| Hotline: 0983.970.780

Thăm vườn rau công nghệ cao của Cảnh sát biển

Thứ Ba 25/09/2018 , 06:01 (GMT+7)

Do điều kiện đất đai chật hẹp, nhiễm mặn và chịu ảnh hưởng của môi trường biển, sóng gió nên việc tăng gia sản xuất của lực lượng cảnh sát biển gặp nhiều khó khăn.

2124515916
Các chiến sĩ đã chủ động SX rau tại chỗ

Khi triển khai hệ thống nhà lưới trồng rau công nghệ cao, các chiến sĩ đã có nguồn rau sạch, bữa ăn được cải thiện.

Ghé thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, chúng tôi khá bất ngờ trước hệ thống thử nghiệm nhà lưới trồng rau áp dụng công nghệ cao của Israel. Giữa tháng 9, trời nắng gắt nhưng bên trong nhà lưới là những luống rau xanh mướt.

Đại tá Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần cho biết: “Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đóng quân phân tán trên 13 tỉnh, thành phố ven biển và 6 đảo. Xuất phát từ điều kiện đất đai chật hẹp, nhiễm mặn, môi trường sóng gió ven biển nên cơ quan đã chủ động đi tham quan, tìm hiểu các mô hình sản xuất trong nước. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo, chúng tôi đã triển khai xây dựng hệ thống 6 nhà lưới trồng rau bán công nghệ cao với diện tích 5.000m2 ở các đơn vị trực thuộc”.

Theo quan sát, nhà lưới công nghệ cao tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được che phủ bởi màng lưới được nhập khẩu từ Israel cấu tạo nhiều lớp có tác dụng che mưa và cắt tia UV. Hệ thống lưới cắt nắng được phủ nhôm có tác dụng cản ánh sáng xuyên qua và phản xạ nhiệt, có thể điều chỉnh được nhiệt độ bên trong nhà vườn.

Ngoài hệ thống tưới phun mưa sử dụng vòi Israel loại 70 lít/giờ, điều khiển tưới tự động thì còn có hệ thống máng xô chạy quanh nhà lưới có thể thu lại nước mưa để sử dụng cho tưới rau. Nhà lưới dùng 9 quạt công nghiệp để lưu thông đảo không khí trong nhà. Toàn bộ hệ thống vườn rau đều được điều khiển bằng phần mềm. Từ công đoạn lấy ánh sáng, phun tưới đến điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm đều được xử lý bán tự động.

Tại Vùng Cảnh sát biển 1 (Hải Phòng), vườn rau bán công nghệ cao được tuổi trẻ Phòng Hậu cần hoàn thành với diện tích 400m2, lắp đặt hệ thống khung vườn theo công nghệ Israel. Cán bộ, đoàn viên thanh niên đã bỏ ra 130 ngày công để xây dựng tường bao, đường nội bộ, cải tạo đất trong vườn.

1124516150
Ảnh: P.K

Đóng quân trên vùng đất bị nhiễm mặn ven biển của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, việc tăng gia sản xuất của Vùng Cảnh sát biển 3 gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo đủ nguồn rau sạch, chiến sĩ nơi đây cũng đã áp dụng công nghệ mới để xây dựng vườn rau công nghệ cao với diện tích hơn 1.000m2. Toàn bộ vườn rau được điều khiển bằng phần mềm tự động, cài đặt chế độ tự động về thời gian tưới tiêu, nhiệt độ, độ ẩm trong vườn, do đó không chỉ tiết kiệm mà còn giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết của đơn vị.

Đại úy Nguyễn Văn Thọ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, áp dụng công nghệ hiện đại vào SX, vườn rau ít chịu sự tác động khắc nghiệt từ môi trường nên canh tác được nhiều loại hơn. Trước đây SX cần đến hàng chục nhân công thì nay chỉ cần 3 - 4 làm đất, gieo hạt, bón phân, làm cỏ và thu hoạch, còn lại đều tự động hóa. Vườn rau công nghệ cao cũng cho hiệu quả năng suất cao gấp 1,5 lần so với SX thông thường. Trung bình chỉ 30 ngày là có thể thu hoạch. Nhờ vậy các chiến sĩ đã chủ động được nguồn rau sạch, tăng cường sức khỏe, an toàn thực phẩm nhất là khi có nhiệm vụ đột xuất đi biển dài ngày.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm