| Hotline: 0983.970.780

Trái cây nhiệt đới độc lạ được giới thiệu tại TPHCM

Chủ Nhật 05/07/2020 , 20:57 (GMT+7)

Nhiều người tiêu dùng TPHCM thích thú khi được tham quan và thưởng thức các loại trái cây độc lạ như cà chua socola, na nữ hoàng, sâm dây Ngọc Linh, mật ong chanh dây,…

Trong khuôn khổ phiên chợ nông sản 2020 tại TP.HCM (từ 3/7 - 5/7/2020), hàng chục sản phẩm nông nghiệp, trái cây nhiệt đới độc lạ lần đầu tiên ra mắt người tiêu dùng TPHCM, thu hút đông đảo khách tham quan.

Với lớp vỏ màu nâu đặc biệt, cùng nhiều công dụng cho sức khỏe, cà chua socola được trồng theo tiêu chuẩn Viet Gap và cho năng suất cao tại Lâm Đồng là sản phẩm thu hút nhiều khách tham quan nhất.

khách tham quan lần đầu được thưởng thức sản phẩm cà chua socola. Ảnh: Trần Trung.

khách tham quan lần đầu được thưởng thức sản phẩm cà chua socola. Ảnh: Trần Trung.

Vừa giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, anh Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần nông sản LANGBIANG chủ gian hàng tại hội chợ cho biết, cà chua socola có nguồn gốc từ Hà Lan được công ty nhập khẩu về trồng tại huyện Đơn Dương.  Để đảm bảo cà chua sạch và đạt năng suất cao, toàn bộ quá trình canh tác cây đều thực hiện trong nhà kính ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, nguồn nước tưới được lấy từ mạch ngầm tự nhiên, đã qua kiểm định. Phân bón cho cây cà chua chiết xuất từ cây neem có khả năng chống nhiễm kí sinh trùng, được nhập khẩu từ Ấn Độ.

Theo anh Dũng, trong khuôn khổ phiên chợ, nhiều siêu thị hàng đầu như AEON, Big C, Co.opmart,… tìm đến ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm. Hiện mỗi ha cà chua cho năng suất gần 40 tấn, với giá 80.000 đồng/kg, đây là sản phẩm không chỉ đem lại thu nhập khá cho công ty mà còn giúp người dân địa phương lựa chọn để canh tác.

Cà chua cherry với vị thơm ngon, ngọt ngào được giới thiệu tại phiên chợ. Ảnh: Trần Trung.

Cà chua cherry với vị thơm ngon, ngọt ngào được giới thiệu tại phiên chợ. Ảnh: Trần Trung.

Ngoài cà chua socola, dịp này anh Dũng cũng ra mắt cà chua cherry. Sản phẩm này cũng được người tiêu dùng ưa chuộng bởi trái căng mọng, hấp dẫn, thịt mềm, vị thơm ngon, ngọt ngào có giá trị dinh dưỡng cao.

Tương tự, sản phẩm na nữ hoàng của HTX Mỹ Thạnh An (Đồng Nai) có giá bán gần 200.000 đồng mỗi trái, thế nhưng vẫn rất đông khách hàng tìm đến mua.

Sản phẩm na nữ hoàng với giá gần 200.000 đồng mỗi trái. Ảnh: Trần Trung.

Sản phẩm na nữ hoàng với giá gần 200.000 đồng mỗi trái. Ảnh: Trần Trung.

Anh Nguyễn Tiến Liêm - Giám đốc HTX cho biết, quy trình chăm sóc na nữ hoàng cũng như các loại cây ăn quả thông thường, thế nhưng, để trái to, đều, đẹp, mỗi cây na HTX chỉ để lại 10 quả. Với diện tích 3 ha (5 năm tuổi), anh Liêm nhẩm tính từ khi ra trái đến nay, HTX  đã thu hoạch khoảng trên 40 tấn.

“Loại na này mẫu mã đẹp, ăn lại ngon, với những trái nặng từ 600 gram đến 1 kg, HTX bán giá 120.000 đồng. Riêng những trái nặng 1 - 1,5 kg, HTX bán giá 200.000 đồng. Đây là lần đầu tiên HTX tham gia phiên chợ, HTX rất bất ngờ trước sự đón nhận sản phẩm nhiệt tình của người tiêu dùng và cả các chuỗi cửa hàng cung ứng trái cây sạch, siêu thị, nhà hàng… Sắp tới HTX kêu gọi người dân địa phương tham gia vào HTX, mở rộng diện tích canh tác loại cây này”, anh Liêm nói.

Khách hàng thích thú khi tham quan các loại trái cây nhiệt đới tại phiên chợ. Ảnh: Trần Trung.

Khách hàng thích thú khi tham quan các loại trái cây nhiệt đới tại phiên chợ. Ảnh: Trần Trung.

Ngoài ra, tại phiên chợ còn có các loại đặc sản như sâm dây Ngọc Linh, mật ong chanh dây, tỏi đen,... cũng được nhiều khách hàng quan tâm.

Theo đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp (AGRITRADE), phiên chợ này quy tụ sản phẩm nông nghiệp của khoảng 10 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đây cũng là phiên chợ đầu tiên được tổ chức tại TPHCM. Đa phần những nông sản mang đến hội chợ là sản phẩm độc lạ, trong đó nhiều nông sản lần đầu ra mắt người tiêu dùng TPHCM. 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm