| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM phấn đấu hoàn thành hỗ trợ lao động tự do trước ngày 15/8

Thứ Ba 10/08/2021 , 15:47 (GMT+7)

TP.HCM tiếp tục triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho đối tượng lao động thất nghiệp, lao động tự do, hộ nghèo - hộ cận nghèo, đảm bảo 'không bỏ sót, không trùng lặp'.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn. Ảnh: T.N.

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn. Ảnh: T.N.

Ngày 10/8, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP.HCM đã triển khai gói hỗ trợ thứ nhất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trong gói hỗ trợ đợt 1, đến nay, nhóm lao động bị hoãn việc, nghỉ việc không hưởng lương đã nhận được hỗ trợ của TP.HCM là 52.000 trường hợp trong tổng số 56.000 công nhân lao động (đạt 92%); 5.800 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động theo Chỉ thị 16 (đạt 100%); hỗ trợ 15.000 hộ trong tổng 16.500 hộ thương nhân ở chợ truyền thống trên địa bàn quận huyên (đạt 90%).

Lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động đã hỗ trợ 365.394 người (100%) với kinh phí 576 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp đối với 101.000 đơn vị tương ứng với 2.300.000 lao động với kinh phí là 1 tỷ 60 triệu đồng, với chính sách tạm dừng đóng vào phí thu phí tử tuất có 102 doanh nghiệp với tổng kinh phí là 215 tỷ đồng cho 22.300 công nhân.

Ngoài ra, TP hỗ trợ 44 doanh nghiệp vay trả lương cho 9.600 công nhân lao động phục vụ sản xuất với tổng số tiền 75 tỷ đồng. Hỗ trợ chính sách cho hơn 6.000 hướng dẫn viên ngành du lịch với kinh phí trên 23 tỷ đồng; hỗ trợ 139 người là đạo diễn, diễn viên với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Theo ông Lê Minh Tấn, đến nay, người dân, chính quyền TP.HCM đã trải qua gần 70 ngày giãn cách để chiến đấu với dịch Covid-19. Nhiều người lao động tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn. Do đó, TP.HCM tiếp tục triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 HĐND TP.HCM cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 900 tỷ đồng cho ba nhóm đối tượng: lao động thất nghiệp, lao động tự do (không kí kết hợp đồng lao động) và hộ nghèo - hộ cận nghèo.

Trong đó, TP.HCM tiếp tục hỗ trợ 365.000 lao động tự do như những người buôn gánh bán bưng, bảo vệ, khuân vác, thu gom giấy vụn, môi trường… (không ký kết hợp đồng lao động) với mức 1,5 triệu đồng/người đợt 2, những người này phải có đăng ký tạm trú (như gói hỗ trợ 1).

“TP.HCM phấn đấu đến ngày 15/8, sẽ hoàn thành việc gói hỗ trợ tới tận tay người dân lao động tự do”, ông Lê Minh Tấn khẳng định.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho người dân khu vực phong tỏa. Ảnh: CTV.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà cho người dân khu vực phong tỏa. Ảnh: CTV.

Cũng theo ông Tấn, hiện một số quận triển khai tốt việc hỗ trợ gói thứ 2 như quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, quận 1, TP Thủ Đức. Trong ba ngày qua, đã giải ngân cho nhóm đối tượng là lao động tư do này gần 40 tỷ đồng trên tổng số 501 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP.HCM mở rộng diện hỗ trợ trong đợt 2 đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số 90.600 hộ nghèo, với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ (trong đó 1,2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng).

Đặc biệt, TP sẽ hỗ trợ khoảng 174.000 hộ lao động trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn thực sự với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ (trong đó 1,2 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng). 

“Ai thực sự nghèo, thực sự khó khăn trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo, khu vực bị phong tỏa, không phân biệt thường trú, tạm trú trong lúc này sẽ được TP hỗ trợ, chứ không phải bất cứ người nào trong khu nhà trọ cũng được hỗ trợ. Kinh phí này sẽ chuyển trực tiếp qua tài khoản cá nhân hoặc gửi đến trực tiếp từng nhà, từng hộ chi trực tiếp cho bà con. Đảm bảo không bỏ sót bất cứ trường hợp nào trong ba nhóm đối tượng đối tượng này. Đặc biệt, ưu tiên hộ nghèo, hộ lao động có từ 3 nhân khẩu trở lên", Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn thông tin.

Đối với trường hợp người không may tử vong do dịch Covid-19, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, TP.HCM sẽ căn cứ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP hỗ trợ bằng 50 lần so với mức hỗ trợ hàng tháng của người bảo trợ xã hội (360.000 đồng) tương đương 17,4 triệu đồng cho một trường hợp không may qua đời do dịch Covid-19.

Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, ngân sách TP.HCM sẽ chi toàn bộ 17,4 triệu đồng chăm lo, hậu sự cho người qua đời vì Covid-19. Còn đối với việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ông Khuê yêu cầu Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phối hợp các quận huyện, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ để kịp thời tới tận tay người dân gặp khó khăn.

"TP vận dụng tất cả điều kiện có thể có để làm sao chăm lo cho người dân vượt qua khó khăn. Làm sao không để sót, không trùng lắp, làm sao sự trợ sức đến kịp thời", ông Khuê nhấn mạnh.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm