| Hotline: 0983.970.780

Trồng hoa ly và tulip thương phẩm trên đèo Sa Mù

Thứ Tư 11/12/2019 , 07:17 (GMT+7)

Khu vực đèo Sa Mù có tiểu khí hậu ôn đới, quanh năm mây phủ nên được gọi là tiểu Đà Lạt của Việt Nam. 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng - Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị vừa xuống giống 26 nghìn cây hoa ly và tulip thương phẩm chất lượng cao ở đèo Sa Mù chuẩn bị phục vụ thị trường tết Nguyên đán 2020.

Sau khi trồng thử nghiệm thành công hoa ly và tulip vào năm trước ở khu thực nghiệm đèo Sa Mù giữa núi rừng Trường Sơn, có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Trung tâm đang xuống giống 16 nghìn củ hoa ly giống Chi Lê, Hà Lan và 10 nghìn củ hoa tulip Hà Lan có năm màu ( đỏ, gạch, vàng, cam, xanh).

Việc trồng thử nghiệm thành công các loại hoa cao cấp ở khu vực đèo Sa Mù và năm nay tỉnh Quảng Trị bắt đầu triển khai trồng hoa thương phẩm là một khám phá thú vị lớn của địa phương này cũng như khu vực miền Trung.

Ông Đào Ngọc Hoàng giữa vườn hoa ly thực nghiệm tại Sa Mù.

Đèo Sa Mù là một vùng đất huyền bí với lớp sương mù bện chặt, ngày nào nếu có nắng cũng chỉ những tia le lói, còn trên những tán cây thường bảng lảng mây trắng tinh. Ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc Trung tâm cho biết địa điểm Sa Mù thuộc xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa, có nhiệt độ lý tưởng trung bình 18 đến 23 độ C vào ban ngày, 12 đến 15 độ C vào đêm nên hoa ly, tulip và các loại lan như hồ điệp, nghinh xuân trồng ở đây đều sinh trưởng tốt, cây to, mập, nhiều nụ, nở đúng tết, được nhiều người đánh giá cao.Ở khu thực nghiệm này được đầu tư công phu, hiện đại, mọi công đoạn được điều khiển bằng công nghệ 4.0.

 Xuống giống hoa ly và tulip phục vụ tết sắp đến.

Hiện trung tâm đã chọn được bốn giống hoa ly phù hợp nhất, cho cây cao từ 1,2 đến 1,5m, trổ hoa to, cánh dày và hương thơm để phát triển, nhân rộng. Hoa ly từ khi xuống giống đến khi cho thu hoạch có thời gian 82 ngày; còn hoa tuylip thời gian trồng đến thu hoạch gần hai tháng.

Ngoài ra, trung tâm đã nhân thành công giống lan hồ điệp và hiện đang trồng đại trà trên 13 nghìn cây gồm bảy màu rực rỡ, quyến rũ, chuẩn bị phục vụ người tiêu dùng. Tất cả các khâu chăm sóc hoa ở Sa Mù đều theo quy trình công nghệ cao.  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị Trần Ngọc Lân cho biết, tiềm năng đất đai, khí hậu ở khu vực đèo Sa Mù rất phù hợp phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Trung tâm ngoài nghiên cứu, trồng thử nghiệm thành công các loại hoa cao cấp như ly, tulip, lan hồ điệp…đã nghiên cứu cho ra đời được 12 sản phẩm chính mang dấu ấn khoa học công nghệ, chế biến sâu từ dược liệu được đánh giá cao. Đó là đông trùng hạ thảo, cà gai leo-linh chi hòa tan, chè vằng hòa tan, tỏi đen, các loại nấm linh chi, chế phẩm vi sinh vật xử lý môi trường.

Vườn lan hồ điệp tại Sa Mù đẹp mê mẩn.

Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở KH-CN, trung tâm này tiếp tục nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát huy hiệu quả khu thực nghiệm sản xuất chất lượng cao, mở rộng với diện tích 20 ha; phối hợp với các nhà đầu tư chuyển giao quy trình trồng các sản phẩm đã nghiên cứu thành công thành sản phẩm thương mại.

Với việc trồng thành công các giống hoa cao cấp, cây dược liệu ở Sa Mù sẽ giúp Quảng Trị biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái rộng lớn hấp dẫn và vùng trọng điểm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm