| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump kêu gọi chống khủng bố giữa 'cái nôi của đạo Hồi'

Thứ Hai 22/05/2017 , 08:43 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả rập đoàn kết và cùng nhau góp sức trong cuộc chiến chống khủng bố trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông tới Ả rập Xê út - nơi được xem là “cái nôi của đạo Hồi”.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Arab - Hồi giáo - Mỹ ở thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út hôm 21/5 (Ảnh: Reuters)

“Chủ nghĩa khủng bố đã lan rộng ra toàn thế giới. Nhưng con đường đi tới hòa bình sẽ bắt đầu ngay từ đây, trên mảnh đất cổ kính và linh thiêng này”, Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo của khoảng 50 quốc gia có đông dân Hồi giáo trên toàn thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Arab - Hồi giáo - Mỹ ở thủ đô Riyadh, Ả rập Xê út hôm qua 21/5.

Tổng thống Trump mô tả cuộc chiến chống khủng bố là cuộc chiến “giữa thiện và ác”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ hợp tác với các nước Trung Đông trong cuộc chiến này. Tuy nhiên Washington cũng cần sự hỗ trợ từ chính các nước Hồi giáo. Ngoài ra, ông cũng khẳng định đạo Hồi là “một trong những đức tin vĩ đại nhất thế giới”.

“Một tương lai tốt đẹp hơn sẽ chỉ có thể hiện hữu nếu đất nước của các bạn quét sạch những kẻ khủng bố và những phần tử cực đoan. Hãy quét sạch chúng ra khỏi những nơi thờ phụng của các bạn, quét sạch chúng khỏi vùng đất thần thánh của các bạn và hãy quét sạch chúng khỏi trái đất này", ông Trump nhấn mạnh.

Trong một động thái nhằm xoa dịu cộng đồng người Hồi giáo, với khoảng 1,6 tín đồ trên toàn thế giới, sau một loạt những phát ngôn gây tranh cãi, được cho là thiếu thiện cảm với người theo đạo Hồi, Tổng thống Trump nói: "Đây không phải cuộc chiến giữa những tôn giáo, giáo phái hay nền văn minh khác nhau. Đây là cuộc chiến giữa những tên tội phạm man rợ muốn hủy diệt cuộc sống của loài người với những con người tử tế đến từ tất cả các tôn giáo đang ra sức bảo vệ nó. Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác".

Tổng thống Trump chụp ảnh cùng Nhà vua Ả rập Xê út Salman bin Abdulaziz Al Saud và lãnh đạo của các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh Arab - Hồi giáo - Mỹ ở thủ đô Riyadh ngày 21/5 (Ảnh: Reuters)

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông tới Ả rập Xê út “không phải để rao giảng, hay để bảo ban người khác phải sống ra sao, làm gì hoặc tôn sùng điều gì”. Thay vào đó, “chúng tôi ở đây để kêu gọi các mối quan hệ đối tác, dựa trên những mối quan tâm và giá trị chung, trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta”, ông Trump nói trước các nhà lãnh đạo tại hội nghị.

“Mục tiêu của chúng tôi (Mỹ) là thành lập một liên minh gồm các quốc gia cùng nhau chia sẻ mục tiêu đánh bật chủ nghĩa cực đoan và mang lại cho con cháu chúng ta một tương lai tràn đầy hy vọng”, ông Trump khẳng định.

Bài phát biểu về Hồi giáo của Tổng thống Trump tại Ả rập Xê út - nơi được xem như “cái nôi của đạo Hồi” đã trở thành điểm nhấn quan trọng và thu hút sự chú ý của dư luận trong chuyến công du đầu tiên của ông. Bài phát biểu này cũng được kỳ vọng sẽ giúp ông chủ Nhà Trắng cải thiện mối quan hệ “sóng gió” với cộng đồng Hồi giáo sau khi ông ban hành sắc lệnh nhập cư gây tranh cãi, trong đó cấm công dân của một số quốc gia có đông dân Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm