| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm một thành phố trực thuộc

Thứ Hai 12/10/2020 , 21:03 (GMT+7)

Đó là Thành phố Thủ Đức trong tương lai, với diện tích hơn 211 km2 và dân số khoảng hơn 1 triệu người.

Chiều 12/10, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa IX, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết tán thành chủ trương thành lập TP Thủ Đức.

Theo đó, TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận phía Đông Thành phố gồm quận 2, 9 và Thủ Đức. Tất cả đại biểu cũng nhất trí đặt tên cho đơn vị hành chính mới là TP Thủ Đức.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết cử tri, các đại biểu HĐND TP.HCM rất tâm huyết với đề án thành lập TP Thủ Đức. Qua ý kiến đóng góp của người dân cùng các đại biểu, UBND TP sẽ tiếp tục hoàn chỉnh đề án và đưa ra những phương án tốt nhất để tránh những vấn đề phát sinh.

Trước đó, ngày 4/10, UBND 3 quận sáp nhập đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến người dân về đề án thành lập TP Thủ Đức và tên gọi cho đơn vị hành chính mới. Kết quả, Thủ Đức có hơn 99% cử tri có tên trong danh sách lấy ý kiến đã tham gia bỏ phiếu. Trong đó, hơn 97% cử tri đồng tình với đề án thành lập TP Thủ Đức và tán thành giữ nguyên tên gọi đơn vị hành chính mới là TP Thủ Đức.

Tại quận 2, có hơn 82% cử tri (hơn 59.600 người) đồng thuận với việc sáp nhập 3 quận để thành lập TP Thủ Đức và 76% cử tri đồng ý với tên gọi TP Thủ Đức.

Còn tại quận 9, cũng có hơn 97% cử tri (138.231 người) đồng ý với việc sáp nhập. Số cử tri không đồng ý là 3.253 người, chiếm 2,29%. Đối với việc lựa chọn tên gọi TP Thủ Đức, 136.516 cử tri quận 9 (hơn 96%) đồng tình với tên gọi này.

Một góc khu Công nghệ cao Q.9. Ảnh: Tư liệu.

Một góc khu Công nghệ cao Q.9. Ảnh: Tư liệu.

“Sau khi HĐND TP thông qua nghị quyết sáp nhập Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức. UBND TP sẽ hoàn thiện, trình Bộ Nội Vụ và tiến hành theo trình tự. UBND TP sẽ trân trọng tiếp thu theo Nghị quyết của HĐND TPHCM”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết thêm.

Cũng tại kỳ họp thứ 21, HĐND thành phố đã thống nhất việc sáp nhập 19 phường tại các quận 2,3,4,5,10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới.

Cụ thể, đối với Quận 2: Nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh, Quận 3: Nhập phường 6,7,8 thành phường Võ Thị Sáu, Quận 4: Nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13, Quận 5: Nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12, Quận 10: Nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2, Quận Phú Nhuận: Nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm