| Hotline: 0983.970.780

Trồng chanh leo đáp ứng yêu cầu xuất khẩu

Thứ Năm 19/09/2024 , 10:42 (GMT+7)

Mô hình trồng chanh leo của HTX Nông nghiệp Trường Giang (huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) bước đầu cho hiệu quả tích cực, quả đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Mô hình trồng chanh leo của HTX Trường Giang bước đầu cho hiệu quả tích cực. Ảnh: Nguyễn Thành.

Mô hình trồng chanh leo của HTX Trường Giang bước đầu cho hiệu quả tích cực. Ảnh: Nguyễn Thành.

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức lại sản xuất.

Cụ thể, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh đã chủ động khảo sát sản xuất, khuyến cáo và hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây phù hợp, đem lại kinh tế cao. Qua đó hạn chế được rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập của người dân, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đơn cử tại huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh), tháng 11/2023, mô hình trồng chanh leo của HTX Nông nghiệp tổng hợp Trường Giang (thôn Trại Dinh, xã Đầm Hà) dù mới triển khai nhưng đã cho hiệu quả tích cực. 

Anh Đặng Văn Giang, Giám đốc HTX Trường Giang, chia sẻ: "Năm 2018, chúng tôi chủ yếu trồng các loại rau, hoa màu nhưng hiệu quả không cao, năng suất thấp. Tháng 11/2023, qua tìm hiểu từ các kênh thông tin, nhận thấy cây chanh leo cho hiệu quả kinh tế cao, HTX đã chuyển sang trồng loại cây này với diện tích trên 3ha theo hướng hữu cơ".

Vườn chanh leo của HTX Trường Giang đã trở thành mô hình thí điểm của huyện Đầm Hà với số lượng hơn 4.000 gốc. Phần giống, vật tư được huyện hỗ trợ 70% kinh phí. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm chanh leo được test đạt tiêu chuẩn không có 570 chất cấm nông nghiệp, đảm bảo các điều kiện xuất khẩu.

Trong năm 2024, HTX Trường Giang đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích trồng chanh leo lên 10ha. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trong năm 2024, HTX Trường Giang đặt mục tiêu sẽ mở rộng diện tích trồng chanh leo lên 10ha. Ảnh: Nguyễn Thành.

"Quả chanh leo có chất lượng cao, an toàn với người tiêu dùng. Vườn chanh leo được đánh giá đạt tiêu chuẩn toàn cầu GlobalGAP, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Thời gian ra quả từ 45 - 50 ngày. Sản lượng mỗi ha có thể cho thu hoạch 20 tấn, với giá bán từ 10.000 - 20.000đ/kg", anh Giang cho biết.

Ông Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, chia sẻ, địa phương đang tích cực đào tạo, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây chanh leo. Khuyến khích các hộ gia đình, các HTX và doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, giống mới vào sản xuất, nhất là đối với chanh leo và các cây ăn quả chủ lực, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến, đưa ra thị trường những sản phẩm nông sản sạch, chất lượng cao.

Trước thành công ban đầu của cây chanh leo, Đầm Hà dự kiến sẽ nhân rộng mô hình theo đúng đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung của huyện. Đại diện Phòng NN-PTNT huyện Đầm Hà cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu huyện tập trung chỉ đạo, đánh giá mô hình, thu hút nhà đầu tư, tạo thành các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm. 

Ông Trần Văn Thực, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ, mô hình trồng chanh leo của huyện Đầm Hà đang cho kết quả tích cực, góp phần phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện. Cũng theo ông Thực, mô hình cần đầu tư, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, mở rộng diện tích để được cấp mã số vùng trồng. Từ đó, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Huyện Đầm Hà đặt mục tiêu đến năm 2025 diện tích trồng chanh leo đạt 150ha, sản lượng 4.400 tấn. Đến năm 2030, tổng diện tích trồng chanh leo đạt 500ha, sản lượng đạt 10.000 tấn, tập trung chủ yếu tại các xã Tân Bình, Dực Yên, Đầm Hà, Tân Lập, Quảng Tân, Đại Bình.

Xem thêm
Loại mật ong xứng đáng 9 điểm: [Bài 1] Sáng kiến thay chúa kế vương

HẢI PHÒNG Một lần dự hội nghị ở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Hà Nội tôi được nếm thử thứ mật ong xứng đáng được chấm cho 9 điểm.

Xử lý nghiêm buôn lậu lợn qua biên giới Tây Nam

TÂY NINH Trước tình hình buôn lậu lợn qua biên giới Tây Nam diễn ra phức tạp làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan dịch bệnh, Tây Ninh đặt ra nhiều giải pháp ngăn chặn.

Hải Phòng tạo điều kiện tốt nhất vốn vay để tái sản xuất nông nghiệp

HẢI PHÒNG Hơn 90 người trong tổng số hơn 100 thành viên Câu lạc bộ đại điền ở Hải Phòng có diện tích lúa bị thiệt hại sau bão, ít thì 20 mẫu, nhiều thì 80 mẫu.

Chuyển giao giống cà phê chất lượng cao phục vụ tái canh

ĐẮK LẮK Bên cạnh công tác nghiên cứu, việc chuyển giao giống cà phê cho người dân, doanh nghiệp được Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên chú trọng.