Tối 12/7, Chủ tịch UBND Thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng đã ký quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại hai phường Bình Chiểu và Trường Thạnh từ 0h ngày 13/7 cho đến khi có thông báo mới.
Trong đó, phường Bình Chiểu có 6 khu phố, 76 tổ dân phố, rộng 541ha, với 22.688 hộ, 73.825 nhân khẩu. Còn phường Trường Thạnh có 4 khu phố, 30 tổ dân phố, với diện tích hơn 982 ha, 6.362 hộ dân, 21.951 nhân khẩu.
Trong thời gian áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly, người dân được yêu cầu không được ra khỏi khu vực phong tỏa, cách ly, trừ nhân viên y tế, trường hợp công vụ; khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.
Đảm bảo giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người phạm vi công cộng. Cá nhân không tuân thủ yêu cầu áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly sẽ bị cưỡng chế thi thành theo quy định của pháp luật.
Chính quyền 2 phường Bình Chiểu và Trường Thạnh có trách nhiệm chỉ đạo và phân công lực lượng làm nhiệm vụ, tổ chức giám sát, phòng chống dịch theo quy định.
Trước đó, Thành phố Thủ Đức cũng yêu cầu phong tỏa hàng loạt khu phố tại các phường Linh Trung, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước 3 ngày. Ngày 6/7, Thành phố Thủ Đức cũng yêu cầu phong tỏa phường Tân Phú.
TP.HCM trải qua 4 ngày áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Việc giám sát đi lại của người dân trong thành phố và cửa ngõ được thắt chặt.
Trong ngày 12/7, TP.HCM là địa phương ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều nhất với 1.764 ca, bao gồm 1.463 trường hợp là các tiếp xúc được truy vết, đã cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa và 301 trường hợp đang điều tra dịch tễ.