| Hotline: 0983.970.780

Triều Tiên bất ngờ tuyên bố thử thành công vũ khí công nghệ cao

Thứ Sáu 16/11/2018 , 07:23 (GMT+7)

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một vụ thử nghiệm vũ khí “công nghệ cao” mới do Bình Nhưỡng phát triển.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một cơ sở xây dựng hồi tháng 10. (Ảnh: Reuters)

Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên (KCBS) ngày 16/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm một cơ sở thử nghiệm tại một viện quốc phòng và thị sát một vụ thử vũ khí chiến thuật mới, song chưa rõ loại vũ khí này cụ thể là gì.

“Vũ khí mới đã được phát triển trong một thời gian dài dưới sự lãnh đạo của đảng, giúp bảo vệ vững chắc lãnh thổ của chúng ta và cải thiện đáng kể sức mạnh chiến đấu của quân đội chúng ta”, KCBS đưa tin.

“Vụ thử nghiệm vũ khí chiến thuật công nghệ cao đã diễn ra thành công, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn thiết kế vượt trội và uy lực”, KCBS cho biết thêm.

Theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ca ngợi các nhà khoa học khi thị sát vụ thử vũ khí. Ông Kim nói rằng các nhà khoa học Triều Tiên đã đạt thêm một thành tựu nữa, đồng thời khẳng định vụ thử vũ khí thành công là một bước tiến lớn trong việc nâng cao năng lực phòng vệ quốc gia.

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên diễn ra thành công. KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un khẳng định tên lửa chiến thuật mới được phát triển của Bình Nhưỡng là vũ khí “mang tính đột phá”.

“Kết quả đạt được ngày hôm nay là bằng chứng cho chính sách tập trung vào công nghệ và khoa học quốc phòng của đảng, đồng thời cho cả khu vực thấy năng lực quốc phòng phát triển nhanh chóng của chúng ta, và là sự thay đổi đột phá trong việc củng cố năng lực tác chiến của quân đội chúng ta”, ông Kim Jong-un nhấn mạnh.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un nói rằng hệ thống vũ khí mới được thử nghiệm là một trong những vũ khí được cố lãnh đạo Kim Jong-il đặc biệt quan tâm trong thời gian ông còn đương nhiệm và chính ông Kim Jong-il đã chỉ đạo phát triển loại vũ khí này.

Các quan chức cấp cao của Triều Tiên đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát lần này, gồm Choe Ryong-hae - phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, Ri Pyong-chol - quan chức cấp cao Bộ Công nghiệp Vũ khí và Jo Yong-won - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Sự kiện này đánh dấu lần thị sát đầu tiên của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại một cơ sở vũ khí kể từ tháng 11 năm ngoái khi ông thị sát vụ phóng phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15. Vụ thử vũ khí chiến thuật mới của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Mỹ đang bị đình trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore hồi tháng 6.

Giới phân tích cho rằng việc Triều Tiên công bố thông tin về vụ thử vũ khí mới sau một thời gian dài “im lặng” đã đặt ra nhiều nghi vấn về khả năng Bình Nhưỡng quay trở lại con đường phát triển vũ khí, từ đó ảnh hưởng tới tương lai của các cuộc đàm phán với Mỹ. Triều Tiên đã dừng các vụ thử vũ khí hoặc tên lửa đạn đạo từ năm ngoái, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gần như dành toàn bộ thời gian cho các chuyến thăm tới các cơ sở kinh tế, thay vì các dự án quốc phòng.

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm