| Hotline: 0983.970.780

Thủ phủ hồ tiêu nỗ lực giúp dân quên cây 'vàng đen'

Thứ Ba 07/01/2020 , 10:15 (GMT+7)

Nông dân Chư Pah (Gia Lai) được khuyến khích phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo nhờ cây ăn quả, quên dần đi cây hồ tiêu.

16-13-29_nh_vuon_mit_thi_cu_ong_hong_thi_hung_cho_thu_hoch_vu_du_tien_2
Vườn mít Thái của ông Hoàng Thái Hùng cho thu hoạch vụ đầu tiên.

Hội Nông dân (HND) Chư Pah (Gia Lai) hiện có 74 tổ chức Hội cơ sở với trên 10.000 hội viên. Những năm qua, các cấp HND trên địa bàn đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giúp các hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và đặc biệt là quên dần đi cây hồ tiêu.

Mô hình trồng mít Thái thuộc tổ hội trồng cây ăn quả của gia đình ông Hoàng Thái Hùng (thôn Phú Quang, xã Ia Hrú) là một ví dụ điển hình. Theo chia sẻ của người nông dân này, từ lúc cây hồ tiêu bệnh chết và rớt giá, gia đình dù hết sức chán nản song trước "miếng cơm manh áo" hằng ngày, mọi người buộc phải tiếp tục lao động sản xuất. Lúc này, việc trồng cây gì, nuôi con gì là một bài toán hết sức nan giải.

Rồi ông Hùng tham gia các lớp tập huấn do HND huyện Chư Pah tổ chức và quyết định trồng cây mít Thái. Từ kiến thức được trang bị về cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại, ông Thái đã tự tin cắm 350 cây mít Thái trên diện tích 3.000m2 đất. Đến nay, vườn mít của gia đình đã cho vụ thu hoạch đầu tiên.

"Hiện tôi đã thu hoạch được nửa vườn, thu về 70 triệu đồng. Dự kiến đến cuối năm, khi thu hoạch hết toàn bộ vườn cây thì được khoảng 130 triệu đồng", ông Hùng nói.

Theo ông Huỳnh Xuân Huy, Chủ tịch HND xã Ia Hrú, Hội đã thành lập tổ hội nghề nghiệp trên cơ sở tập hợp các hội viên cùng lĩnh vực sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ. Hiện tổ hội trồng cây ăn quả thôn Phú Quang có 8 hội viên.

Năm 2019, thông qua HND huyện, các hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện để đầu tư cho sản xuất. Từ đây, các hội viên có điều kiện để lắp đặt thêm hệ thống tưới tiết kiệm, trồng cây chắn gió xung quanh vườn...

Tương tự, mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp anh Phạm Minh Tân (thôn Phú An, xã Ia Le) cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu. Anh Tân cho biết, nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây cam sành, năm 2015 anh đã phá bỏ gần 2.000 gốc hồ tiêu mắc bệnh chết nhanh để trồng cam sành và các loại cây ăn quả khác. Hiện nay, anh đã trồng hơn 4 ha cây ăn quả gồm cam sành, chanh tứ quý, bưởi da xanh, mít thái, sầu riêng…

"Tính riêng năm 2018, tôi thu được hơn 1 tỷ đồng từ 80 tấn cam sành và từ hơn 1.000 cây chanh tứ quý. Năm nay, năng suất các loại cây ăn quả sẽ không bằng năm ngoái vì đợt vừa rồi gặp hạn”, anh Tân chia sẻ.

16-13-29_nh_vuon_cm_snh_v_chnh_tu_quy_cu_gi_dinh_nh_phm_minh_tn_2
Anh Phạm Minh Tân thu được hơn 1 tỷ đồng từ 80 tấn cam sành và từ hơn 1.000 cây chanh tứ quý (tính riêng trong năm 2018).

Theo HND xã Ia Le, toàn xã hiện có 10 ha trồng cây ăn quả. Chủ của 10 ha cây ăn quả này đang có cuộc sống khá giả hơn khi làm hồ tiêu nhờ giá cả ổn định, cây đạt năng suất cao.

“Đa phần các hộ dân trồng cây ăn quả học tập theo mô hình gia đình anh Tân. Đang lúc cây hồ tiêu chết ồ ạt khiến kinh tế gặp khó khăn, họ học theo anh Tân trồng cây ăn quả, cuộc sống ổn định hơn rồi”, ông Đỗ Văn Đặng, Chủ tịch HND xã Ia Le cho hay.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch HND huyện Chư Pah, thời gian qua, Hội đã chú trọng tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống có giá trị cao và phù hợp với đặc thù của địa phương vào nuôi, trồng. Cùng với đó là vận động tuyên truyền về việc thay đổi phương thức sản xuất theo hướng đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật…

Đến nay, huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung như tổ hội trồng dâu nuôi tằm ở xã Ia Blứ; tổ hội nuôi dê ở các xã Ia Dreng, Ia Le; tổ hội trồng cây ăn quả ở xã Ia Hrú, Ia Roòng, Ia Le; tổ hội trồng lúa ở xã Chư Đôn…

Song song với việc phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, HND huyện đã tích cực tổ chức các chương trình tư vấn, hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng và cuối năm 2019, đã có trên 3.700 lượt nông dân tiếp cận trên 114 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện cũng đã giải ngân cho 33 hộ vay với số tiền trên 493 triệu đồng.

HND huyện còn phối hợp với ngành NN- PTNT huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để giúp hội viên có thêm kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi. Hội cũng đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề và giải quyết được việc làm cho 920 lao động.

"Năm 2019, chúng tôi đã tổ chức được 10 lớp dạy nghề (6 lớp nông nghiệp và 4 lớp phi nông nghiệp) cho cho trên 200 lượt lao động nông thôn", ông Hùng cho biết.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm