| Hotline: 0983.970.780

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên vừa phóng có thể vươn tới Hawaii

Chủ Nhật 14/05/2017 , 19:32 (GMT+7)

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng quả tên lửa bay cao 2.000 km của Triều Tiên có tầm bắn 6.000 km, có thể vươn tới lãnh thổ Hawaii của Mỹ.

Tên lửa Triều Tiên bay từ khu vực phía tây rồi rơi xuống biển Nhật Bản. Ảnh: NHK

Triều Tiên sáng nay bất ngờ phóng một quả tên lửa từ khu vực gần Kusong, tỉnh Bắc Pyongan ở phía tây nước này, bay được 30 phút rồi rơi xuống khu vực nằm giữa bờ biển phía đông Triều Tiên và Nhật Bản.

Trong khi Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho rằng quỹ đạo của quả tên lửa này "không phù hợp với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết quả tên lửa của Triều Tiên đạt đến độ cao 2.000 km, bay được 700 km trước khi rơi xuống biển. Các chuyên gia quân sự nhận định rằng đây là một loại tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới của Triều Tiên, có tầm bắn xa hơn các loại tên lửa mà nước này đã thử trước đây, theo Washington Post.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga sáng nay cho biết Tokyo vẫn đang nỗ lực phân tích loại tên lửa mà Bình Nhưỡng vừa phóng, nhấn mạnh rằng thời gian bay 30 phút của nó lâu hơn nhiều so với các vụ phóng tên lửa đạn đạo trước đây của Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo Taepodong-2 được Triều Tiên dùng để phóng vệ tinh hồi tháng 2 năm ngoái chỉ bay được 14 phút, dù nó đã đạt được khoảng cách 2.500 km trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.

Kim Dong-yub, giảng viên Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam ở Seoul, nhận định dựa theo quỹ đạo bay của quả tên lửa, nó sẽ có tầm bắn khoảng 6.000 km, có nghĩa là nó có thể vươn tới quần đảo Hawaii của Mỹ.

Một tên lửa được coi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khi nó có tầm bắn hơn 6.000 km. Để bắn được tới Bờ Tây của nước Mỹ, quả tên lửa Triều Tiên phải có tầm bắn tối thiểu 8.000 km.

David Wright, đồng giám đốc Chương trình An ninh Toàn cầu UCS và là một chuyên gia về tên lửa, cũng nhận định nếu quả tên lửa này bay được 30 phút trước khi rơi xuống biển, tầm bắn của nó "xa hơn đáng kể" so với bất cứ loại tên lửa nào khác trong kho vũ khí của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Wright cho rằng nếu quả tên lửa được bắn theo quỹ đạo tiêu chuẩn, tầm bắn tối đa chỉ khoảng 4.500 km. Tầm bắn này lớn hơn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung mà Triều Tiên phóng thử trước đây, chứng tỏ chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng đã đạt được những tiến bộ nhất định.

Tên lửa đạn đạo bí ẩn xuất hiện trong lễ duyệt binh của Triều Tiên ngày 15/4. Ảnh: Reuters

"Tầm bắn này xa hơn nhiều so với tầm bắn ước tính 3.000 km của tên lửa Musudan được Triều Tiên phóng thử năm ngoái", ông nói. Tên lửa có tầm bắn như vậy có thể đe dọa các căn cứ quân sự Mỹ ở Guam, nằm cách Triều Tiên 3.400 km.

Wright cho rằng quả tên lửa đạn đạn vừa được Triều Tiên phóng thử chính là mẫu tên lửa nhiên liệu lỏng hai tầng mới đặt trên bệ phóng di động xuất hiện trong lễ duyệt binh quy mô lớn tại Bình Nhưỡng hôm 15/4.

Jonathan McDowell, chuyên gia tại Trung tâm Vật lý thiên văn Smithsonia Harvard, cũng cho rằng nếu thông tin quả tên lửa Triều Tiên đạt độ cao hơn 2.000 km là đúng, "đây có thể là một loại tên lửa mới có tầm bắn xa hơn". "Đây rõ ràng là điều rất đáng lo ngại", McDowell nói.

Dù cho rằng quả tên lửa đạn đạo mới này đánh dấu bước đột phá trong chương trình tên lửa của Triều Tiên, Wright cho rằng Bình Nhưỡng "vẫn gặp khó khăn lớn về kỹ thuật để đạt tới tầm bắn xuyên lục địa cho tên lửa".

Đồ họa: Heritage

Shea Cotton, nghiên cứu sinh tại Trung tâm Nghiên cứu không phổ biến vũ khí James Martin ở California, Mỹ, cho biết Triều Tiên đã thực hiện 10 vụ phóng thử tên lửa trong năm nay, nhiều hơn một vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Bình Nhưỡng đã thực hiện tổng cộng 76 vụ phóng tên lửa kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12/2011.

"Với lần phóng được coi là thành công này, ông Kim đã có 59 vụ phóng thành công, 17 vụ thất bại, đạt tỷ lệ trung bình 77,6%", Cotton viết trên Twitter.

(VnExpress)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm