| Hotline: 0983.970.780

Trẻ suýt nguy kịch vì nuốt đèn led, nhét viên bi trong âm đạo

Chủ Nhật 13/09/2020 , 12:07 (GMT+7)

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, đơn vị đã cấp cứu kịp thời cho nhiều trường hợp trẻ bị hóc dị vật, cũng như nhét dị vật vào vùng âm đạo...

Chiếc đèn lead được gắp ra khỏi thành phế quản trung gian phổi phải của bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Chiếc đèn lead được gắp ra khỏi thành phế quản trung gian phổi phải của bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Nguy kịch vì nuốt đèn led điện thoại đồ chơi

Được biết, P.N.K (10 tháng tuổi, ngụ Cần Đước, Long An) đang chơi thì đột nhiên ho sặc sụa, ói liên tục. Mẹ bé nghi ngờ bé ngậm và hóc đầu đèn led của chiếc điện thoại đồ chơi.

Sau đó, bé K. được đưa đến trạm y tế địa phương, chụp phim phát hiện dị vật nằm ở trọn phế quản bên phải, nguy cơ tắc ứ khí xẹp phổi.

Ngay lập tức, bé K. được chuyển đến Bệnh Nhi đồng Thành phố. Tại đây, các bác sĩ đã chụp phim và tiến hành gây mê, soi khẩn gắp dị vật. Lúc kiểm tra, các bác sĩ nhận thấy dị vật là đầu đèn điện thoại nhựa đang bít sâu vào thành phế quản trung gian phổi phải.

Theo BS.CK2 Nguyễn Hoàng Nhật Mai, phó khoa Hô Hấp (Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố), dị vật được gắp ra kịp thời, không gây bít tắc ứ khí hoặc xẹp phổi. Dị vật chưa gây hoại tử nhiễm trùng, chưa tạo ổ mủ áp xe, hay rơi vào làm bít tắc đường thở chính.

“Nếu không được cấp cứu kịp thời, bé có thể rơi vào tình trạng ngưng thở, thậm chí tử vong”, bác sĩ Mai chia sẻ.

Hiện bé K. đã tỉnh mê, sinh hiệu ổn, tiếp tục được ổn định sức khỏe và điều trị viêm phổi..

BSCK2 Nguyễn Hoàng Nhật Mai cho hay, việc xử trí gắp dị vật cho trẻ nhỏ khó hơn trẻ lớn nhiều do đường thở trẻ nhỏ nhỏ hơn, dễ có biến chứng. Khi đó, các bác sĩ phải dùng thiết bị nội soi mềm và chuyên dụng mới gắp được dị vật ra ngoài, chứ không chỉ đơn thuần sơ cứu tại chỗ.

Trẻ nhỏ thường hiếu động, có thói quen ngậm đồ chơi hoặc trêu đùa trong lúc đang ăn, uống. Cha mẹ không nên cho trẻ ăn những thức ăn dễ hóc như hạt lạc, hạt dưa, hướng dương, các đồ chơi nhỏ li ti nên để xa tầm với của trẻ. Nếu trẻ bị hóc nghẹn, sặc hay nghi ngờ bị hóc dị vật, phải đưa đến bệnh viện gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời”, bác sĩ Mai khuyến cáo.

Nghịch đưa viên bi vào vùng kín

Trước đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng đã gắp dị vật là một viên bi trong âm đạo cho bé gái 5 tuổi.

Được biết, trong lúc chơi, bé N.T.Đ.T ngụ Hậu Giang đã nhét viên bi vào vùng âm đạo khiến bé đau nhức khóc thét không lấy ra được.  Bé được đưa tới Bệnh viện Nhi Cần Thơ và chuyển ngay đến Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố trong đêm.

Tại đây, sau chụp chiếu các phim xác định vị trí, các bác sĩ đã nội soi gây mê gắp dị vật trong âm đạo cho bé gái.

Theo các bác sĩ, trường hợp này để lâu sẽ bị viêm nhiễm lâu ngày, nếu lâu hơn nữa có thể gây thủng vách giữa bàng quang và âm đạo, xuất huyết và phải mổ đối với những trường hợp đã biến chứng là cực kỳ phức tạp.

BS.CK1 Trương Mộng Nghi, Khoa Ngoại Tổng Hợp (Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố) chia sẻ, đối với những trường hợp nghi ngờ dị vật âm đạo ở trẻ gái, nội soi âm đạo thám sát, gắp dị vật là tốt nhất vì quan sát rõ bên trong. Ống nội soi phải là ống nhỏ để tránh gây tổn hại và rách các mô mềm xung quanh (nhất là màng trinh của bé).

Đến nay, sức khỏe và tinh thần bé T. dần ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh chăm sóc vùng kín em bé cần chú ý vệ sinh hàng ngày, dạy bé không được đưa dị vật vào âm đạo. Ở lứa tuổi thích khám phá, đa số bé đều thích đưa dị vật vào các lỗ tự nhiên như lỗ tai, lỗ mũi, âm đạo...

Dù là dị vật gì ở vùng kín cũng sẽ gây viêm nhiễm âm đạo, cần đi khám chuyên khoa sớm nếu có dấu hiệu bất thường.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm