| Hotline: 0983.970.780

Thiên ưu 8 trên đồng Quảng Điền

Thứ Hai 20/06/2016 , 07:13 (GMT+7)

Hiệu quả kinh tế cho thấy chênh lệch lợi nhuận giữa giống lúa Thiên ưu 8 và đối chứng TH5 là 496.650 đồng/sào, tương đương 9.933.000 đồng/ha tại ruộng khảo nghiệm.

Trạm Khuyến nông huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, qua ba vụ theo dõi tại Quảng Điền nhận thấy giống lúa Thiên ưu 8 được Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương nghiên cứu chọn tạo cho năng suất cao, chất lượng gạo ngon, kháng được một số sâu bệnh và có khả năng thay thế được giống lúa Khang dân 18.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, vừa qua Trạm Khuyến nông huyện Quảng Điền đã phối hợp với Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương tổ chức hội nghị đầu bờ về khảo nghiệm giống lúa Thiên ưu 8 tại HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 1. Đây là diện tích lúa được gieo cấy vụ ĐX 2015 - 2016 với nguồn giống Thiên ưu 8 được Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương cấp.

Do vùng khảo nghiệm không bố trí giống lúa Khang dân 18 nên Trạm Khuyến nông Quảng Điền lấy giống lúa TH5 làm đối chứng. Phân tích tại hội nghị cho thấy vụ ĐX này thời tiết mưa rét kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa, do đó thời gian sinh trưởng của các giống lúa kéo dài từ 5 - 7 ngày so với lý lịch giống. Tại ruộng khảo nghiệm, giống lúa thuần Thiên ưu 8 có thời gian sinh trưởng 127 ngày, TH5 đối chứng 120 ngày. Như vậy, thời gian sinh trưởng giống lúa Thiên ưu 8 tương đương giống Khang dân 18.

Trong quá trình lúa sinh trưởng vụ ĐX 2015 - 2016 sâu bệnh phát sinh không đáng kể. Trên giống Thiên ưu 8 chưa thấy xuất hiện bệnh đạo ôn lá, mặc dù trên giống lúa TH5 có biểu hiện rõ vết bệnh.

Trạm Khuyến nông Quảng Điền cũng đề nghị UBND tỉnh TT-Huế cần sớm ban hành cơ chế chính sách đầu tư hỗ trợ mạnh mẽ hơn về giống lúa mới chất lượng cao; cũng như sớm có các chính sách khuyến khích đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng để người nông dân được hưởng lợi nhiều hơn.

Thực tế cho thấy Thiên ưu 8 là giống lúa khoe bông, bông lúa dài hơn giống Khang dân 18. Thiên ưu 8 cao cây, sinh trưởng, phát triển tốt, phiến lá phẳng, khóm gọn, lá màu xanh đậm, cứng cây, chống đổ tốt nên thích hợp trên chân đất sâu bùn.

Kết quả cho thấy Thiên ưu 8 có 357 bông/m2, 145 hạt trên/bông, số hạt chắc 120,8 hạt/bông, tỷ lệ hạt chắc 83,31%. Năng suất đạt 366,6 kg/sào, tương đương 73,3 tạ/ha. Nhìn chung giống Thiên ưu 8 đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung nên số bông trên m2 khá cao, chiều dài bông rất dài, số hạt trên bông lớn hơn giống lúa TH5 nên cho năng suất cao hơn TH5.

Như vậy phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy chênh lệch lợi nhuận giữa giống Thiên ưu 8 và đối kháng TH5 là 496.650 đồng/sào, tương đương 9.933.000 đồng/ha tại ruộng khảo nghiệm.

Về hiệu quả xã hội, việc sử dụng giống lúa Thiên ưu 8 đưa vào gieo cấy tại Quảng Điền đã thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về mở rộng diện tích lúa có chất lượng trên địa bàn nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Với Thiên ưu 8 thì Quảng Điền đã tìm ra được giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon nhằm từng bước thay thế các giống lúa thoái hóa, nhiễm bệnh tại địa bàn.

Trạm Khuyến nông Quảng Điền kiến nghị Cty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương nên tiếp tục bố trí kinh phí cho Trạm khảo nghiệm thêm một vài vụ nữa nhằm có cơ sở đánh giá chính xác về đặc tính của giống. Ngoài giống lúa Thiên ưu 8, rất mong Cty tiếp tục cung cấp khảo nghiệm các giống lúa khác, cũng như các giống đậu, đỗ để trạm khảo nghiệm đưa vào cơ cấu giống cây trồng của huyện.

Các HTX trên địa bàn từng bước đưa giống Thiên ưu 8 vào sản xuất thay thế một số giống cũ thoái hóa, nhiễm sâu bệnh, đồng thời cải thiện chất lượng giống trên địa bàn.

Xem thêm
Heo hơi tăng giá, người nuôi lãi 2 triệu đồng/tạ

BẾN TRE Heo hơi xuất bán tại chuồng ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre đang có giá từ 64 - 67 nghìn đồng/kg, tăng 4 - 7 nghìn đồng/kg so với cách đây 1 tháng.

Xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật rộng đường

TÂY NINH Ngày 18/5, Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị.

Tiền Giang tôn vinh nhiều trí thức tiêu biểu lĩnh vực khoa học và công nghệ

Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu, kết thúc và trình ban hành quyết định công nhận 20 nhiệm vụ, trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 10 nhiệm vụ.