| Hotline: 0983.970.780

Quảng Ninh biến thủy sản thành 'mỏ vàng'

Thứ Tư 10/07/2024 , 18:39 (GMT+7)

Quảng Ninh xây dựng Đề án Phát triển bền vững kinh tế thủy sản, mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản xuất giá hiện hành ngành thủy sản ước đạt trên 32.000 tỷ đồng.

Khu nuôi tôm công nghệ cao của ông Đặng Bá Mạnh tại thôn Đồng Cói (xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả) được đầu tư quy mô lớn, trên 80 tỷ đồng. Ảnh: Cường Vũ.

Khu nuôi tôm công nghệ cao của ông Đặng Bá Mạnh tại thôn Đồng Cói (xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả) được đầu tư quy mô lớn, trên 80 tỷ đồng. Ảnh: Cường Vũ.

Mới đây, ông Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì họp, nghe báo cáo về công tác triển khai xây dựng Đề án Phát triển bền vững kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ninh cho biết, Đề án được triển khai có hiệu quả sẽ chấm dứt khai thác bất hợp pháp, góp phần tái tạo phục hồi nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học biển. Đồng thời khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên trên biển, vừa là tiền đề để xây dựng, củng cố và phát huy lực lượng tại chỗ phục vụ chiến lược quốc phòng - an ninh trên biển.

Quảng Ninh có nhiều lợi thế nổi trội để nuôi hàu trên biển. Ảnh: Cường Vũ

Quảng Ninh có nhiều lợi thế nổi trội để nuôi hàu trên biển. Ảnh: Cường Vũ

Tại cuộc họp, ông Nghiêm Xuân Cường yêu cầu Sở NN-PTNT sớm hoàn thiện Đề án, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ông Cường nhấn mạnh, việc đưa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế thủy sản vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương phải phù hợp với tình hình thực tiễn, cơ chế, chính sách và kiểm đếm được; các giải pháp phải đảm bảo tính khả thi; phải làm rõ quy mô, cơ cấu và giải pháp huy động nguồn lực; nghiên cứu thêm các cơ chế, chính sách để đưa vào Đề án; xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai Đề án.

"Mỏ vàng" thủy sản Quảng Ninh

Ngư trường Quảng Ninh là một trong 4 ngư trường trọng điểm của cả nước, có khả năng cho phép khai thác bền vững hằng năm khoảng 52.000 tấn.

Những năm qua, thủy sản Quảng Ninh đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2023, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 175.324 tấn (sản lượng khai thác đạt 77.039 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 83.834 tấn), tăng trưởng đạt 3,7%.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2018 - 2023, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đã có sự phát triển đáng kể; đến năm 2023 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 32.092ha, tăng 11.347ha so với năm 2018; các địa phương lớn như Vân Đồn, Quảng Yên, Đầm Hà, Móng Cái… Tỉnh cũng đã chủ động sản xuất giống đối tượng nuôi chủ lực như tôm, cua, cá biển...

Hiện nay, toàn tỉnh có 16 cơ sở tham gia sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; số con giống cung ứng đạt khoảng 3 tỷ con (chiếm 40%).

Có lợi thế về diện tích mặt nước biển rộng, nhiều vũng, áng, ít chịu ảnh hưởng của gió bão, môi trường nước sạch sẽ, nên nuôi cá song lồng bè khá phổ biến tại Vân Đồn. Ảnh: Cường Vũ

Có lợi thế về diện tích mặt nước biển rộng, nhiều vũng, áng, ít chịu ảnh hưởng của gió bão, môi trường nước sạch sẽ, nên nuôi cá song lồng bè khá phổ biến tại Vân Đồn. Ảnh: Cường Vũ

Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, vùng biển Quảng Ninh tập hợp của nhiều hệ sinh thái biển khác nhau như: Rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển… Sự đa dạng của các hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản đa dạng, phong phú, nhiều loài có giá trị kinh tế cao thuận lợi cho việc khai thác hải sản và bảo tồn biển.

Mặt khác, với diện tích vùng biển lớn, kín gió, nhiều đảo lớn nhỏ, nước biển trong, sạch được bao bọc bởi hệ thống đảo phía ngoài là điều kiện lý tưởng để phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, công nghệ cao. Cùng với đó, điều kiện khí hậu thuận lợi, chế độ nhật triều đều và ổn định, biên độ thuỷ triều lớn (có thể lên đến 4,3m) nên khả năng trao đổi nước giữa các khu vực nuôi trồng thuỷ sản và nguồn nước mặn từ biển vào tương đối dễ dàng, thuận tiện cho việc lấy nước vào ra các đầm nuôi thủy sản. 

Theo Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ xác định xây dựng Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm nuôi biển, gắn với trung tâm nghề cá lớn. Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng xác định phát triển thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Xem thêm
Hướng dẫn phục hồi nuôi thủy sản lồng bè sau mưa bão

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia hướng dẫn biện pháp phục hồi nuôi thủy sản lồng bè sau mưa bão.

Hơn 2.100 tàu cá ‘3 không’ của Hà Tĩnh sẽ được đăng ký

Sau khi rà soát tại các địa phương, tỉnh Hà Tĩnh đã công bố danh sách các tàu cá không đủ hồ sơ, cần hoàn thiện để được đăng ký theo quy định.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tính minh bạch của sản phẩm thủy sản

84,6% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Con số này vượt xa mức trung bình toàn cầu là 71%.

Cứu 3 thuyền viên sà lan bị chìm trôi dạt trên biển

Kiên Giang Sà lan KG-49470 bị sóng đánh chìm trên vùng biển gần đảo Hòn Tre, 3 thuyền viên trôi dạt trên biển may mắn đã được lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu vớt an toàn.

Bình luận mới nhất