| Hotline: 0983.970.780

Tôm giống Việt - Úc khẳng định vị thế dẫn đầu

Thứ Tư 14/08/2019 , 20:59 (GMT+7)

Năm 2019, ngành thủy sản nước ta đặt mục tiêu xuất khẩu đạt kim ngạch 10 tỷ USD, trong đó ngành tôm phải đạt 4,2 tỷ USD.

* Cạnh tranh bằng chất lượng và công nghệ

Để làm được việc này, trước mắt lẫn lâu dài các yếu tố cấp bách mà ngành tôm cần giải quyết, đó là phải tạo ra nguồn tôm giống sạch bệnh, có thể truy xuất nguồn gốc, giá bán cạnh tranh với các nhà xuất khẩu tôm lớn như Ấn Độ, Ecuador…

Các chuyên gia từ châu Âu trong nhiều cuộc hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam gần đây đều cho rằng, có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng thủy sản Việt bị trả về ngày càng nhiều. Trong đó, vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng châu Âu là sản phẩm phải được truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức cao nhất.

Đây cũng chính là vấn đề mà Tập đoàn Việt – Úc đã dành rất nhiều thời gian, công sức để đầu tư nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp khắc phục. Việc chủ động nguồn trùn biển, thức ăn cho tôm bố mẹ, yếu tố đầu vào hết sức quan trọng mà Tập đoàn Việt - Úc đã đầu tư nghiên cứu để tự sản xuất trùn biển tại chỗ, đã giúp kiểm soát được dịch bệnh, an tâm và chủ động hơn trong việc điều chỉnh nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con tôm bố mẹ.

Khu sản xuất trùn biển tại Bạc Liêu.

Đầu vào được kiểm soát tốt, chặt chẽ, giúp Việt- Úc có thể tự tin hơn trong việc phát triển nguồn tôm bố mẹ chủ động tại Việt Nam. Đây chính là thành tựu mà trong rất nhiều năm Việt – Úc mới làm được. Với việc ứng dụng các phương pháp hiện đại di truyền số lượng, di truyền phân tử…, hiện tại, Tập đoàn đã chọn tạo được giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G10 với tốc độ tăng trưởng bình quân tốt hơn thế hệ G0 tới 60%.

Đây là yếu tố hết sức quan trọng để có thể sản xuất ra tôm giống có nguồn gốc rõ ràng, con tôm không chỉ có sức đề kháng cao, mà còn thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương. Với những nỗ lực này, nguồn giống Việt – Úc đã dần khẳng định được vị thế của mình thông qua sự tin tưởng của người nuôi tôm trên khắp cả nước với thị phần chiếm hơn 30%, là đơn vị dẫn đầu thị trường tôm giống chất lượng trong nhiều năm liền.

18-25-38_6057dd5efd62193c4073
Tôm thu hoạch của Công ty Sao Đại Dương có kích cỡ 22 con/kg (nuôi bằng con giống Việt – Úc).

Không chỉ có sức đề kháng tốt, giúp nâng cao tỷ lệ sống, hạn chế dịch bệnh, tôm giống Việt – Úc còn có thể nuôi với mật độ dày hơn mà con tôm vẫn phát triển tốt (300 - 500 con/m2). Các mô hình nuôi công nghệ cao mà gần đây Tập đoàn đã hỗ trợ cho rất nhiều hộ dân vùng ĐBSCL triển khai đã mang lại thành công ngoài mong đợi. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao không chỉ siêu tiết kiệm chi phí còn đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, kích cỡ lớn tôm xuất khẩu.

Một khách hàng nuôi tôm Việt - Úc đánh giá: “Các nhà máy chế biến và thị trường nhập khẩu tôm đòi hỏi chất lượng ngày càng khắt khe hơn, buộc chúng tôi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu vào là con giống phải truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo tỷ lệ sống, có khả năng kháng bệnh, tăng trưởng mạnh mẽ và kích cỡ lớn. Các hộ dân nuôi tôm cũng đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng khi sử dụng con giống có xuất xứ rõ ràng như con giống Việt – Úc thay vì chạy theo những lợi ích trước mắt”.

Chương trình chọn giống tôm bố mẹ mà Tập đoàn đã hợp tác cùng Viện CSIRO (Úc) triển khai, nhằm chọn ra con giống có tính trạng vượt trội nhất, khả năng chống chịu cũng như tỷ lệ sống cao, đặc biệt với tình hình khí hậu, thời tiết ngày càng có nhiều biến động phức tạp, càng cần con giống có khả năng chống chịu tốt. Đây được xem là 1 giải pháp để có thể nuôi tôm vào mùa mưa hay mùa lạnh, không phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài trời. 

18-25-38_63954d8c866bd83297
Kết quả nuôi tôm trên ao lót bạt (1.000m2/2 ao) thu về 7,1 tấn tôm với kích cỡ 25 con/kg (tôm giống Việt – Úc) của khách hàng Nguyễn Quốc Trinh tại tỉnh Trà Vinh.

Hiện nay, Tập đoàn Việt – Úc là cánh chim đầu đàn trong việc ứng dụng các công nghệ trong nuôi tôm.

Các mô hình nuôi tôm Việt – Úc triển khai đến người nuôi tôm trên khắp mọi miền đất nước giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, đáp ứng được chất lượng tôm nuôi thông qua quy trình nuôi chuẩn không để lại dư lượng kháng sinh, kích cỡ tôm lớn 30-40 con/kg (trong vòng 90 ngày).

Đây chính là giải pháp then chốt để nâng cao giá trị con tôm khi đưa vào các nhà máy chế biến xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường khó tính trên thế giới, qua đó nâng tầm và khẳng định thương hiệu tôm Việt.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm