| Hotline: 0983.970.780

Thêm 7 người tiếp xúc với 'bệnh nhân thứ 30' xét nghiệm âm tính

Thứ Ba 10/03/2020 , 20:45 (GMT+7)

7 trường hợp ở Hải Phòng có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 khi người này đi du lịch tại Cát Bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19.

103/107 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: BVVT.

103/107 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao tại Hải Phòng đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh: BVVT.

Tối 10/3, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm 7 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 cao do có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 tại Cát Bà.

Theo đó, 7 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Covid-19, tương tương tự với kết quả của 16 trường hợp là nhân viên, thủy thủ tàu T.T (ngày 9/3).

Như vậy, thành phố Hải Phòng đã có tổng số 103/107 người âm tính với virus Covid-19 và 4 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm. Tuy vậy, tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi chặt chẽ theo quy định.

Hiện tại, thành phố Hải Phòng đang có 797 người được tổ chức cách ly tập trung, 1.201 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tại các khu vực cách ly, việc theo dõi y tế, điều kiện ăn uống, an ninh trật tự, thực hiện phòng chống lây nhiễm cho người tham gia phòng chống dịch và người cách ly đảm bảo quy định, an toàn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất