| Hotline: 0983.970.780

Thủy lợi Bình Định dốc toàn lực chống hạn

Thứ Hai 29/07/2019 , 11:29 (GMT+7)

Suốt 1 tháng qua, ngành thủy lợi tỉnh Bình Định đã dốc toàn lực để cứu hàng ngàn héc ta lúa vượt qua cơn đại hạn chờ ngày thu hoạch.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, cơn đại hạn diễn ra làm 481ha lúa vụ hè thu năm 2019 ở các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và Tây Sơn bị “khai tử”, cháy khô trên đồng và 4.064ha khác đang đứng trên nền ruộng khô khốc chờ nước tưới.

Khai thông kênh dẫn để đưa nước về những vùng ruộng khô hạn cứu lúa.

Nhiều diện tích thuộc vùng tưới do Cty TNHH KTCTTL Bình Định đảm trách cũng đang khốn đốn vì các công trình thủy lợi do đơn vị này quản lý cũng đang cạn nguồn nước.

Trước bối cảnh trên, Cty đã dốc toàn lực chống hạn, cứu được hàng ngàn héc ta lúa. Theo ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Cty TNHH KTCTTL Bình Định, hơn 20 ngày qua 60ha lúa vụ hè thu ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) đứng trơ trên đồng chờ nước tưới. Thời điểm số diện tích lúa nói trên bị đứt nước là lúc cây lúa đang làm đòng.

Để cứu lúa, Cty đã khẩn cấp phối hợp với địa phương thành lập các đội thủy nông tổ chức nạo vét các tuyến kênh dẫn, lấy nước từ sông Kôn dẫn nước về tưới lúa bằng những máy bơm dầu và những trạm bơm điện dã chiến. Hiện 60ha lúa ở đây đã “vượt hạn” và an toàn chờ ngày thu hoạch.

“Trong bối cảnh hạn hán đang diễn ra khốc liệt, nhiều hồ chứa đã trơ đáy, đối với diện tích lúa thiếu từ 1 - 2 đợt tưới thì chúng tôi chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương cố gắng bơm nước cứu lúa; những diện tích thiếu từ 4 - 6 đợt tưới thì vận động người dân bỏ lúa không tưới nữa và hỗ trợ thiệt hại cho dân. Sở Tài chính đã hướng dẫn các địa phương sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để ứng phó với hạn hán, địa phương nào thiếu thì báo cáo tỉnh để xem xét hỗ trợ”, ong Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Vùng tưới đầm Trà Ổ với 236ha lúa nằm trên địa bàn các xã Mỹ Lợi, Mỹ Lộc và thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) do Cty KTCTTL Bình Định đảm trách hiện tưới cũng đang bị thiếu nước nghiêm trọng.

“Thời điểm nắng nóng cao độ, mực nước trong đầm Trà Ổ xuống rất thấp nên không thể lấy nước trong đầm cứu lúa. Cty phải khẩn trương phối hợp với các địa phương nạo vét các tuyến mương dẫn từ trạm bơm Chánh Khoan bơm tưới cho 236ha lúa, nhưng đến ngày 25/7 vừa qua là đứt nước, trong khi những diện tích lúa nói trên còn cần tưới 4 lứa nước nữa mới có thể vượt hạn.

Hiện trong vùng tưới này đã có khoảng 70ha bị chết khô do nằm cuối nguồn tưới của trạm bơm. Nếu 5 - 10 ngày tới mà trên địa bàn này không có mưa thì diện tích lúa bị chết cháy nằm trong vùng tưới này sẽ tăng đến 200ha, chỉ có thể cứu được 36ha nằm gần trạm bơm Chánh Khoan. Vùng tưới này không thể dùng nước ngầm cứu lúa, bởi giếng khoan đến 2m là nước đã bị nhiễm mặn”, ông Phú cho hay.

Nhiều hồ chứa ở Bình Định trơ đáy.

Huyện Hoài Nhơn có đến 1.000ha lúa trên địa bàn 15 xã, thị trấn “ăn” nước của khu tưới đập Lại Giang cũng bị thiếu nước tưới nghiêm trọng suốt 1 tháng qua. Do nắng nóng kéo dài, dòng chảy cơ bản của sông Lại Giang xuống thấp, hụt mất 8cm nước so với mực nước dâng bình thường nên nước không thể tự chảy vào ruộng. Bên cạnh đó, lưu lượng nước trên sông Lại Giang giảm chỉ còn 2 m3/s dẫn tới 1.100ha lúa không có nước tưới.

Cách đây 1 tháng, trước tình hình hạn gay gắt, Cty KTCTTL Bình Định đã phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn mời chính quyền các địa phương về họp để thống nhất phương án chống hạn cứu lúa. Theo đó, Cty đã lắp đặt 14 trạm bơm dã chiến, mỗi trạm đặt từ 2 đến 4 máy dầu và 3 trạm bơm điện để bơm nước cứu lúa. Nhờ đó, 1.000ha nằm trong vùng tưới đập Lại Giang đã được cứu. Chỉ cần duy trì khoảng 15 ngày nữa là số diện tích lúa nói trên có thể cắt nước và an toàn chờ ngày thu hoạch.

“Tính đến nay, Cty đã chi ra 4 tỷ đồng để mua sắm thiết bị lắp đặt các trạm bơm di động, thuê công nạo vét kênh mương và chi phí nhiên liệu, tiền điện để chống hạn, kết quả đã có hàng ngàn héc ta lúa thoát cảnh bị chết cháy trên đồng”, ông Nguyễn Văn Phú cho biết.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm