| Hotline: 0983.970.780

Thành tích 'đáng nể' của Công an tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Thứ Tư 12/01/2022 , 21:15 (GMT+7)

Công an tỉnh Lạng Sơn như một "thanh bảo kiếm" bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn địa phương biên giới.

Trong 2 ngày 11 và 12/01/2022, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác Công an năm 2022. Dự chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Thái Hồng Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyệt My

Đại tá Thái Hồng Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyệt My

Năm 2021, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, hoạt động kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và các sự kiện quan trọng của tỉnh; tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Tỷ lệ điều tra khám phá án duy trì ở mức cao đạt 92,66%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, phạm pháp hình sự giảm 7,8% so với cùng kỳ; đã phát hiện, bắt giữ 301 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ 11,3kg Heroine, 9,3kg ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng và tang vật liên quan; bắt 147 vụ 733 đối tượng đánh bạc; bắt, vận động đầu thú 98 đối tượng truy nã; phát hiện, xử lý 294 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, thu giữ hàng hoá trị giá trên 11 tỷ đồng.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự đã hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả 02 Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả nổi bật, Công an tỉnh bứt phá đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI tỉnh Lạng Sơn đối với khối sở, ban, ngành năm 2021.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục có chuyển biến tích cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, đổi mới về nội dung, hình thức, xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến; tổ chức nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa, vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong năm 2021. Ảnh: Nguyệt My

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong năm 2021. Ảnh: Nguyệt My

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong năm 2021. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Công an Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất các biện pháp, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bảo đảm tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, tiếp tục là lá chắp thép trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tệ nạn xã hội, tội phạm nảy sinh liên quan dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện tốt các biện pháp công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục triển khai tăng cường lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với Công an Quảng Tây, Trung Quốc. Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật công tác, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong toàn lực lượng Công an Lạng Sơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm