| Hotline: 0983.970.780

Thịt lợn sinh học Đồng Tâm - Quốc Oai

Thứ Sáu 11/12/2020 , 06:17 (GMT+7)

Sản phẩm thịt lợn sinh học Đồng Tâm – Quốc Oai được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, thơm ngon, không có chất tồn dư.

Thịt lợn sinh học Đồng Tâm - Quốc Oai dần khẳng định trên thị trường.

Thịt lợn sinh học Đồng Tâm - Quốc Oai dần khẳng định trên thị trường.

3 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Từ năm 2014, Sở NN-PTNT Hà Nội đã triển khai mô hình chăn nuôi lợn bằng thức ăn sinh học trên địa bàn huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sau khi kết thúc mô hình, hộ ông Nguyễn Đình Tường mạnh dạn tiếp tục duy trì và phát triển mô hình.

Ông Nguyễn Đình Tường, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm cho biết, chăn nuôi lợn sinh học là cả 1 quy trình sản xuất khác biệt so với chăn nuôi công nghiệp thông thường; chăn nuôi bằng thức ăn sinh học cho ra những sản phẩm thịt lợn thơm, ngon, vị ngọt đậm, khác hẳn với thịt lợn chăn nuôi công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Đình Tường, để sản xuất được thịt lợn sinh học thì yêu cầu kĩ thuật rất cao. Thứ nhất là phải bảo đảm yếu tố an toàn dịch bệnh để người chăn nuôi không phải can thiệp kháng sinh trong quá trình nuôi. Thứ hai là tốc độ tăng trưởng sẽ chậm hơn chăn nuôi công nghiệp. Thứ ba là tư duy người tiêu dùng chưa hiểu sâu, hiểu rõ về sản phẩm chăn nuôi sinh học dẫn đến hạn chế trong tiêu thụ trên thị trường.

Ông Tường tắm mát cho đàn lợn của gia đình.

Ông Tường tắm mát cho đàn lợn của gia đình.

Trong 5 năm qua, chuỗi thịt lợn sinh học Quốc Oai đã cơ bản hoàn tất các giấy tờ theo quy định của nhà nước như: Công bố chất lượng sản phẩm, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các khâu sản xuất; Thiết lập được đầy đủ hệ thống hồ sơ ghi chép nhật ký tại các khâu chăn nuôi, giết mổ để phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Xây dựng được cơ sở giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm; Phát triển được kênh tiêu thụ sản phầm với đầy đủ tem nhận diện sản phẩm; Thương hiệu “Thịt lợn sinh học Đồng Tâm – Quốc Oai” đã được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội về chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, cuối năm 2019 chuỗi thịt lợn sinh học Đồng Tâm Quốc Oai đã tham gia dự thi 3 sản phẩm chủ lực của chuỗi là: Thịt lợn sinh học Đồng Tâm Quốc Oai, Giò lợn sinh học Đồng Tâm Quốc Oai và Xúc xích lợn sinh học Đồng Tâm Quốc Oai. Cả 3 sản phẩm đã được hội đồng chấm thi các sản phẩm dự thi OCOP thành phố Hà Nội đánh giá cao và đều đạt chuẩn 4 sao.

 

Theo đánh giá của đại diện của ngành nông nghiệp Hà Nội về kết quả xây dựng mô hình chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn sinh học Quốc Oai giai đoạn 2016 – 2020, các hộ chăn nuôi tham gia chuỗi được tổ chức mua chung đầu vào giảm giá thành sản phẩm, sản phẩm đầu ra được thu mua với giá ổn định nên đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Đặc biệt từ tháng 7/2016 – 6/2018 là giai đoạn giá thịt lợn giảm sâu, nhiều hộ chăn nuôi trên cả nước lâm vào tình trạng phá sản, nhưng HTX vẫn duy trì được hiệu quả chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi tham gia chuỗi.

Đại diện của ngành nông nghiệp Hà Nội cho biết: “Sản phẩm của chuỗi được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, thịt thơm ngon, không có các chất tồn dư, nước luộc thịt trong. Các sản phẩm của chuỗi cung cấp ra thị trường đã được đóng gói, hút chân không, làm mát, cấp đông để có thể vận chuyển, tiêu thụ thuận lợi và có tem nhãn nhận diện sản phẩm giúp người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc”.

“Ngoài ra, khi chăn nuôi bằng thức ăn sinh học, các tác động về ô nhiễm môi trường cũng được giảm thiểu đáng kể, đây chính là tiền đề quan trọng để chuỗi có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới”, vị đại diện chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đình Tường, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Dịch vụ Đồng Tâm, dự án liên kết chuỗi đã mang lại tính bền vững vì người chăn nuôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi giá cả thị trường.

“Trong khi dịch tả lợn Châu Phi vẫn chưa có vacxin điều trị, chúng tôi luôn chú trọng khâu bảo toàn giống và đẩy mạnh kế hoạch tăng đàn. Đến thời điểm cuối năm, đề phòng dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại, nguồn cung trở nên khan hiếm thì chúng tôi vẫn đảm bảo được lượng hàng đã kí kết với các công ty và các nhà tiêu thụ”, ông Tường cho hay.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm