| Hotline: 0983.970.780

Triển lãm quốc tế về Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10

Thứ Sáu 04/05/2018 , 19:27 (GMT+7)

Sáng 4/5, Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (Tổng cục Môi trường), Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan - Hàn Quốc đồng tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ TN&MT đã tổ chức buổi họp báo Triển lãm quốc tế về Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10.

Ông Vũ Ngọc Tĩnh (ngồi giữa) – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (Tổng cục Môi trường), cùng ông Nguyễn Phi Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu và ông Sangwook Park – Trưởng ban Thư ký TL Entch (Busan-Hàn Quốc) trong buổi họp báo Triển lãm quốc tế về Công nghệ Môi trường và Năng lượng lần thứ 10. - Ảnh: Nguyễn Thủy

ENTECH VIETNAM 2018 sẽ diễn ra từ ngày 9/5 đến 11/5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn-SECC (Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM), thu hút 120 doanh nghiệp với 160 gian hàng, mang đến hàng trăm sản phẩm, công nghệ trong lĩnh vực xử lý môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và sản phẩm sinh thái.

Ông Vũ Ngọc Tĩnh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường cho biết, chủ đề ENTECH VIETNAM 2018 năm nay là “Công nghệ và sản phẩm xanh – Hành động cho tương lai”. Đây chính là cơ hội tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các nước có công nghệ môi trường và năng lượng tiên tiến có thể tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam nói riêng và tại khu vực Asean nói chung. Triển lãm cũng là nơi để các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm các công nghệ và đối tác đến từ nước ngoài nhằm nâng cao khả năng, trình độ chuyên môn cho các dự án năng lượng và môi trường trong nước.

Tại buổi triển lãm có rất nhiều doanh nghiệp thuộc các nước như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức… Trong đó, Việt Nam sẽ có những sản phẩm dịch vụ như: hệ thống xử lý rác thải, nước thải, thiết bị xử lý môi trường cho các nhà máy giấy; các dự án xử lý rác thải đang được thực hiện tại các địa phương; các công nghệ xử lý chất thải, nước thải cho ngành công nghiệp mỏ, dầu thải, chất thải công nghiệp chưa xử lý và sau sử lý; các chương trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực môi trường, vi sinh vật xử lý môi trường…

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ban tổ chức sẽ phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp tham gia triển lãm tổ chức nhiều  hoạt động thúc đẩy hợp tác đầu tư: Chương trình Đối thoại thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam; Lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các doanh nghiệp tham gia triển lãm và các đối tác; Chương trình Giới thiệu sản phẩm trưng bày tại triển lãm của các doanh nghiệp; Chương trình trao đổi giao thương giữa các doanh nghiệp tại triển lãm.

“So với năm 2017, thì lượng gian hàng năm nay có giảm sút. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi chủ yếu tập trung vào các sản phẩm môi trường, năng lượng là chính. ENTECH VIETNAM 2018 kỳ vọng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu cập nhật công nghệ, tìm kiếm đối tác, tìm kiếm các công nghệ tiên tiến của các cá nhân, tổ chức tham quan triển lãm”, Ông Tĩnh nhận định.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm