khi ra khơi, mang đầy đủ giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Trong quá trình tuần tra, kiểm tra nhận thấy việc chấp hành pháp luật của các tàu lưới kéo tỉnh Kiên Giang hoạt động khai thác thủy sản trong thời gian này tại khu vực giáp ranh, chồng lấn giữa Việt Nam - Thái Lan - Malaisia - Indonesia đã có những chuyển biến tích cực, mang theo tương đối đầy đủ các giấy tờ cần thiết.

Tuy nhiên, số tàu tỉnh Bến Tre có thời gian hoạt động trên biển nhiều tháng chưa về bờ nên vẫn có các lỗi như ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản theo qui định, không có bằng thuyền, máy trưởng theo qui định. Đoàn đã nghiêm túc xử lý, đồng thời hướng dẫn cho các thuyền trưởng cách ghi chép nhật ký khai thác thủy sản cho đủ và đúng.

Xử lý nhiều tàu cá vi phạm

Trong chuyến công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển từ ngày 3-22/10, tàu Kiểm ngư KN-569 đã tiếp cập 57 tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam bộ. Trong đó, có 39 tàu làm nghề lưới kéo, 6 tàu lưới vây, 4 tàu lưới rê, 5 tàu làm nghề câu và 3 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuỷ sản 8 vụ/8 tàu, với tổng số tiền phạt 71 triệu đồng.

Năm 2023, Chi cục Kiểm ngư vùng V thực hiện 15 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, xử lý nhiều tàu cá vi phạm trong quá trình khai thác. Ảnh: Trung Chánh.

Năm 2023, Chi cục Kiểm ngư vùng V thực hiện 15 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, xử lý nhiều tàu cá vi phạm trong quá trình khai thác. Ảnh: Trung Chánh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có bằng thuyền trưởng theo qui định (tàu cá KG-94625-TS, KG-91813-TS), lỗi vi phạm không có bằng thuyền trưởng và không có bằng máy trưởng theo qui định (tàu cá CM-93777-TS), không ghi đầy đủ Nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24m theo qui định (tàu cá BT-97354-TS, BT-93655-TS, BT-93907-TS), không mua bảo hiểm thuyền viên viên làm việc trên tàu cá (tàu cá BT-93399-TS, BT-92875-TS).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng kiểm ngư đã thực hiện nghiêm túc trong công tác kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá ba không: không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản.

Đoàn công tác không phát hiện các hành vi vi phạm Điều 20 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ. Đoàn đã tiếp nhận thông tin từ đài bờ về các tàu cá mất tín hiệu giám sát hành trình trong vùng biển Đoàn công tác hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát Đoàn công tác không bắt gặp các trường hợp có trong thông tin đài bờ cung cấp;

Thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thủy sản theo NĐ42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật nghiêm túc chặt chẽ nhằm giảm thiểu và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp, không váo cáo và không theo quy định (IUU), tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Kiểm ngư thường xuyên nắm bắt thông tin từ đài bờ, Chi cục Thủy sản các địa phương Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, trao đổi trực tiếp với các tàu của Chi đội Kiểm ngư thường trực neo tại các khu vực gần đường phân định. Công tác phối hợp, thông tin kịp thời phần nào tăng tính hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trên biển trong lĩnh vực thủy sản.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm