| Hotline: 0983.970.780

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản

Chủ Nhật 17/12/2023 , 07:51 (GMT+7)

BẮC GIANG Ngày 15/12, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp cùng Sở NN-PTNT Bắc Giang tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp 'ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản'.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 4 - 5% và chiếm hơn 28% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp. Tính đến hết tháng 9/2023, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 6,67 tỷ USD.

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp 'Ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản' có sự tham gia đông đảo của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nông dân... Ảnh: Trung Quân.

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp “Ứng dụng công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản” có sự tham gia đông đảo của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nông dân... Ảnh: Trung Quân.

Hiện nay, một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển ngành thủy sản là tối ưu hóa hiệu quả quản lý sản xuất thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thiết bị hiện đại, công nghệ thông tin nhằm giúp hệ thống hóa số liệu vùng nuôi, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát môi trường, dịch bệnh, giảm công lao động, tăng độ chính xác… Bên cạnh đó, khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do, thách thức đặt ra đối với ngành thủy sản là sự cạnh tranh gay gắt, rào cản kỹ thuật, yêu cầu chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

Chính vì vậy, việc các chủ thể (người sản xuất; doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu, cung cấp giống, thức ăn, thuốc…) chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số sẽ tạo nền tảng cho việc xây dựng và phát triển thương mại điện tử, khai thác tối đa cơ chế minh bạch thông tin đầu vào, hoạt động sản xuất. Từ đó, nâng cao giá trị nuôi trồng thủy sản, gia tăng lợi nhuận cho người dân.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đều cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số vào nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi thâm canh vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng hạn chế, người nuôi có thể tận dụng công nghệ sẵn có (điện thoại thông minh) để quản lý, điều hành toàn bộ quá trình sản xuất.

Công nghệ số cho phép ở mọi lúc, mọi nơi, người nuôi có dễ dàng nắm bắt được hoạt động của ao nuôi thông qua hệ thống camera, từ đó đưa ra các quyết định xử lý kịp thời; quản lý tốt lượng oxy trong ao, máy bắn thức ăn thông qua áp điều khiển tự động từ xa, tránh lãng phí vật tư, giúp thủy sản sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Đặc biệt, việc sử dụng thành thạo công nghệ số còn giúp các hộ dễ dàng tìm kiếm thêm được các bạn hàng, thị trường tiêu thụ mới với giá bán cao, nhờ đó an tâm đầu tư theo hướng an toàn, hiệu quả.

Xem thêm
Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm