| Hotline: 0983.970.780

Trồng cây ăn trái hữu cơ để xuất ngoại

Thứ Ba 13/08/2024 , 14:15 (GMT+7)

Cần Thơ Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, trái cây của nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ đã mở rộng được thị trường và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Hiện thành phố có gần 24 nghìn ha trồng cây ăn trái các loại, trong đó có trên 500ha cây đạt theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện thành phố có gần 24 nghìn ha trồng cây ăn trái các loại, trong đó có trên 500ha cây đạt theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thời gian qua, dù diện tích trồng cây ăn trái liên tục tăng, nhưng nhiều nông dân tại TP Cần Thơ vẫn bán được sản phẩm với giá rất cao. Ðạt được kết quả này là nhờ có sự đóng góp rất lớn của ngành nông nghiệp và các sở, ngành thành phố trong việc định hướng, hỗ trợ và thúc đẩy nông dân tăng cường sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ, liên kết với các doanh nghiệp nhằm đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Bên cạnh đó thành phố còn kịp thời thành lập các HTX gắn với hình thành các vùng trồng cây ăn trái chuyên canh, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và có mã số vùng trồng đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu. Qua đó, trái cây của nông dân trên địa bàn thành phố đã mở rộng được thị trường xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các thị trường khó tính giúp bán sản phẩm được giá cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu.

Ông Phạm Văn Lơ, Giám đốc HTX Nhãn Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền cho biết: Nhờ quan tâm sản xuất nhãn rải vụ, nghịch mùa và chú ý thực hiện các quy định, hướng dẫn của ngành chức năng để trái nhãn đáp ứng các yêu cầu cho xuất khẩu.

Trong vụ nhãn năm nay nông dân tại HTX bán được nhãn với giá khá cao, nhiều thời điểm có giá từ 20.000 -25.000 đồng/kg trở lên. Theo đó, nông dân tại HTX có thể đạt lợi nhuận trên 300 triệu đồng/ha. Hiện HTX có 29 thành viên, với hơn 22ha canh tác nhãn Ido theo hướng hữu cơ và đã có mã số vùng trồng để xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, trái cây của nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ đã mở rộng được thị trường xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, trái cây của nông dân trên địa bàn TP Cần Thơ đã mở rộng được thị trường xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo ông Châu Thanh Triều, thành viên của HTX cây ăn trái Thái Thanh ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, được sự hỗ trợ tích cực của ngành nông nghiệp tại địa phương và thành phố, 5ha trồng thanh nhãn của ông đã tham gia vào HTX để thực hiện mô hình sản xuất thanh nhãn theo tiêu chuẩn VietGAP và xây dựng mã số vùng trồng để xuất khẩu. Năm 2024, tất cả sản lượng nhãn của vườn ông đều được bán cho công ty thu mua để xuất khẩu, với giá từ 55.000 đồng/kg trở lên, cao hơn ít nhất 15.000 đồng/kg so với bán cho tiểu thương để tiêu thụ nội địa.

HTX cây ăn trái Thái Thanh hiện có 24 xã viên, với diện tích trồng cây ăn trái hơn 133ha, trong đó có hơn 100ha trồng thanh nhãn. Nhãn của HTX đã được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang Trung Quốc và nhiều thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ và Úc.

Và mới đây Sở NN-PTNT TP Cần Thơ phối hợp với UBND huyện Cờ Đỏ và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina T&T Group tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô thanh nhãn sang thị trường Hoa Kỳ. Theo đó, lô thanh nhãn 1,2 tấn được xuất khẩu bằng đường hàng không trên cơ sở hợp đồng đã ký kết của tổ hợp tác Trạng Tí Garden, huyện Cờ Đỏ và Công ty Vina T&T.

Giá được doanh nghiệp thu mua xuất khẩu là 70.000 đồng/kg, cao hơn giá thanh nhãn bán "hàng chợ" khoảng 20.000 đồng/kg. Nhờ liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu mà giá bán thanh nhãn của tổ hợp tác Trạng Tí Garden luôn ở mức cao. Nếu thanh nhãn trúng mùa, trừ chi phí, nhà vườn còn lãi khoảng 200 - 250 triệu đồng/ha.

TP Cần Thơ đã được cấp 199 mã số vùng trồng cho hơn 2.677ha cây ăn trái chủ lực như xoài, nhãn, vú sữa, sầu riêng… phục vụ xuất khẩu đi các thị trường thế giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

TP Cần Thơ đã được cấp 199 mã số vùng trồng cho hơn 2.677ha cây ăn trái chủ lực như xoài, nhãn, vú sữa, sầu riêng… phục vụ xuất khẩu đi các thị trường thế giới. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TP Cần Thơ cho biết: Ðể phát huy hiệu quả vườn cây và ổn định đầu ra trong bối cảnh diện tích và sản lượng đang tăng, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang tiếp tục quan tâm tăng cường cung cấp thông tin thị trường, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật theo hướng hữu cơ và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả.

Thúc đẩy nông dân tăng cường liên kết, áp dụng các quy trình canh tác thực hành nông nghiệp tốt như VietGAP, GlobalGAP... để đáp ứng các yêu cầu thị trường về chất lượng, an toàn và góp phần bảo vệ môi trường. Hỗ trợ nông dân xây dựng mã số vùng trồng và chuẩn hóa sản xuất đáp ứng theo yêu cầu các thị trường nhập khẩu.

Ông Phạm Văn Lơ, Giám đốc HTX Nhãn Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, nhờ quan tâm sản xuất nhãn rải vụ, nghịch mùa và chú ý thực hiện các quy định, hướng dẫn của ngành chức năng để trái nhãn đáp ứng các yêu cầu cho xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Phạm Văn Lơ, Giám đốc HTX Nhãn Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền, nhờ quan tâm sản xuất nhãn rải vụ, nghịch mùa và chú ý thực hiện các quy định, hướng dẫn của ngành chức năng để trái nhãn đáp ứng các yêu cầu cho xuất khẩu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Hiện thành phố có gần 24 nghìn ha trồng cây ăn trái các loại, trong đó có trên 500ha cây trồng ăn trái đạt theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP. Các HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cây ăn trái tại TP Cần Thơ đã được cấp 199 mã số vùng trồng cho hơn 2.677ha cây ăn trái chủ lực như xoài, nhãn, vú sữa, sầu riêng… phục vụ xuất khẩu sang các thị trường thế giới.

Xem thêm
Ấn Độ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cao su, cơ hội cho Việt Nam

Hiện ngành công nghiệp ô tô, sản xuất thiết bị y tế của Ấn Độ đang ghi nhận tăng trưởng tích cực, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên tăng.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.