| Hotline: 0983.970.780

Những 'nông dân 4.0' của Đồng Nai

Trang trại rau quả GlobalGAP chuyên xuất khẩu sang EU

Thứ Năm 12/10/2023 , 07:00 (GMT+7)

ĐỒNG NAI Mỗi tuần có 2 tấn rau củ GlobalGAP của Việt Rau Farm được xuất sang EU. Những nông sản này được sản xuất theo quy trình hiện đại và khắt khe nhất.

Theo lời giới thiệu của bà Trần Thị Tú Oanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật - Thủy lợi Đồng Nai, chúng tôi tìm đến trang trại rau hữu cơ của Công ty Cổ phần Việt Rau (Việt Rau Farm). Đây là nông trại chuyên sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn GlobalGAP để xuất khẩu sang EU.

Trang trại rau của Việt Rau Farm rộng hơn 8,2ha chuyên trồng rau tiêu chuẩn GlobalGAP để xuất khẩu sang các nước châu Âu. Ảnh: Lê Bình.

Trang trại rau của Việt Rau Farm rộng hơn 8,2ha chuyên trồng rau tiêu chuẩn GlobalGAP để xuất khẩu sang các nước châu Âu. Ảnh: Lê Bình.

Bài liên quan

Nằm sâu trên vùng đất đồi tại khu Láng Đế (xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai), Việt Rau Farm như điểm nhấn khác lạ giữa tứ bề là khoai mì và chuối. Giữa những nông trại được canh tác theo hướng truyền thống thì hệ thống nhà màng, nhà lưới của Việt Rau Farm như nét vẽ tinh khôi giữa bạt ngàn màu xanh ngát.

Hiện Việt Rau Farm đang có 32 loại rau quả, được sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Mỗi tuần, sản phẩm của Việt Rau Farm xuất 2 chuyến hàng với khoảng 2 tấn rau quả các loại bằng máy bay.

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng tại Việt Rau Farm, không khó khăn khi bắt gặp những con rắn mối đang tung tăng nô đùa hoặc trườn người tắm nắng. Anh Nguyễn Tiến Lương, quản lý nông trại của Công ty Cổ phần Việt Rau tự hào: “Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc trang trại không dùng thuốc diệt cỏ, nên ‘mấy chàng, mấy nàng’ rắn mối ở Việt Rau sống rất an toàn và lành mạnh”.

Anh Lương cho biết thêm, việc góp mặt của loài bò sát này cũng có ý nghĩa trong việc cân đối lại lượng côn trùng theo hướng thuận thiên, không ảnh hưởng đến cây trồng. “Số rắn mối này sẽ ăn sạch đàn cào cào, châu chấu, trứng kiến và côn trùng phá hoại cây trồng...”, anh Lương chia sẻ thêm.

Các loại rau ăn lá được Việt Rau Farm trồng thủy canh, còn rau gia vị được trồng theo phương pháp truyền thống. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Ảnh: Lê Bình.

Các loại rau ăn lá được Việt Rau Farm trồng thủy canh, còn rau gia vị được trồng theo phương pháp truyền thống. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Ảnh: Lê Bình.

Bài liên quan

Theo anh Lương, đất của trang trại vốn hoang hóa, trước giờ bỏ hoang, quá trình canh tác làm đúng theo quy trình nên ngay từ lần đầu kiểm nghiệm, sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Khó khăn ban đầu là đất ít dinh dưỡng, các loại cây, rau trồng xuống khó phát triển. Việc cải tạo đất tốn rất nhiều thời gian, nguyên liệu, chi phí.

 “Quy trình chăm sóc rau ở đây tuân thủ rất nhiều tiêu chí khắt khe của châu Âu. Sau khi thu hoạch, rau được đưa về khu sơ chế với quy trình chặt chẽ bằng nước sạch, xử lý vi sinh vật gây hại đường ruột. Trước khi đóng gói đưa ra thị trường, rau được làm khô bằng máy ly tâm. Rau này người tiêu dùng có thể mang về nấu luôn, không cần rửa lại cũng được”, anh Lương nói.

Hệ thống 20 nhà lưới, nhà màng của Việt Rau Farm chuyên trồng các rau quả theo hướng thủy canh với các loại rau ăn lá.

Việc canh tác thủy canh cho năng suất cao gấp 2 - 3 lần so với canh tác thông thường. Đặc biệt, với việc chủ động nguồn nước, dưỡng chất cung cấp trong các đường ống thẳng đến rễ cây, sẽ giúp kĩ thuật viên chủ động cân đối được lượng dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng theo yêu cầu đề ra.

Việt Rau Farm là mô hình chuẩn của Đồng Nai trong canh tác nông nghiệp hữu cơ và áp dụng các kĩ thuật hiện đại, cho sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu đi châu Âu. Ảnh: Lê Bình.

Việt Rau Farm là mô hình chuẩn của Đồng Nai trong canh tác nông nghiệp hữu cơ và áp dụng các kĩ thuật hiện đại, cho sản phẩm đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu đi châu Âu. Ảnh: Lê Bình.

Theo bà Trần Thị Tú Oanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật - Thủy lợi Đồng Nai, Việt Rau Farm là một trong những mô hình nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm của tỉnh. Nông trại ứng dụng công nghệ cao, tự động này là ngọn cờ đầu trong việc sản xuất, hướng đến xuất khẩu nông sản tới những thị trường khó tính.

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đến Việt Rau Farm để học hỏi và có những góc nhìn mới về nền nông nghiệp hiện đại. Mô hình này là minh chứng rõ ràng, thuyết phục nhất để những người làm nông yên tâm sản xuất rau củ theo hướng công nghệ hiện đại, hữu cơ… Xã hội càng đòi hỏi những sản phẩm an toàn, xanh, sạch nên chỉ cần bà con nông dân ý thức làm tốt và sản xuất đúng các tiêu chuẩn thì sản phẩm sẽ luôn có đầu ra ổn định”, bà Trần Thị Tú Oanh chia sẻ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm