| Hotline: 0983.970.780

Tiếp nhận 14 ca thể động vật hoang dã quý hiếm

Thứ Hai 03/01/2022 , 18:18 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) vừa tiếp nhận 14 cá thể động vật hoang dã quý, hiếm.

Thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 14 cá thể động vật hoang dã quý, hiếm để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Cơ quan chức năng bàn giao các cá thể động vật quý, hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. Ảnh: NTH.

Cơ quan chức năng bàn giao các cá thể động vật quý, hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật. Ảnh: NTH.

Các cá thể được tiếp nhận gồm: 1 cá thể diều hoa Miến Điện có trọng lượng 2,5 kg từ anh Nguyễn Văn Hào (trú tại xã Quảng Phương, Quảng Trạch ); 9 cá thể được tiếp nhận từ Công an huyện Minh Hóa gồm 4 cầy vòi hương có trọng lượng 6,2 kg; 2 cầy vòi mốc có trọng lượng 3,8 kg; 1 rùa sa nhân có trọng lượng 0,3 kg; 1 rùa đất Sêpôn có trọng lượng 0,4 kg và 1 rùa bốn mắt có trọng lượng 0,1 kg. 3 cá thể được tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Minh Hóa gồm: 1 khỉ vàng có trọng lượng 1,5 kg; 2 khỉ đuôi lợn có trọng lượng 0,4 kg và 1,4 kg.

Được biết, tại  thời điểm tiếp nhận các cá thể trên đều suy giảm tập tính hoang dã và có một số cá thể sức khỏe yếu.

Empty

Empty

Trước đó, ngày 22/12/2021, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Công an Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới tiếp nhận 1 cá thể khỉ vàng có trọng lượng 1,5 kg từ anh Trần Hữu Tĩnh (trú tại Phường Nam Lý, TP.  Đồng Hới ).

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/ 2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Xem thêm
Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời

Bình Định Có 1.200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn 2025 (Q.FAIR 2025).

Liên kết trồng keo gỗ lớn

Quảng Bình Mô hình liên kết trồng rừng keo gỗ lớn tại xã Kim Thủy đã cho thu hoạch khoảng 180 triệu đồng/ha…

Hương ước giữ rừng ở xứ sở 'đệ nhất đinh hương'

Nghệ An Nhờ sự đồng lòng gìn giữ, bảo vệ, coi như báu vật của bản, những rừng gỗ đinh hương quý của bản Na Hang đã sinh sôi, vươn lên xanh tốt giữa đại ngàn.

Bình luận mới nhất