| Hotline: 0983.970.780

Trồng dâu bòn bon có thu nhập khá

Thứ Năm 23/04/2015 , 06:11 (GMT+7)

Với giá thu mua tại vườn là 15.000đ/kg, trừ các chi phí khác, người làm vườn còn lãi khoảng 140 – 150 triệu đồng/ha, nếu chăm sóc tốt, gặp vụ được giá, lãi còn cao hơn.

Nói đến trái cây huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ) mọi người thường nhắc đến dâu Hạ Châu. Nhưng những năm gần đây, để đa dạng hóa sản phẩm, tránh rớt giá, nông dân lại chuyển sang trồng một giống dâu khác, có năng suất cao, đó là dâu bòn bon.

Theo anh Trần Văn Tư, ngụ tại khu vực 4, phường Ba Láng, quận Cái Răng (TP. Cần Thơ). Dâu Hạ Châu thường hay bỏ vụ, ít trái nên thu hoạch kém. Ở Nhơn Nghĩa (Phong Điền) rất nhiều người trồng giống dâu bòn bon và ở Ba Láng, anh là người đầu tiên trồng cách đây 6 – 7 năm.

Dâu bòn bon là loại dâu ghép rất dễ chăm sóc, ít sâu bệnh. Cây trồng khoảng 3 năm thì cho trái. Để tránh dội chợ, giá thấp, nông dân còn xử lý cho dâu ra trái sớm. Thông thường, cây cho trái vào khoảng tháng Chạp, trái chín vào khoảng tháng 4, và chấm dứt mùa vụ cuối tháng 5.

Cây càng lâu năm trái càng sai (trái từ gốc đến ngọn). Trái dâu bòn bon có hình dáng tròn, chín có màu vàng sậm, vị chua ngọt rất hấp dẫn (khác với dâu Hạ Châu trái dài, có màu vàng nhạt, vị ngọt). Thương lái rất thích mua dâu bòn bon chuyển lên TP.HCM hay sang nước bạn Campuchia bán.

Với giá thu mua tại vườn là 15.000đ/kg, trừ các chi phí khác, người làm vườn còn lãi khoảng 140 – 150 triệu đồng/ha, nếu chăm sóc tốt, gặp vụ được giá, lãi còn cao hơn.

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Xử phạt 8 tàu thuyền vi phạm lĩnh vực thủy sản hơn 340 triệu đồng

Thừa Thiên - Huế Lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ, xử lý 6 vụ với 8 phương tiện tàu thuyền, đồng thời ra quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền hơn 340 triệu đồng.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất