Thứ Bảy, 15/3/2025 2:31 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Trồng na Thái bền vững trên đất dốc, thắng ngay vụ quả bói

Thứ Ba 12/11/2024 , 08:49 (GMT+7)

SƠN LA Ngay từ đầu, anh Thương đã áp dụng quy trình canh tác cây na Thái theo hướng hữu cơ, bền vững trên đất dốc và thắng lợi ngay từ vụ thu hoạch quả bói.

Ngay từ đầu, HTX nông nghiệp Minh Thương đã chăm sóc cây na Thái theo hướng hữu cơ, áp dụng các quy trình canh tác bền vững trên đất dốc. Ảnh: Đức Bình.

Ngay từ đầu, HTX nông nghiệp Minh Thương đã chăm sóc cây na Thái theo hướng hữu cơ, áp dụng các quy trình canh tác bền vững trên đất dốc. Ảnh: Đức Bình.

Khi nhắc đến cây na Thái tại Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến vùng đất Mai Sơn với hơn 1.000ha trồng na. Nhờ giá trị kinh tế cao, cây na đã đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Nhiều mô hình trồng na ở huyện Mai Sơn không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, làm giàu cho bà con mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nông dân trong tỉnh tìm đến học tập, mở rộng sản xuất.

Tại xã Mường Bú (huyện Mường La), anh Lò Văn Thương – Giám đốc HTX nông nghiệp Minh Thương là người tiên phong đưa giống na Thái về trồng với diện tích gần 5ha. Anh chia sẻ, trước đó gia đình chủ yếu trồng xoài và nhãn nhưng câu cửa miệng luôn là “được mua, mất giá”, năm nào cũng được mùa nhưng lợi nhuận không lớn.

Sau khi đến tham quan và học hỏi mô hình trồng na Thái ở Mai Sơn, anh Thương cùng vài thành viên HTX đã quyết tâm vay mượn đề đầu tư vùng trồng na bài bản, riêng gia đình anh vay gần 200 triệu đồng để thiết kế lại vùng trồng và nhập giống mới.

Khí hậu tại xã Mường Bú có đặc điểm nóng hơn các vùng khác từ 1 - 2 độ C và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm chủ yếu diễn ra vào mùa hè khi ban ngày đạt trung bình 36 độ C, về đêm có thể xuống 22 độ C. Na Thái tuy thích nghi tốt với khí hậu, đất đai tại địa phương khi có đặc điểm ưa sáng và có khả năng chịu nhiệt độ cao, song yêu cầu gắt gao về môi trường đất trồng. Đất phải thoát nước tốt, không được xốp hay quá ẩm, độ pH từ 5,5 đến 6,5.

Trồng na theo hướng hữu cơ là điều kiện kiên quyết mà HTX nông nghiệp Minh Thương đề ra. "Dù vất vả và tốn nhiều chi phí hơn nhưng chúng tôi vẫn luôn tin tường canh tác na theo hướng hữu cơ, bởi hiệu quả mà nó đem lại sẽ xứng đáng, bền vững” anh Thương chia sẻ.

Theo đó, phân bón chủ yếu sử dụng cho cây na là phân hữu cơ mua từ nhà máy, phân gà kết hợp với phân trâu, bò ủ hoai. Cỏ được giữ lại kết hợp quản lý khoa học chứ không tiêu diệt, chỉ sử dụng máy phát chứ không sử dụng thuốc trừ cỏ, bởi HTX quan điểm trong canh tác phải giữ được bộ rễ khỏe, sạch bệnh mới đảm bảo được cho cây trồng phát triển khỏe, bền, tăng sức đề kháng.

Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững, cây na Thái của anh Thương trồng trên đất dốc ở huyện Mường La không hề thua kém na Thái trồng tại huyện Mai Sơn. Ảnh: Đức Bình

Nhờ canh tác theo hướng hữu cơ, bền vững, cây na Thái của anh Thương trồng trên đất dốc ở huyện Mường La không hề thua kém na Thái trồng tại huyện Mai Sơn. Ảnh: Đức Bình

Để cây na Thái phát triển tốt, HTX quy định mật độ trồng thích hợp là 4x4m hoặc 4x5m. Hố trồng phải sâu khoảng 50cm, bón lót phân chuồng, kali và lân trước khi trồng từ 7 - 10 ngày. Thời vụ trồng bắt đầu từ đầu mùa xuân đến tháng 10, công tác tưới tiêu được chú trọng nghiêm ngặt, đặc biệt trong giai đoạn cây mới trồng phải đảm bảo tưới với tần suất ngày 1 - 2 lần tùy thuộc vào thời tiết.

Theo anh Thương, cây na Thái có thể sống từ 10 - 12 năm nếu được chăm sóc đúng cách. Sau khi thu hoạch, người trồng cần bón phân chuồng, tỉa cành để cây ra hoa, quả non vào mùa xuân năm sau.

Trong quá trình canh tác, cây na dễ mắc bệnh thối rễ với dấu hiệu vàng lá. Tuy nhiên khi nhận biết thì thường đã quá muộn và hiện chưa có cách chữa trị hiệu quả, để phòng tránh cần lưu ý không được sử dụng thuốc hóa học và để đất quá ẩm.

Đối với rệp sáp và bọ trĩ, anh Thương áp dụng phun thuốc định kỳ hàng tháng. Mỗi công đoạn đều được ghi chép tỉ mỉ, từ ngày phun thuốc, loại thuốc cho đến ngày bón phân để quản lý và phòng chống sâu bệnh hiệu quả.

Năm nay, khó khăn lại ập đến khi bão số 2 gây sạt lở, làm mất đi 2ha đất trồng na của HTX nông nghiệp Minh Thương. Bên cạnh đó, mưa kéo dài khiến bộ rễ của nhiều cây na bị ảnh hưởng, phải chặt bỏ gốc, thay cây mới.

Đây cũng là năm đầu cây na của HTX cho thu bói, sản lượng chỉ thu được khoảng 5 tấn trên diện tích 3ha, với giá bán trung bình 50.000 đồng/kg, dự kiến mang lại giá trị khoảng 250 triệu đồng. Dù chưa đạt kỳ vọng, nhưng những thành công bước đầu của anh Thương đã khích lệ nhiều gia đình khác trong xã học hỏi và phát triển mô hình trồng na Thái.

Sang năm, anh sẽ đầu tư khoảng 300 tấn phân hữu cơ cho toàn bộ các cây trồng của HTX, dự kiến mở rộng thêm 10ha với chi phí thuê khoảng 7 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, HTX cũng có kế hoạch tuyển thêm nhân công chất lượng cao với mức lương từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng nhằm duy trì sản xuất ổn định và đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng.

Cây na Thái đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của Sơn La. Với sự kiên trì, nỗ lực của anh Lò Văn Thương và các thành viên HTX nông nghiệp Minh Thương, mô hình trồng na Thái theo hướng hữu cơ không chỉ tạo thu nhập bền vững mà còn lan tỏa đến nhiều vùng trong huyện.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá vi phạm khai thác IUU

Từ tháng 10/2023 đến nay, TP. Đà Nẵng đã xử phạt 33 tàu cá với tổng số tiền là 789 triệu đồng. Hiện ngành chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý 12 tàu nữa.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.