Thu giữ và kê biên tài sản khổng lồ của Hậu "pháo"
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ và kê biên một lượng tài sản khổng lồ, bao gồm hàng nghìn bất động sản, hàng triệu USD, vàng, ô tô cùng nhiều tài sản giá trị khác.
Nguyễn Văn Hậu, còn gọi là Hậu 'pháo', Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo buộc vi phạm ba tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: IT.
Theo kết luận điều tra, hành vi sai phạm của Hậu đã gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng việc vi phạm quy định về kế toán đã khiến ngân sách nhà nước thất thoát 504 tỷ đồng, còn sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại 459 tỷ đồng. Ngoài ra, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng để tác động đến lãnh đạo một số địa phương, từ đó thâu tóm các dự án lớn, gây thất thoát hơn 900 tỷ đồng cho ngân sách.
Cơ quan điều tra đã kê biên tổng cộng 1.419 bất động sản thuộc sở hữu của Nguyễn Văn Hậu và các công ty liên quan. Trong số này có nhiều lô đất giá trị cao tại Nha Trang, Hà Nội và Vĩnh Phúc. Đáng chú ý, hàng loạt bất động sản nằm trong các dự án khu đô thị thương mại, khu nhà ở xã hội tại huyện Vĩnh Tường và TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị kê biên. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ 1.452 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hơn 1,1 triệu USD, 534 lượng vàng SJC, ba ô tô hạng sang cùng nhiều tài sản khác.

Nhiều cựu quan chức cấp cao bị cáo buộc nhận hối lộ từ Hậu "pháo". Ảnh: An ninh Thủ đô.
Mua chuộc quan chức, thâu tóm dự án lớn
Kết quả điều tra cho thấy, mỗi khi Sở GTVT Quảng Ngãi thanh toán tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn, Hậu 'Pháo' đều trích lại 5% để chia cho ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở GTVT, sau này là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cùng một số lãnh đạo tỉnh.
Theo cơ quan điều tra, ông Minh đã nhận tổng cộng 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD. Trong lời khai, ông Minh cho biết đã sử dụng một phần số tiền này để xây dựng 8 căn nhà cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 120 triệu đồng.
Vụ án còn hé lộ một loạt hành vi thao túng đấu thầu của Nguyễn Văn Hậu để thâu tóm các dự án lớn tại nhiều tỉnh thành. Cuối năm 2011, khi tỉnh Quảng Ngãi triển khai dự án thi công tuyến chính đường bờ Nam sông Trà Khúc, Nguyễn Văn Hậu đã tận dụng các mối quan hệ để tiếp cận ông Cao Khoa, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh.
Sau cuộc gặp gỡ tại Hà Nội, ông Khoa bày tỏ sự ủng hộ và đồng ý "tạo điều kiện" để Phúc Sơn tham gia đấu thầu. Kết quả, doanh nghiệp của Hậu đã trúng thầu gói thầu trị giá hơn 619 tỷ đồng. Tương tự, vào năm 2013, khi Bộ GTVT chuẩn bị giao cho Sở GTVT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 1, ông Đặng Văn Minh đã "gợi ý" để Phúc Sơn tham gia thi công.
Sau đó, bị can Hậu đã trực tiếp gặp ông Minh tại Sở GTVT để bàn bạc, trong đó có thỏa thuận về “phần gửi lại” cho chủ đầu tư sau khi dự án được phê duyệt.

Hai bị can Cao Khoa (bên trái) và Đặng Văn Minh (bên phải). Ảnh: Bộ Công an.
Khi Bộ GTVT phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu, Sở GTVT đã cung cấp thông tin, dự toán gói thầu cho bị can Hậu. Để đảm bảo trúng thầu, Hậu chỉ đạo cấp dưới làm giả hồ sơ tài chính, nâng khống doanh thu để hợp thức hóa năng lực đấu thầu. Kết quả, Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục trúng thầu với mức giá sát dự toán.
Quá trình điều tra, bị can Đặng Văn Minh thừa nhận, đã chỉ đạo thuộc cấp gửi thông tin, dự toán gói thầu cho Tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời trình để bị can Minh ký thư mời thầu, qua đó đưa Tập đoàn Phúc Sơn vào diện chỉ định thầu. Ông Minh sau đó ký các quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, đồng thời ký phê duyệt kết quả trúng thầu, ký hợp đồng thi công với bị can Nguyễn Văn Hậu với tổng trị giá 280,593 tỷ đồng.
Kết luận điều tra còn cho thấy, bị can Nguyễn Văn Hậu và Đặng Văn Minh thỏa thuận mỗi khi Tập đoàn Phúc Sơn được Sở GTVT Quảng Ngãi thanh toán tiền, Hậu sẽ trích 5% để chia lại cho ông Minh và lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên, sau khi trúng thầu, thay vì trực tiếp thi công, Tập đoàn Phúc Sơn lại bán lại gói thầu cho công ty khác, đồng thời yêu cầu đơn vị này trích lại hơn 19 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bắt tay với các nhà cung cấp vật liệu để nâng giá, qua đó thu lợi thêm hơn 73 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn trục lợi phổ biến mà Hậu cùng các đồng phạm đã sử dụng để rút ruột ngân sách nhà nước.
Với những sai phạm nghiêm trọng, cơ quan điều tra đề nghị truy tố hàng loạt cựu quan chức. Ông Đặng Văn Minh, cựu Giám đốc Sở GTVT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị cáo buộc nhận 22,6 tỷ đồng và 240.000 USD. Ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị xác định nhận 6 tỷ đồng và 20.000 USD. Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị cáo buộc nhận 6 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, các bị can và cá nhân liên quan đã nộp hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD để khắc phục hậu quả. Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu nộp lại hơn 24 tỷ đồng. Một số cựu quan chức cũng đã nộp tiền để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bao gồm ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, với số tiền 15 tỷ đồng và 830.000 USD; ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nộp lại 6 tỷ đồng và 20.000 USD; ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nộp lại 6 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nộp 3 tỷ đồng...