| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên- Huế: Dân chặn xe chở vật liệu thi công cao tốc vì ô nhiễm

Thứ Bảy 20/03/2021 , 22:28 (GMT+7)

Xe chở vật liệu thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua Thừa Thiên- Huế bị người dân chặn đường vì ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Ngày 20/3, ông Tạ Gia Minh Hưng, Trưởng phòng điều hành Dự án 2 - Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh xác nhận, trong ngày 19/3, đã xảy ra tình trạng người dân chặn xe tải chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế).

Xe tải chở vật liệu thi công cao tốc Cam Lộ- La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền. Ảnh: Tiến Thành.

Xe tải chở vật liệu thi công cao tốc Cam Lộ- La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền. Ảnh: Tiến Thành.

Theo ông Hưng, nguyên nhân là do xe chở đất đá phục vụ thi công dự án gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông. “Do đường hẹp nên khi tránh nhau bánh xe lấn ra lề đường gây bụi bẩn. Sau khi xảy ra sự việc tôi cũng đã trực tiếp đến hiện trường để xin lỗi bà con, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tưới nước, khắc phục” ông Hưng thông tin.

Một người phụ nữ chặn chiếc xe tải, không cho lưu thông vì bụi bẩn. Ảnh: Tiến Thành.

Một người phụ nữ chặn chiếc xe tải, không cho lưu thông vì bụi bẩn. Ảnh: Tiến Thành.

Cũng theo ông Hưng, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị lực lượng công an và thanh tra giao thông vào cuộc xử lý nghiêm những xe chở vật liệu quá khổ, quá tải khi phục vụ thi công Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trước đó, ở xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền) người dân cũng đã vây chặn xe chở vật liệu trên các tuyến tỉnh lộ để không cho phương tiện chở vật liệu thi công đường cao tốc đi qua địa bàn vì tình trạng ô nhiễm môi trường.

Bụi mịt mù đăng sau chiếc xe tải. Ảnh: Tiến Thành.

Bụi mịt mù đăng sau chiếc xe tải. Ảnh: Tiến Thành.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng xe tải phục vụ thi công các gói thầu thuộc Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn chở đất đá đầy thùng xe, che chắn sơ sài rơi vãi gây ô nhiễm môi trường. Hàng quán, cơ sở kinh doanh bên đường cũng bị ảnh nghiêm trọng vì tình trạng bụi bẩn, ô nhiễm môi trường. Thêm vào đó, tình trạng, lái xe phóng nhanh vượt ẩu gây nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, khiến người dân luôn sống trong tình trạng bất an.

Hàng quán của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bụi bẩn. Ảnh: Tiến Thành.

Hàng quán của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bụi bẩn. Ảnh: Tiến Thành.

Ông Nguyễn Dũng, một người dân sống ở xã Phong Mỹ bức xúc, khoảng nửa tháng trở lại đây, tại tuyến đường liên thôn của thôn này xuất hiện hàng loạt xe chở đất tải trọng lớn chạy liên tục, không che chắn cẩn thận nên bụi bay vào nhà, vật dụng phía ngoài đều bị bụi bao phủ. 

Ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ cho hay, xã đã mời đơn vị thi công làm việc, lập cam kết. Tuy nhiên việc chấp hành theo cam kết vẫn chưa đảm bảo. Xã cũng đã làm tờ trình gửi huyện và Công an huyện Phong Điền để giải quyết các kiến nghị của người dân.

Tình trạng mất an toàn giao thông trên đường. Ảnh: Tiến Thành.

Tình trạng mất an toàn giao thông trên đường. Ảnh: Tiến Thành.

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài trên 98km đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Dự án được khởi công từ tháng 9/2019, tổng mức đầu tư khoảng 7.699 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỷ đồng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm